21/10/2013 18:49 GMT+7

Top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất VN: tư nhân đuối sức

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TTO - Chiều 21-10, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam chính thức công bố bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam năm 2013.

Đừng trì hoãn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo đó, top 10 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất Việt Nam năm 2013 lần lượt là: Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí, Viettel, Công ty Thông tin di động (VMS), Tổng công ty Khí VN, Tập đoàn Dầu khí, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Vinamilk, Ngân hàng Ngoại thương…

Do kinh tế khó khăn, doanh nghiệp tư nhân đang mất dần vị thế của mình trên V1000. Cụ thể, trong khi khối doanh nghiệp tư nhân chiếm tới hơn 50% số doanh nghiệp mới xuất hiện trong bảng V1000 năm trước, thì con số tương tự của năm nay chỉ là 37%. Đây là một bước thụt lùi lớn trong năm 2012“ - báo cáo nêu và cho biết tổng số thuế mà 1.000 doanh nghiệp thuộc bảng xếp hạng đã nộp, số thuế của nhóm doanh nghiệp tư nhân đạt được chỉ chiếm 23,4%. Điều này cho thấy khu vực tư nhân bị ảnh hưởng mạnh nhất của khó khăn kinh tế.

Nhận định từ bảng xếp hạng, ban tổ chức cho biết doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vẫn giữ vững vai trò quan trọng trong việc nộp thuế TNDN.

Tổng số thuế TNDN của bảng xếp hạng V1000 năm 2013 là khoảng 77.000 tỉ đồng. DNNN đóng góp thuế TNDN vào ngân sách quốc gia chiếm tới 52,6% tổng số thuế của các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng V1000 đóng. Điều đó chứng tỏ lợi nhuận kinh doanh của nhóm DNNN ở mức cao - thông báo của bảng xếp hạng nêu...

Trong khi đó, khối doanh nghiệp nước ngoài đóng góp thuế thu nhập tới 24% tổng số thuế của bảng xếp hạng V1000 năm nay.

Báo cáo phân tích thêm Hà Nội và TP.HCM tiếp tục là hai điểm chủ yếu trong bảng thành tích nộp thuế. Số lượng các doanh nghiệp lọt vào V1000 năm 2013 của hai thành phố này tiếp tục dẫn đầu với hơn 61% trong tổng số 1.000 doanh nghiệp.

Tỉ lệ nộp thuế của các doanh nghiệp thuộc hai địa bàn này lần lượt chiếm tới 43,7% và 33,2% cho thấy các điểm đầu cầu này vẫn là nơi hội tụ các doanh nghiệp lớn. Tiếp theo là Đồng Nai và Bình Dương với tỉ lệ số doanh nghiệp lọt vào V1000 năm nay đều chiếm trên mức 5%...

Về cơ cấu nộp thuế, bảng V1000 cho thấy ngành công nghiệp tiếp tục là ngành chiếm tỉ trọng đóng góp lớn nhất vào ngân sách, chiếm 61,8% trong tổng số thuế của 1.000 doanh nghiệp nằm trong bảng xếp hạng năm 2013, cao hơn con số tương ứng 61,62% của năm 2012, nhờ sự đóng góp tích cực từ các ngành: viễn thông (26,9%); khoáng sản, xăng dầu (22,7%); xây dựng, bất động sản, vật liệu xây dựng (13,9%); thực phẩm, đồ uống (13,8%)...

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên