07/10/2021 10:36 GMT+7

Quận 7 đề xuất thí điểm kinh doanh ăn uống tại chỗ từ ngày 10-10

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - UBND quận 7, TP.HCM đề xuất được thí điểm mở cửa các điểm kinh doanh ăn uống tại chỗ từ ngày 10-10 cho đến khi TP.HCM chính thức cho phép dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ.

Quận 7 đề xuất thí điểm kinh doanh ăn uống tại chỗ từ ngày 10-10 - Ảnh 1.

Hiện nay các cơ sở kinh doanh ăn uống tại TP.HCM chỉ mới được bán mang về. Trong ảnh: cửa hàng thực phẩm bán mang về trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM bán từ sáng đến tối - Ảnh: TỰ TRUNG

Nội dung đề xuất được nêu trong công văn của UBND quận 7 vừa gửi UBND TP.HCM đề nghị đồng ý để quận 7 thí điểm tổ chức hoạt động dịch vụ ăn uống tại chỗ.

Theo đánh giá của quận 7, qua 15 ngày thử nghiệm trên địa bàn quận, có 434 đơn vị doanh nghiệp và hộ kinh doanh (ngoài khu chế xuất), với gần 4.000 lao động đã tổ chức hoạt động trở lại.

Qua đánh giá, người dân và doanh nghiệp phấn khởi với việc mở cửa hoạt động trở lại và các đơn vị chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài loại hình được hoạt động kinh doanh theo chỉ thị 18 của UBND TP.HCM, để tạo tiền đề và có lộ trình cho việc chuẩn bị mở cửa thêm một số hoạt động sắp tới, UBND quận 7 kiến nghị UBND TP.HCM thống nhất chủ trương để quận 7 được thí điểm mở thêm loại hình phục vụ ăn uống tại chỗ với các tiêu chí cụ thể.

Theo đó, quy mô hoạt động của cơ sở kinh doanh ăn uống tối đa 30% công suất nhưng không quá 20 người trong cùng một thời điểm.

Về tiêu chí, các cơ sở phải đảm bảo các tiêu chí trong bộ tiêu chí ban hành theo quyết định 3326 của Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.HCM ngày 15-9 về đánh giá an toàn phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Việc kinh doanh đồng thời phải đáp ứng yêu cầu tất cả nhân viên, người lao động và khách hàng đã được tiêm đủ liều vắc xin ngừa COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế ít nhất 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng.

Diện tích kinh doanh tối thiểu phải từ 100m2 trở lên, ưu tiên khu vực ngoài trời, thoáng khí, không sử dụng máy lạnh.

Phải thực hiện cam kết với ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận về đảm bảo thực hiện các điều kiện kinh doanh dịch vụ ăn ống.

Phải được UBND quận 7 thẩm định điều kiện hoạt động, cấp mã QR, gắn camera giám sát và kết nối về trung tâm kiểm soát phòng chống dịch và phục hồi kinh tế quận 7 để kiểm soát nhân viên và khách hàng ra vào hằng ngày.

Thời gian quận 7 đề xuất thí điểm từ ngày 10-10 cho đến khi TP chính thức cho phép dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ.

Mở lại tất cả hoạt động thể dục thể thao

Ngày 6-10, UBND quận 7 cũng ban hành kế hoạch mở cửa các loại hình hoạt động thể dục thể thao, thực hiện hoạt động trở lại các lĩnh vực trong giai đoạn bình thường mới (giai đoạn sau 1-10-2021).

Theo đó, các điểm luyện tập, ban quản lý chung cư, các khu dân cư... cần đăng ký với phường để được hoạt động trở lại theo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Các điểm luyện tập chỉ hoạt động tối đa 50% công suất và dưới 10 người tại cùng 1 thời điểm, có danh sách đăng ký người luyện tập. Đồng thời các điểm luyện tập phải gắn camera giám sát việc thực hiện quét mã QR tại cửa ra vào và kết nối Trung tâm Kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế quận 7.

Tất cả người tham gia hoạt động (người chủ, người lao đao động tại các cơ sở luyện tập, người dân đến luyện tập) cần thực hiện khai báo y tế hằng ngày và đã được tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh do nhiễm COVID-19 (dưới 6 tháng), đảm bảo xét nghiệm theo quy định.

Lực lượng chức năng các phường sẽ thẩm định điều kiện của các điểm luyện tập, hộ kinh doanh.

CHÂU TUẤN

Từ 1-10, TP.HCM Từ 1-10, TP.HCM 'mở cửa' những gì?

TTO - Trong dự thảo chỉ thị về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn và phục hồi kinh tế mà UBND TP.HCM gửi các quận huyện góp ý vào hôm qua 27-9, TP.HCM sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội từ 1-10.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên