08/08/2019 22:57 GMT+7

Tổng thống Trump lại lên Twitter phàn nàn đồng đô quá mạnh, lãi suất quá cao

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO – Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-8 một lần nữa đăng đàn Twitter, phàn nàn về đồng đô Mỹ quá mạnh và chỉ trích Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) giữ lãi suất quá cao.

Tổng thống Trump  lại lên Twitter phàn nàn đồng đô quá mạnh, lãi suất quá cao - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Hàng thập kỷ qua, "chính sách đồng đô mạnh" là một trong những chính sách không hề suy suyển của Mỹ. Thế nhưng, dưới thời Tổng thống Trump, điều này đã thay đổi.

Ông Trump ngày 8-8 tuyên bố trên Twitter rằng một đồng USD yếu sẽ giúp doanh nghiệp Mỹ cạnh tranh tốt hơn.

"Với tư cách là tổng thống của các bạn, ai đó có thể nghĩ tôi sẽ thích đồng đô mạnh của chúng ta. Tôi không như thế!", Tổng thống Mỹ viết.

"Mức lãi suất cao của FED, so với các nước khác, đang giữ giá đồng đô cao. Điều này khiến các nhà sản xuất lớn của chúng ta, như Caterpillar, Boeing, John Deere, các công ty sản xuất xe hơn và nhiều doanh nghiệp khác, gặp khó khăn trong quá trình cạnh tranh trong một sân chơi bình đẳng", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump  lại lên Twitter phàn nàn đồng đô quá mạnh, lãi suất quá cao - Ảnh 2.

Nội dung đăng tải trên Twitter của Tổng thống Mỹ ngày 8-8 - Ảnh chụp màn hình

Những dòng đăng tải đầy phẫn nộ này của ông Trump lại tiếp tục tới trong bối cảnh chiến tranh thương mại cùng Trung Quốc leo thang. Chỉ vài ngày trước dây, Mỹ đã đưa Trung Quốc vào danh sách thao túng tiền tệ vì để đồng đô rớt giá vượt ngưỡng đỏ 7 tệ đổi 1 đô.

AFP nhận định, tuyên bố mới của ông Trump đang đẩy quan hệ Mỹ - Trung gần thêm một bước với chiến tranh tiền tệ.

Trong nhiều thập kỷ, chính phủ của cả 2 đảng ở Mỹ đều giữ đồng USD mạnh để duy trì sự ổn định và khiến hàng nhập khẩu rẻ hơn, từ đó kiềm chế lạm phát.

Tuy nhiên, chính sách này đồng thời khiến hàng xuất khẩu Mỹ đắt đỏ hơn. Ông Trump từ lâu đã kêu gọi FED cắt giảm lãi suất để thay đổi tình hình, cũng như chỉ trích chính sách của cơ quan này là sai lầm.

Trung Quốc tố Mỹ Trung Quốc tố Mỹ 'lạm quyền' khi cấm cản Huawei

TTO - Bắc Kinh ngày 8-8 cáo buộc Mỹ "lạm dụng quyền lực nhà nước" khi cấm Tập đoàn công nghệ Huawei cùng nhiều hãng Trung Quốc khác tham gia vào các hợp đồng với chính phủ, giữa căng thẳng thương mại leo thang.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên