04/01/2018 06:22 GMT+7

Tổng thư ký LHQ hoan nghênh nối lại liên lạc trên bán đảo Triều Tiên

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

Tổng thư ký Antonio Guterres của Liên Hiệp Quốc (LHQ) hy vọng sẽ có thêm sáng kiến ngoại giao để giải quyết căng thẳng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sau khi Hàn Quốc và Triều Tiên khôi phục đường dây nóng.

Tổng thư ký LHQ hoan nghênh nối lại liên lạc trên bán đảo Triều Tiên - Ảnh 1.

Ông Antonio Guterres - Ảnh: Reuters

"Đó là một diễn tiến tích cực khi Hàn Quốc và Triều Tiên đối thoại với nhau" - AFP người phát ngôn của ông Guterres nói ngày 4-1.

Tổng thư ký LHQ cũng nhấn mạnh các nghị quyết của cơ quan này nhằm kêu gọi giải trừ hạt nhân trên bán đảo và "hy vọng các sáng kiến ngoại giao sẽ giúp đạt được mục tiêu này".

Triều Tiên và Hàn Quốc ngày 3-1 đã chính thức nối lại đường dây liên lạc liên Triều vốn bị ngừng hoạt động từ năm 2016 sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un của Triều Tiên đề nghị gửi đoàn tham gia Thế vận hội mùa Đông PyeongChang sắp diễn ra tại Hàn Quốc. Seoul cũng đề xuất đối thoại với Bình Nhưỡng vào ngày 9-1 tới về nhiều vấn đề chung.

Tuy nhiên, trong khi đó, hãng tin CBS News đưa tin Triều Tiên có thể tiến hành thêm một vụ tên lửa trong tuần này hoặc tuần sau. 

Theo nguồn tin của hãng này, Bình Nhưỡng "dường như đang trong giai đoạn đầu của chu trình phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)". Các hoạt động tên lửa đã được phát hiện tại cùng một vị trí mà Triều Tiên tiến hành vụ phóng thử ICBM hồi tháng 11 vừa qua.

Trước đó, đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đã cảnh báo Triều Tiên sẽ hứng chịu thêm trừng phạt nếu tiếp tục thử tên lửa. LHQ ngày 22-12-2017 đã thông qua gói cấm vận thứ ba trong năm đối với Bình Nhưỡng, trong đó siết chặt nguồn cung cấp dầu cho nước này.

Tổng thư ký LHQ hoan nghênh nối lại liên lạc trên bán đảo Triều Tiên - Ảnh 2.

Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại đường dây liên lạc ngày 3-1 - Ảnh: Reuters

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên