
Việc chào hỏi cần sự tự giác - Ảnh minh họa do AI tạo
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng nếu chỉ đưa hành vi này vào nội quy và bắt buộc thực hiện thì có thể khiến sinh viên chào hỏi vì sợ bị nhắc nhở, thay vì hình thành sự tự giác.
Chào hỏi là thói quen nhỏ, cần được rèn từ trường học
Bạn đọc Minh Trâm cho rằng chào thầy cô là chuyện rất bình thường đối với sinh viên, không mất bao nhiêu thời gian. "Làm riết rồi thành thói quen thôi", bạn đọc viết.
Từ trải nghiệm đi học, bạn đọc Minh Long cho biết mỗi khi gặp thầy cô là tự động chào và lâu dần trở thành phản xạ.
Theo bạn đọc này, thói quen này cũng có ích khi bước vào môi trường làm việc, bởi việc chủ động chào hỏi thể hiện sự lịch sự và tôn trọng người đối diện.
Bạn đọc Sao Xẹt cho rằng: "Muốn làm người tử tế, người có học trước hết phải học chào".
Theo bạn đọc này, không thể tưởng tượng trong trường học hay công ty, mọi người gặp nhau nhưng lại lờ đi hoặc không quan tâm đến người xung quanh.
Bạn đọc Trúc Quỳnh chia sẻ từng có lần đi ngang qua thầy cô nhưng vì đang nhìn điện thoại nên không chào, đến khi nhận ra thì người đối diện đã đi mất. Vì vậy, theo bạn đọc này, nếu quy định chào hỏi giúp sinh viên chú ý hơn đến những người xung quanh thì việc này sẽ hợp lý.
Chào hỏi cần sự tự giác, tránh trở thành quy định hình thức
Bên cạnh những ý kiến ủng hộ việc rèn chào hỏi, một số bạn đọc cho rằng vấn đề không nằm ở việc có nên chào hay không, mà là cách nhà trường thực hiện quy định này.
Nếu chỉ yêu cầu sinh viên chào hỏi mà không giải thích ý nghĩa và cách ứng xử phù hợp, hành động vốn mang tính tự nhiên có thể trở thành một thủ tục phải hoàn thành.
Bạn đọc Phuc Hau cho rằng nếu mục đích là rèn văn hóa ứng xử, nhà trường nên giải thích để sinh viên hiểu vì sao cần chào hỏi và trong từng trường hợp nên chào như thế nào cho phù hợp.
"Chứ chỉ đưa vào nội quy rồi bắt buộc thực hiện, nhiều bạn sẽ làm vì sợ bị nhắc, chứ chưa chắc hình thành được thói quen tự giác", bạn đọc Phuc Hau phân tích.
Bạn đọc Hiep cũng băn khoăn khi chào hỏi trở thành một quy định bắt buộc. Theo bạn đọc, nếu sinh viên chào vì sợ bị trừ điểm rèn luyện thì đó mới là sự tuân thủ, chưa chắc thể hiện sự tôn trọng người đối diện.
Bạn đọc Lê Kim Dung đồng tình với việc hình thành thói quen chào hỏi nhưng cho rằng cách thể hiện cũng quan trọng. Một lời chào cần đi cùng sự thân thiện, thay vì chỉ gật đầu hoặc giữ vẻ mặt lạnh lùng như thực hiện một thủ tục.
"Một thói quen tốt. Nhưng thưa bằng sự thân thiện thật sự. Đừng gật gù, mặt lạnh băng như robot nha!", bạn đọc này nhấn mạnh.
Ở góc nhìn khác, bạn đọc Việt Anh cho rằng văn hóa chào hỏi không thể chỉ là trách nhiệm của sinh viên. Nếu thầy cô gặp sinh viên mà luôn lạnh lùng, sinh viên chào nhưng không nhận được sự đáp lại thì lâu dần các bạn cũng có thể ngại chào.
"Văn hóa chào hỏi đâu thể chỉ bắt sinh viên thực hiện", bạn đọc nêu quan điểm.
Bạn đọc 5 Mì Lát cho rằng chào hỏi vốn là phép lịch sự được dạy từ nhỏ nên khá bất ngờ khi một hành vi cơ bản như vậy lại được đưa thành quy định ở trường đại học.
"Cứ tưởng chào hỏi mọi người được học từ lúc đi mẫu giáo chứ", bạn đọc viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận