Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022
Tổng thống Putin: Nước Nga sẽ đáp trả, đừng thi xem ai lớn tiếng với Nga hơn
TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Nga muốn duy trì mối quan hệ tốt với phương Tây nhưng nếu các nước này vượt qua "lằn ranh đỏ", Matxcơva sẵn sàng đáp trả ở mức khiến phương Tây phải hối hận.

Tổng thống Nga Putin đọc thông điệp quốc gia ngày 21-4 - Ảnh: REUTERS
Tuyên bố được ông Putin đưa ra trong thông điệp quốc gia ngày 21-4 giữa lúc căng thẳng Nga và phương Tây đang tăng cao vì tình hình miền đông Ukraine. Theo Hãng tin Reuters, việc Matxcơva bắt giữ ông Alexei Navalny, một nhân vật hay chỉ trích chính quyền Nga, cũng góp phần vào căng thẳng hiện tại.
"Chúng tôi muốn giữ mối quan hệ tốt với các vị và thực sự không muốn hủy hoại cầu nối giữa hai bên. Tuy nhiên, nếu ai đó nhầm lẫn ý định tốt của chúng tôi và có ý định muốn hủy hoại những cầu nối này, họ nên biết rằng Nga sẽ đáp trả một cách nhanh chóng, mạnh mẽ và bất tương xứng", Tổng thống Putin cảnh báo.
Nhà lãnh đạo 69 tuổi của nước Nga nhấn mạnh sẽ không có lằn ranh đỏ cố định mà tùy thuộc vào vấn đề cụ thể là gì để xác định. "Nước Nga có đủ sự kiên nhẫn, trách nhiệm, tự tin cũng như lẽ phải để ra quyết định. Hi vọng sẽ không có ai nuôi ý định vượt lằn ranh đỏ trong mối quan hệ với Nga".
Theo ông Putin, một số quốc gia cứ liên tục chĩa mũi dùi vào Nga bất cứ khi nào có cơ hội và không cần tính đến lý lẽ là gì. "Họ cứ làm giống như một môn thể thao mới vậy, họ thi xem ai lớn tiếng với Nga hơn thì phải", Tổng thống Putin ví von.

Ảnh vệ tinh ngày 27-3 cho thấy các máy bay tiêm kích ném bom Su-34 ở Morozovsk, Nga - Ảnh: WALL STREET JOURNAL/MAXAR TECHNOLOGIES
Bài phát biểu dài 78 phút của ông Putin còn nhắc đến đại dịch COVID-19 và cách nước Nga đang đoàn kết vượt qua nó, theo Reuters. Tổng thống Nga cũng đề cập đến các nỗ lực hiện đại hóa lực lượng vũ trang và giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Theo ông Putin, trong vòng 30 năm tới, tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Nga phải thấp hơn toàn bộ Liên minh châu Âu. Nhà lãnh đạo Nga thừa nhận đây là một mục tiêu khó khăn nhưng với sự quyết tâm và các tiến bộ khoa học, nước Nga sẽ làm được.
Căng thẳng mang tính đối đầu giữa Nga và phương Tây thu hút sự chú ý trở lại trong vài tuần gần đây khi Nga đưa hàng chục ngàn binh sĩ áp sát biên giới Ukraine.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden kế đó bất ngờ áp lệnh trừng phạt lên hàng chục cá nhân Nga, bao gồm cả việc trục xuất các nhà ngoại giao của Matxcơva. Hành động mở màn của Mỹ được tiếp nối bởi một số nước châu Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech. Nga đã đáp trả lại các động thái của phương Tây theo cách "ăn miếng trả miếng".
Theo Reuters, mặc dù căng thẳng tăng cao, Tổng thống Putin vẫn nhận lời mời tham gia một hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu do Tổng thống Biden chủ trì. Dự kiến ông Putin sẽ có bài phát biểu tại sự kiện được tổ chức trực tuyến ngày 22-4.
-
TTO - Sau gần 26 năm trốn truy nã, cựu cán bộ ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vừa bị bắt giữ tại TP Đà Nẵng và di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra liên quan việc tham ô hơn 7 tỉ đồng.
-
TTO - Ngày 26-6, nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết UBND tỉnh Bình Thuận vừa đề nghị Thủ tướng xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong và hàng loạt cán bộ chủ chốt khác đang đương chức, nghỉ hưu.
-
TTO - Theo tạp chí thương mại hàng đầu thế giới, CEOWORLD (Mỹ), chất lượng sống của Việt Nam được cải thiện đáng kể chỉ sau 1 năm, với việc tăng 39 bậc trên bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống toàn cầu năm 2021.
-
TTO - Hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã đến với sự kiện chuyến xe 'không tiền mặt' bên cầu Rồng Đà Nẵng. Rất nhiều người dân và du khách đã tìm đến để trải nghiệm thanh toán không tiền mặt.
-
TTO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói sẽ hối thúc hai người đồng cấp Nga và Ukraine mở cơ hội cho đối thoại khi đến thăm hai nước này trong tuần tới.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận