26/02/2022 21:44 GMT+7

Tổng thống Zelensky: Ukraine vẫn kiểm soát thủ đô Kiev, Mỹ công bố viện trợ quân sự

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tổng thống Zelensky tuyên bố thủ đô Kiev và các thành phố chính xung quanh vẫn trong quyền kiểm soát của Ukraine, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong khi đó, Mỹ công bố viện trợ quân sự thêm cho Ukraine.

Tổng thống Zelensky: Ukraine vẫn kiểm soát thủ đô Kiev, Mỹ công bố viện trợ quân sự - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Tass (Nga), trong video mới được đăng trên tài khoản Telegram của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 26-2, ông Zelensky tuyên bố: "Kiev và các thành phố chính xung quanh thủ đô đang được kiểm soát bởi quân đội của chúng tôi (Ukraine)".

Trong video mới, theo Hãng tin AFP, ông Zelensky cáo buộc Nga đang tìm cách lật đổ ông và thành lập một chính phủ bù nhìn ở Ukraine. Nga chưa lên tiếng về cáo buộc này.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói Nga đã triển khai tên lửa, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, pháo binh, xe bọc thép, lính dù... để tấn công Ukraine.

Tổng thống Zelensky cho biết người Ukraine đã chiến đấu chống lại quân Nga tại một số thành phố như Odessa (phía nam), thành phố Kharkiv (đông bắc) và thủ đô Kiev. Ông nói thành phố Lviv và các thành phố khác ở phía tây và miền trung Ukraine cũng đã trở thành mục tiêu của các cuộc không kích.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt nói trên không phải để chiếm đóng Ukraine, mà mục tiêu là "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, đồng thời bắt những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm về tội ác đẫm máu chống lại dân thường, gồm cả công dân Nga".

Trong diễn biến liên quan, ngày 26-2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo Mỹ sẽ viện trợ thêm cho Ukraine số trang thiết bị quân sự trị giá 350 triệu USD để đối phó các hoạt động quân sự của Nga. Đây là gói viện trợ quân sự thứ ba từ Mỹ dành cho Ukraine.

"Gói viện trợ này sẽ bao gồm trang thiết bị phòng thủ sát thương giúp Ukraine giải quyết các mối đe dọa từ thiết giáp, lực lượng trên không và các mối đe dọa khác mà nước này đang phải đối mặt" - ông Blinken nói.

Mùa thu năm ngoái, khi các nước phương Tây cho biết Nga bắt đầu đưa quân tới gần biên giới với Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt gói viện trợ quân sự 60 triệu USD ngay lập tức cho Ukraine, sau đó thêm 200 triệu USD vào tháng 12-2021.

Trong video mới, ông Zelensky cũng bày tỏ quan điểm rằng Ukraine đã xứng đáng có được tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU), và đây là thời điểm để trao cho Kiev tín hiệu về vấn đề gia nhập.

Nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ ông đã thảo luận với nhiều lãnh đạo EU về các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga. Theo ông Zelensky, "thực tế có sự ủng hộ hoàn toàn bên trong EU về việc loại Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWFIT)".

Hiện tại Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa loại Nga khỏi SWFIT - hệ thống bảo mật cao kết nối hàng ngàn tổ chức tài chính trên toàn cầu.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết việc loại Nga khỏi SWIFT là "phương án cuối cùng" và là "một trong những lựa chọn đang được thảo luận".

Reuters: Ông Medvedev nói Nga không thực sự cần quan hệ ngoại giao với phương Tây Reuters: Ông Medvedev nói Nga không thực sự cần quan hệ ngoại giao với phương Tây

TTO - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, cho biết Nga sẽ xem xét lại quan hệ với các quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Matxcơva; không loại trừ quốc hữu hóa tài sản của các công ty đăng ký kinh doanh ở Mỹ, EU...

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên