28/06/2023 11:47 GMT+7

TP.HCM bố trí giường cho thí sinh nằm thi tốt nghiệp

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, thí sinh N.M.T.P. từ Trường THPT Gò Vấp, quận Gò Vấp, TP.HCM, được bố trí giường để... nằm thi.

TP.HCM bố trí giường cho thí sinh nằm thi tốt nghiệp - Ảnh 1.

N.M.T.P. được bố trí giường để nằm thi tốt nghiệp THPT (ảnh chụp sáng 28-6) - Ảnh: ĐỖ YẾN

Thí sinh N.M.T.P. thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp, TP.HCM. Trưởng điểm thi đã bố trí cho P. thi tại phòng riêng. Trong phòng có 1 chiếc giường sắt, trải nệm mỏng và 1 chiếc gối để P. kê lên ngực khi nằm sấp làm bài. Phòng thi vẫn có 2 giám thị và 1 giám sát như quy định.

P. chia sẻ ngay trước ngày thi tốt nghiệp THPT, tức ngày 26-6, P. phải mổ áp xe da ở mông. Vì đau đớn nên em không thể ngồi được. Việc thay đổi tư thế viết bài thi từ ngồi sang nằm dù có hơi khó chịu nhưng em sẽ cố gắng.

"Trước khi đi thi em đã uống 2 viên thuốc giảm đau. Ba mẹ cũng dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho em. Đến điểm thi thì thầy cô tạo mọi điều kiện thuận lợi nên em cũng bớt lo lắng. Em sẽ nỗ lực để làm bài tốt nhất có thể" - P. nói.

Phụ huynh em P. đã có đơn trình bày nguyện vọng cho con mình được nằm để làm bài thi tốt nghiệp. Trưởng điểm thi cũng đã sắp xếp cho P. thi gần phòng y tế để có thể hỗ trợ thí sinh kịp thời vì P. vừa mới xuất viện.

Theo một giám thị tại phòng thi của P: "Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp thí sinh phải nằm để viết bài thi. Nằm sấp trong thời gian dài sẽ rất khó chịu và tức ngực. Chưa kể thí sinh cũng dễ mỏi tay hơn khi ngồi làm bài. Tuy nhiên, P. tỏ ra khá tự tin. Tôi mong em hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT này".

Trưởng thôn 46 tuổi đi thi

Ông Ảnh tại điểm thi THPT Đồng Lộc - Ảnh: H.A.

Ông Ảnh tại điểm thi THPT Đồng Lộc - Ảnh: H.A.

Từ sáng sớm, ông Đặng Văn Ảnh (46 tuổi, trưởng thôn Liên Tài Năng, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã có mặt tại điểm thi Trường THPT Đồng Lộc (huyện Can Lộc). Ông cho biết mình làm trưởng thôn nhiều năm nay nhưng chưa có bằng cấp 3, do đó 3 năm nay ông học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc.

"Lúc nhỏ do gia đình khó khăn nên tôi không thể học hết cấp 3, nay cuộc sống đã đổi thay, bản thân có điều kiện và thời gian hơn nên tôi muốn tiếp tục hoàn thành nguyện vọng của mình. Hơn nữa, bản thân tôi làm trưởng thôn nên cũng muốn học hành để bổ sung thêm kiến thức, tìm tòi những cái hay về áp dụng cho quê hương" - ông Ảnh nói.

Ông Nguyễn Chỉ Tùng - chủ tịch UBND xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc - cho biết cuối năm 2010, ông Ảnh được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Từ đó đến nay mọi công việc trong thôn ông Ảnh đều luôn hoàn thành và được địa phương đánh giá cao.

Trường đưa xe vào bản đón học sinh đi thi

Xe của trường THPT Đakrông vào bản đón thí sinh đến điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sáng 28-6 - Ảnh: PHƯƠNG NAM

Xe của trường THPT Đakrông vào bản đón thí sinh đến điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sáng 28-6 - Ảnh: PHƯƠNG NAM

5h sáng 28-6, hai chiếc ôtô từ trường THPT Đakrông ở thị trấn Krông Klang (huyện Đakrông, Quảng Trị) xuất phát đến bản Làng Cát và khu vực gần cầu treo Đakrông để đón 20 học sinh đi thi.

Thầy Nguyễn Phương Nam, Bí thư đoàn Trường THPT Đakrông, cho biết những bản này nằm cách trường khoảng 15-20 cây số. Học sinh ở đây là con em đồng bào Vân Kiều, việc đi lại và sinh hoạt rất khó khăn. Vì vậy các tài xế cùng một số tình nguyện viên phải xuất phát sớm. 

Đến gần 6h sáng, các thí sinh được đưa đến điểm thi an toàn. Các tình nguyện viên đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và nước uống cho các em trước khi vào phòng thi.

Theo thầy Nam, để có kinh phí lo cho các em, trường đã vận động từ nhiều nguồn. Nhiều học sinh cũ của trường cũng tham gia góp công, góp của.

"Đây là kỳ thi quan trọng với tương lai các em. Hai chiếc xe này sẽ đưa đón các em trọn vẹn hai ngày thi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các em hết sức có thể" - thầy Nam nói.

Đón xem bài giải các môn thi tốt nghiệp

Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng tuyensinh247.com thực hiện bài giải các môn thi tốt nghiệp THPT 2023. Bài giải được cập nhật ngay sau khi kết thúc giờ thi mỗi môn, mời bạn đọc đón xem. Trên Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn) ngay sau khi kết thúc mỗi môn thi, bài thi, bài giải sẽ được cập nhật liên tục.

Trong khi đó phụ trương bài giải các môn thi tốt nghiệp THPT trên nhật báo Tuổi Trẻ sẽ được phát hành vào hôm sau. Phụ trương ngày 29-6 đăng bài giải các môn thi văn, toán. Phụ trương bài giải ngày 30-6 đăng bài giải các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý và giáo dục công dân.

Bên cạnh bài giải sẽ có các đánh giá, nhận định về đề thi. Các câu chuyện bên lề kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng sẽ được chuyển tải ở phụ trương. Ngoài ra, thông tin tuyển sinh của nhiều trường đại học, cao đẳng cũng sẽ được đăng tải trên phụ trương.

Thi tốt nghiệp ở TP.HCM: 9 thí sinh đặc biệt, mỗi em có 4 giám thị phục vụ Thi tốt nghiệp ở TP.HCM: 9 thí sinh đặc biệt, mỗi em có 4 giám thị phục vụ

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, TP.HCM có 9 thí sinh đặc biệt thi tại 9 điểm thi khác nhau. Mỗi thí sinh này có 4 giám thị phục vụ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên