29/01/2021 17:15 GMT+7

TP.HCM phòng dịch COVID-19 mức cao nhất, xử phạt nghiêm việc không đeo khẩu trang

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Thành ủy TP.HCM yêu cầu hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, có giải pháp phòng chống dịch tại phố đi bộ, quản lý chặt các quán bar, vũ trường, karaoke, đồng thời xử phạt việc nghiêm việc không đeo khẩu trang.

TP.HCM phòng dịch COVID-19 mức cao nhất, xử phạt nghiêm việc không đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Nhân viên y tế hướng dẫn người bệnh khai báo y tế bằng giấy tại một phòng khám trên địa bàn TP.HCM - Ảnh: XUÂN MAI

Thành ủy TP.HCM vừa có văn bản gửi các quận huyện, các ban ngành về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.

Theo đó, Thành ủy TP đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, các đơn vị xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu cùng với phát triển kinh tế - xã hội cho đến sau Tết Tân Sửu 2021.

Tiếp tục đề cao trách nhiệm, chủ động xây dựng các phương án ứng phó với mọi tình huống; thực hiện hiệu quả phương châm 5 tại chỗ và 4 nguyên tắc trong phòng chống dịch; thực hiện tốt thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế...

Thành ủy TP đề nghị các cấp quán triệt tinh thần cảnh giác; phòng chống dịch ở mức cao nhất, khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là nhưng không gây hoang mang, lo lắng thái quá.

Hạn chế tổ chức các sự kiện đông người, các lễ hội; có giải pháp phòng chống dịch đối với khu phố đi bộ, khu vui chơi tập trung đông người, hoạt động bắn pháo hoa...; quản lý chặt các khu vực chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, quán bar, karaoke, vũ trường. Cùng với đó, cần kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang theo đúng quy định.

Các địa phương, sở ngành thực hiện nghiêm công tác kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài, quản lý chặt chẽ xuất, nhập cảnh; quy định và quản lý chặt chẽ sau cách ly. Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm và xử lý trách nhiệm người đúng đầu để xảy ra vi phạm.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành phòng chống dịch tại địa bàn dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, tại bệnh viện, trường học... Kịp thời đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đưa thông tin thất thiệt, không chính xác, ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống nhân dân.

TP.HCM kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch COVID-19

TTO - Chiều 28-1, tại cuộc họp với các địa phương về COVID-19, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã yêu cầu các đơn vị kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng chống dịch bệnh ở từng địa bàn, từng cơ quan, từng lĩnh vực.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên