28/05/2021 17:29 GMT+7

Ngừng hàng quán bán tại chỗ, cắt tóc: Vẫn còn nhiều chỗ 'vô tư đi'

CHÂU TUẤN - NGỌC PHƯỢNG - MINH HÒA
CHÂU TUẤN - NGỌC PHƯỢNG - MINH HÒA

TTO - Trước tình hình dịch COVID-19 đang bùng phát, nhiều quán ăn, quán cà phê tại TP.HCM vẫn phục vụ khách tại chỗ bất chấp lệnh cấm.

Ngừng hàng quán bán tại chỗ, cắt tóc: Vẫn còn nhiều chỗ vô tư đi - Ảnh 1.

Hàng chục người ngồi san sát nhau trò chuyện phía trước quán cà phê tại phường Linh Trung, TP Thủ Đức - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 28-5, nhiều cơ sở kinh doanh quán ăn, quán cà phê, cắt tóc, gội đầu trên đường Hoàng Diệu 2, đường Lê Văn Chí (TP Thủ Đức), đường Vạn Kiếp, đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)... đồng loạt hoạt động theo hình thức không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về. Thậm chí nhiều nơi, hàng quán ngừng hẳn hoạt động.

Tuy nhiên, một số quán ở đường nhỏ, khu vực hẻm khuất tầm nhìn vẫn phục vụ khách tại chỗ.

Ngừng hàng quán bán tại chỗ, cắt tóc: Vẫn còn nhiều chỗ vô tư đi - Ảnh 2.

Một quán cà phê trong hẻm 69 đường Nguyễn Gia Trí, P.25, Q.Bình Thạnh vẫn nhận khách ngồi lại - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tại quán cà phê nằm trong hẻm 69 đường Nguyễn Gia Trí (quận Bình Thạnh), dù bên ngoài dán bảng bán mang về, nhưng bên trong vẫn có khách ngồi uống nước.

Một quán ăn vỉa hè trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) ngoài việc bán mang về, quán vẫn bày bàn ghế và cho thực khách ngồi lại ăn.

Trong khi đó, tại TP Thủ Đức, một số hàng quán vẫn có tình trạng phục vụ thực khách tại chỗ, có cả tiệm cắt tóc ngang nhiên mở cửa phục vụ khách bất chấp lệnh cấm.

Đơn cử như tại một quán cà phê nằm trên đường dẫn vào Trường đại học Nông lâm TP.HCM, phường Linh Trung, TP Thủ Đức, hơn chục người không mang khẩu trang, ngồi san sát nhau thoải mái trò chuyện.

Ngừng hàng quán bán tại chỗ, cắt tóc: Vẫn còn nhiều chỗ vô tư đi - Ảnh 3.

Nhiều quán cà phê vẫn phục vụ khách tại chỗ - Ảnh: CHÂU TUẤN

11h45 trưa 28-5, quán cà phê nằm trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức vẫn có khách ghé vào đây.

Hàng rào xung quanh quán này được che đậy lại bằng một lớp bạt, phía trước cổng có đề bảng: "Vì sức khỏe cộng đồng cùng chung tay phòng chống dịch COVID, quán tạm nghỉ". Nhưng sau lưng tấm bảng ấy, khách đang ngồi uống nước, trò chuyện say sưa.

Không chỉ riêng gì hàng quán, tại một số khu chợ trên TP vẫn có tiểu thương không đeo khẩu trang.

Ngày 28-5, UBND TP.HCM có văn bản khẩn bổ sung một số biện pháp tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tuyệt đối không phục vụ tại chỗ, chỉ phục vụ bán hàng mang về. Cơ sở kinh doanh vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở chế biến thức ăn bao gồm cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căngtin và bếp ăn tập thể thực hiện theo hướng dẫn của Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.

Riêng đối với nhà hàng trong khách sạn được phép phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú tại khách sạn nhưng phải thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch.

Đồng thời, tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội tập trung từ 10 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Ngừng hàng quán bán tại chỗ, cắt tóc: Vẫn còn nhiều chỗ vô tư đi - Ảnh 5.

Một tiệm hớt tóc, gội đầu trên đường Bưng Ông Thoàn, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức bất chấp lệnh cấm, mở cửa nhận hớt tóc, gội đầu cho khách chiều 28-5 - Ảnh: MINH HÒA

Ngừng hàng quán bán tại chỗ, cắt tóc: Vẫn còn nhiều chỗ vô tư đi - Ảnh 6.

Nhiều người đàn ông không mang khẩu trang vẫn tụ tập trong quán nước mía ven đường Dương Đình Hội, phường Phước Long B, TP Thủ Đức để đánh bài - Ảnh: MINH HÒA

Ngừng hàng quán bán tại chỗ, cắt tóc: Vẫn còn nhiều chỗ vô tư đi - Ảnh 7.

Một quán trong hẻm 22 đường Huỳnh Đình Hai, phường 24, quận Bình Thạnh vẫn còn cho khách ngồi lại uống cà phê sáng 28-5 - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ngừng hàng quán bán tại chỗ, cắt tóc: Vẫn còn nhiều chỗ vô tư đi - Ảnh 8.

Một số tiểu thương tại chợ Bà Chiểu còn lơ là trong việc đeo khẩu trang - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ngừng hàng quán bán tại chỗ, cắt tóc: Vẫn còn nhiều chỗ vô tư đi - Ảnh 9.

Một số nơi thực hiện tốt hoạt động bán mang về như tại quán cà phê trên đường Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh, TP.HCM bán mang về cho khách - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Ngừng hàng quán bán tại chỗ, cắt tóc: Vẫn còn nhiều chỗ vô tư đi - Ảnh 10.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã căng dây chắn các ghế ngồi thực hiện giãn cách và hạn chế tập trung đông người. Ghi nhận chiều 28-5 - Ảnh: CHÂU TUẤN

TP.HCM: Hàng quán đông đúc bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người TP.HCM: Hàng quán đông đúc bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người

TTO - Mặc dù UBND TP.HCM đã ra văn bản cấm tụ tập quá 30 người nhưng nhiều quán nhậu, quán cà phê trên đường Hoàng Sa, bờ kè Thanh Đa (Q.Bình Thạnh)… vẫn đông nghịt người.

CHÂU TUẤN - NGỌC PHƯỢNG - MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên