01/03/2022 14:07 GMT+7

TP Thủ Đức kiến nghị Thanh tra Chính phủ tiếp xúc trực tiếp người dân về khiếu nại Thủ Thiêm

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng kiến nghị đoàn công tác của Quốc hội cùng Thanh tra Chính phủ tổ chức tiếp xúc chính thức người dân để công bố thông báo kết luận kiểm tra về khiếu nại tại Thủ Thiêm, để địa phương giải quyết các khiếu nại.


TP Thủ Đức kiến nghị Thanh tra Chính phủ tiếp xúc trực tiếp người dân về khiếu nại Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết - phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - làm trưởng đoàn giám sát tại UBND TP Thủ Đức - Ảnh: M.H.

Sáng 1-3, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM do đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết - phó trưởng đoàn chuyên trách - làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại UBND TP Thủ Đức về việc thực hiện quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian từ 1-7-2016 đến 1-7-2021.

Trao đổi tại buổi giám sát, ông Hoàng Tùng - chủ tịch UBND TP Thủ Đức - nhận định TP Thủ Đức là địa phương có vụ khiếu nại, tố cáo nhiều nhất, gay cấn nhất TP.HCM.

Hiện nay, TP Thủ Đức có 4/10 vụ khiếu nại, tố cáo đông người, khó giải quyết.

Theo ông Tùng, với nhiều dự án đã và đang triển khai trên địa bàn như khu đô thị mới Thủ Thiêm, công viên lịch sử văn hóa Dân tộc, khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, cao tốc Long Thành - Dầu Giây... là thách thức cho chính quyền trong công tác thu hồi đất, thực hiện bồi thường, giải quyết bức xúc người dân.

Phân tích cụ thể về vụ việc khiếu nại kéo dài tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Tùng cho biết từ năm 2018 đến nay, Thanh tra Chính phủ ban hành hai bản kết luận nhưng chưa có hướng xử lý dứt điểm.

Cụ thể, sau kết luận 1483 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ xác định một phần đất 4,3ha tại Thủ Thiêm bị thu hồi chưa đúng quy định, TP.HCM đã tổ chức khắc phục, trả lại quyền lợi hợp pháp cho 331 hộ dân còn khiếu nại. Dự kiến tháng 6-2022, việc giải quyết quyền lợi cho các hộ dân cơ bản hoàn tất.

Năm 2021, Thanh tra Chính phủ tiếp tục có kết luận 1169 tái khẳng định số thửa đất mà các hộ dân thuộc 5 khu phố của 3 phường còn khiếu nại là nằm trong ranh quy hoạch, đồng nghĩa với việc thu hồi đất đúng quy định.

Dù nhiều người dân đã có bản kết luận này, tuy nhiên buổi tiếp xúc để công bố chính thức vẫn chưa diễn ra.

"Đa phần người dân không đồng tình về quyết định này của Thanh tra Chính phủ. TP Thủ Đức kiến nghị đoàn công tác của Quốc hội cùng Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức buổi tiếp xúc chính thức người dân để công bố, sau đó địa phương mới có thể giải quyết các khiếu nại liên quan theo đúng quy định", ông Tùng đề xuất.

TP Thủ Đức kiến nghị Thanh tra Chính phủ tiếp xúc trực tiếp người dân về khiếu nại Thủ Thiêm - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng trao đổi tại buổi giám sát - Ảnh: M.H.

Trước đó, ngày 21-7, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn ký thông báo số 1169 kết luận kiểm tra về khiếu nại ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, tái khẳng định số thửa đất khiếu nại thuộc ranh quy hoạch.

Mục tiêu sau khi thu hồi đất là đời sống người dân được ổn định, nâng lên, đặc biệt với các hộ giải tỏa trắng. Tuy nhiên, có trường hợp kinh phí đền bù người dân nhận được còn không đảm bảo cuộc sống như hiện tại. Đối với các trường hợp còn khiếu nại, chúng ta cần xem có đủ điều kiện bồi thường hay không. Nếu không thể bồi thường thì xem xét hướng hỗ trợ. Trong trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ thì cần trả lời luôn.

Bà VĂN THỊ BẠCH TUYẾT - PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TP.HCM

Tại buổi làm việc, phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết yêu cầu TP Thủ Đức tập trung làm tốt phần việc được giao để giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người.

Đối với các vụ việc đơn lẻ, UBND TP Thủ Đức cần chỉ đạo phòng ban, đơn vị giải quyết trong thời gian ngắn nhất, tránh để kéo dài.

Theo bà Tuyết, phần lớn việc khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân tại Thủ Đức tập trung ở khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai.

Đây là những lĩnh vực khó do quá trình quản lý đất đai nhiều thời kỳ, mỗi giai đoạn có quy định khác nhau dẫn đến bất cập.

"Việc bồi thường chủ yếu liên quan giá đất, quy định pháp luật về quản lý giá đất còn nhiều bất cập, chưa phù hợp. Chúng tôi đã giám sát công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Thủ Đức trước đây thì đúng là có quá nhiều khó khăn cho anh em", bà Tuyết chia sẻ.

Thanh tra Chính phủ tái kết luận các hộ khiếu nại ở 5 khu phố thuộc 3 phường trong ranh Thủ Thiêm Thanh tra Chính phủ tái kết luận các hộ khiếu nại ở 5 khu phố thuộc 3 phường trong ranh Thủ Thiêm

TTO - Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn vừa ký thông báo số 1169 ngày 21-7 kết luận kiểm tra về khiếu nại ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, tái khẳng định số thửa đất khiếu nại thuộc ranh quy hoạch.


TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên