12/10/2021 17:51 GMT+7

TP Thủ Đức xử lý hàng quán phục vụ tại chỗ, không đảm bảo phòng dịch

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Những hàng quán không chấp hành quy định phòng chống dịch, lén lút buôn bán phục vụ tại chỗ trên địa bàn TP Thủ Đức, TP.HCM bị lực lượng trật tự đô thị phối hợp lực lượng các phường kiểm tra, xử lý.

TP Thủ Đức xử lý hàng quán phục vụ tại chỗ, không đảm bảo phòng dịch - Ảnh 1.

Sáng 12-10, lực lượng chức năng TP Thủ Đức xử lý quán cà phê P.X. trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông vì trước đó bán hàng phục vụ tại chỗ - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 12-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, chủ tịch UBND phường Linh Đông (TP Thủ Đức), cho biết sau khi báo chí phản ánh tình trạng quán xá trên địa bàn phục vụ khách tại chỗ, lực lượng chức năng đã mời chủ quán cà phê P.X. lên làm việc.

Qua làm việc, chủ quán thừa nhận vi phạm và phường tiến hành lập biên bản hành vi "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng" đối với chủ quán.  

Do số tiền vượt thẩm quyền (15 triệu đồng) nên phường chuyển biên bản lên UBND TP Thủ Đức để ra quyết định xử phạt.

Theo bà Loan, thời gian tới phường sẽ tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm phòng chống dịch, theo tinh thần chỉ đạo của UBND TP.HCM. Bà Loan cho biết những hàng quán vi phạm đều bị xử lý, yêu cầu tạm dừng hoạt động, ký cam kết và phường tiếp tục giám sát, nếu tái phạm sẽ tiếp tục lập biên bản.

Ông Nguyễn Tấn Thành, đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị TP Thủ Đức, cho biết TP này vừa thành lập 6 tổ liên ngành phối hợp lực lượng chức năng 34 phường, trong đó lực lượng trật tự đô thị là nòng cốt thường xuyên tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nhiều trường hợp vi phạm phòng chống dịch, lấn chiếm lòng lề đường...

"Nhắc nhở người dân không chấp hành chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh hơn là cưỡng chế tang vật đưa về trụ sở, sau đó mời người dân lên lập biên bản xử phạt", ông Thành cho biết.

Ông Thành cho hay, công tác xử lý vi phạm lấn chiếm lòng lề đường gặp nhiều khó khăn, người dân thường xuyên tìm cách đối phó khi bị kiểm tra. "Khi lực lượng đi kiểm tra thì người dân gom đồ vào. Lực lượng vừa đi qua, người dân lại bày bán...", ông Thành chia sẻ.

Nhiều quán xá ở Thủ Đức bán tại chỗ bất chấp, chủ quán khẳng định Nhiều quán xá ở Thủ Đức bán tại chỗ bất chấp, chủ quán khẳng định 'cứ thoải mái, đừng lo'

TTO - Mặc dù TP.HCM chưa cho dịch vụ ăn uống bán tại chỗ nhưng ngày 11-10, nhiều hàng quán ở TP Thủ Đức vẫn thản nhiên nhận khách ngồi lại, khách thì không đeo khẩu trang, nói chuyện rôm rả như ‘không có chuyện gì’.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên