
Người tiêu dùng chọn mua cam Úc ở siêu thị tại phường An Nhơn, TP.HCM - Ảnh: NGHI VŨ
Rộn ràng táo New Zealand, cam Úc
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ tại nhiều cửa hàng trái cây nhập khẩu và siêu thị ở TP.HCM, các loại trái cây của Úc và New Zealand đang vào mùa, nguồn cung dồi dào và nhiều nơi có chương trình khuyến mãi.
Ghi nhận tại một cửa hàng Farmers Market ở phường Hạnh Thông, các loại cam, quýt Úc có giá từ 99.000 đồng/kg. Một số cửa hàng đang áp dụng giá khuyến mãi từ 89.000 đồng/kg đối với quýt Úc khi khách mua số lượng lớn, phục vụ nhu cầu biếu, tặng dịp Trung thu.
Hiện Úc đang bước vào mùa cao điểm của nhóm trái cây có múi. Theo Citrus Australia - tổ chức đại diện ngành cam quýt Úc, quýt có mùa từ tháng 4 đến tháng 10, với nguồn cung tập trung mạnh trong các tháng mùa đông. Đây cũng là thời điểm cam, quýt Úc được đưa ra thị trường với nguồn cung dồi dào, trước khi mùa vụ chuyển sang giai đoạn cuối vào mùa xuân.
Đối với trái cây New Zealand, chị Hạnh, nhân viên tiếp thị tại gian hàng trái cây New Zealand của một siêu thị ở phường Hạnh Thông, cho biết thời điểm này đang vào mùa cung ứng táo và kiwi New Zealand tại Việt Nam.
Theo đó, quầy táo của siêu thị này trưng bày khoảng 10 loại, trong đó khoảng 2/3 là táo New Zealand.
Giá táo New Zealand ghi nhận tại nhiều siêu thị dao động khoảng 80.000 - 120.000 đồng/kg. Tại siêu thị Emart ở phường An Nhơn, khi tư vấn cho một khách hàng muốn tìm loại táo ngọt và giòn, nhân viên quầy táo cho biết táo Dazzle đang có giá khoảng 119.000 đồng/kg và là một lựa chọn phù hợp.
Tại Annam Gourmet, các dòng táo cao cấp như Envy được niêm yết khoảng 189.000 - 229.000 đồng/kg.
Bà Thanh (ngụ phường Hạnh Thông) cho biết táo nhập khẩu có rất nhiều loại, không phải loại nào cũng có độ ngọt và độ giòn giống nhau. "Gia đình tôi thích ăn táo ngọt nhưng phải giòn. Nhiều loại có giá cao hơn nhưng xốp thì lại không hợp khẩu vị", bà Thanh chia sẻ.
Kiwi - loại trái cây đặc trưng của New Zealand - cũng đang được ưu ái dành gian hàng riêng tại nhiều siêu thị. Hiện thị trường phổ biến hai loại kiwi xanh và kiwi vàng, trong đó kiwi xanh thường có vị chua hơn.
Ghi nhận tại Co.opmart trên đường Cống Quỳnh, kiwi vàng có giá 98.000 đồng/4 trái, trong khi kiwi xanh có giá 79.000 đồng/4 trái, đều giảm hơn 10% so với giá niêm yết.
Theo tư vấn, giá mức cho các loại kiwi hiện nay đang khá dễ chịu. Người tiêu dùng có thể mua dùng thử với một hộp 2 trái kiwi, với giá chỉ từ 49.000 đồng tại một số điểm bán.

Kiwi của New Zealand đang được ưu ái trưng bày trên kệ riêng tại nhiều siêu thị - Ảnh: TRƯƠNG LINH
Việt Nam là thị trường quan trọng của trái cây Úc, New Zealand
Việt Nam đang được Úc xem là một thị trường quan trọng đối với ngành nông nghiệp và thực phẩm. Theo Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc, thương mại nông nghiệp hai chiều giữa hai nước đạt 4,4 tỉ AUD, tương đương khoảng 3,1 tỉ USD, trong năm 2024.
Hai bên cũng tiếp tục mở rộng tiếp cận thị trường cho nhiều loại trái cây. Riêng tháng 10-2025, Việt Nam mở cửa cho việt quất tươi Úc. Chính phủ Úc ước tính thị trường này có thể đạt khoảng 15,6 triệu USD trong 5 năm.
Trong khi đó, Việt Nam đang trở thành một thị trường ngày càng quan trọng đối với trái cây New Zealand. Năm 2024, New Zealand xuất khẩu 172 triệu USD trái cây sang Việt Nam, chủ yếu là táo, kiwi và anh đào. Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ hai của táo New Zealand, chỉ sau Trung Quốc.
Trong bối cảnh sức mua đối với nhóm trái cây chất lượng cao còn nhiều dư địa, Zespri năm nay lần đầu đưa kiwi đỏ RubyRed™ vào Việt Nam, mở thêm một lựa chọn mới cho người tiêu dùng.
Trái cây Việt có dư địa xuất khẩu lớn đến Nam Bán cầu
Không chỉ trái cây Úc và New Zealand đang ngày càng hiện diện nhiều hơn tại Việt Nam, nông sản, trái cây Việt cũng đang mở rộng đường vào hai thị trường này. Đây được xem là những thị trường còn nhiều dư địa khi người tiêu dùng có nhu cầu đa dạng nguồn cung, trong khi một số loại trái cây bản địa có mùa vụ ngắn.
Tại New Zealand, nhiều loại trái cây Việt Nam như thanh long, bưởi, chanh đã được đưa vào thị trường và đón nhận tích cực. Từng chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Scott James, Tổng lãnh sự New Zealand tại TP.HCM kiêm Tham tán thương mại, cho biết New Zealand cũng trồng chanh nhưng mùa vụ rất ngắn, nên chanh tươi nhập khẩu từ Việt Nam đã góp phần bổ sung nguồn cung trong nước.
Tại Úc, sau khi hoàn tất mở cửa thị trường cho bưởi Việt Nam vào tháng 10-2025, lô bưởi đầu tiên của Việt Nam đã được xuất khẩu và thông quan tại Úc vào tháng 4-2026. Bưởi trở thành loại trái cây tươi thứ sáu của Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường này, sau thanh long, vải, nhãn, xoài và chanh dây.
Những diễn biến này cho thấy dư địa không chỉ nằm ở việc mở thêm mặt hàng, mà còn ở khả năng tận dụng lợi thế mùa vụ, đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu trái cây nhiệt đới tại hai thị trường phát triển ở Nam Bán cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận