11/10/2021 20:03 GMT+7

Nhiều quán xá ở Thủ Đức bán tại chỗ bất chấp, chủ quán khẳng định 'cứ thoải mái, đừng lo'

MINH HÒA - THU HIẾN
MINH HÒA - THU HIẾN

TTO - Mặc dù TP.HCM chưa cho dịch vụ ăn uống bán tại chỗ nhưng ngày 11-10, nhiều hàng quán ở TP Thủ Đức vẫn thản nhiên nhận khách ngồi lại, khách thì không đeo khẩu trang, nói chuyện rôm rả như ‘không có chuyện gì’.

Nhiều quán xá ở Thủ Đức bán tại chỗ bất chấp, chủ quán khẳng định cứ thoải mái, đừng lo - Ảnh 1.

Quán cà phê P.X. trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, TP Thủ Đức nhận hàng chục khách và phục vụ tại chỗ sáng 11-10 - Ảnh: MINH HÒA

Trước đó ngày 9-10, UBND TP Thủ Đức (TP.HCM) có công văn gửi thủ trưởng các phòng ban, đơn vị; trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch 34 phường về triển khai các nội dung liên quan đánh giá mức độ dịch trên địa bàn TP Thủ Đức, trong đó nêu rõ dịch vụ ăn uống tại chỗ phải dừng hoạt động ở mọi cấp độ (có 4 cấp độ tương ứng vùng xanh, vàng, cam, đỏ).

Tuy nhiên theo ghi nhận thực tế của Tuổi Trẻ Online sáng 11-10, nhiều quán ăn, quán cà phê khuất sâu trong các con hẻm nhỏ vẫn mở cửa phục vụ khách tại chỗ. Một số quán cà phê ngoài mặt tiền đường lớn cũng mở cửa bán tại chỗ cho khách, tuy nhiên không thấy lực lượng chức năng đến kiểm tra, nhắc nhở hoặc xử lý.

Khoảng 8h cùng ngày, quán cà phê tên P.X. trên đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Đông, TP Thủ Đức đón khoảng 20 khách vào uống nước tại chỗ. Theo quan sát, nhiều khách không đeo khẩu trang, ngồi tụ lại nói chuyện rôm rả như "chưa hề có dịch".

"Hỏi nhỏ" thì nam nhân viên phục vụ quán trấn an: "Ngồi uống thoải mái đi, đừng lo". Nam nhân viên cho biết do dịch bệnh nên quán chỉ bán buổi sáng, còn ngày bình thường bán tới khuya.

Còn quán cà phê tên Đ. trên đường số 2, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, đón khách "kín đáo" hơn khi bố trí tấm tôn chắn phía trước để che khuất tầm nhìn bên ngoài, nhưng bên trong khách "tấp nập", ngồi "chém gió", xe của khách cũng được đẩy sâu vào bên trong để tránh sự chú ý.

Tại phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, trong sáng 11-10, một quán cà phê đón hàng chục khách đến uống nước, không đeo khẩu trang nói chuyện "ì xèo", không màng tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp.

Khách thắc mắc ngồi uống tại chỗ có bị sao không thì chủ quán nhanh nhảu: "Cứ ngồi uống, không sao cả, không cần lo. Quán đã cho khách ngồi uống được mấy hôm nay rồi".

Nhiều quán nước, quán cà phê, quán ăn trong các con hẻm nhỏ ở TP Thủ Đức cũng mở cửa bán cho khách ngồi tại chỗ nếu có nhu cầu...

Nhiều quán xá ở Thủ Đức bán tại chỗ bất chấp, chủ quán khẳng định cứ thoải mái, đừng lo - Ảnh 2.

Một quán cà phê ở phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức bán cho khách ngồi lại, bất chấp quy định - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều quán xá ở Thủ Đức bán tại chỗ bất chấp, chủ quán khẳng định cứ thoải mái, đừng lo - Ảnh 3.

Quán cà phê P.X. trên đường Phạm Văn Đồng mở bán phục vụ tại chỗ - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều quán xá ở Thủ Đức bán tại chỗ bất chấp, chủ quán khẳng định cứ thoải mái, đừng lo - Ảnh 4.

Theo ghi nhận, mỗi buổi sáng có hàng chục khách đến quán P.X. ngồi lại "tám chuyện" rôm rả, không đeo khẩu trang - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều quán xá ở Thủ Đức bán tại chỗ bất chấp, chủ quán khẳng định cứ thoải mái, đừng lo - Ảnh 5.

Quán cà phê tên Đ. trên đường số 2, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức lấy tấm tôn che phía trước lại, còn bên trong nhận khách như "không có chuyện gì" - Ảnh: MINH HÒA

Ngừng hàng quán bán tại chỗ, cắt tóc: Vẫn còn nhiều chỗ Ngừng hàng quán bán tại chỗ, cắt tóc: Vẫn còn nhiều chỗ 'vô tư đi'

TTO - Trước tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát, nhiều quán ăn, quán cà phê tại TP.HCM vẫn phục vụ khách tại chỗ bất chấp lệnh cấm.

MINH HÒA - THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên