15/10/2018 13:14 GMT+7

Tổng thống Mỹ doạ sẽ tiếp tục đánh thuế Trung Quốc

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ông Donald Trump cảnh báo sẽ áp thêm thuế với Trung Quốc để buộc Bắc Kinh "đàm phán một thoả thuận công bằng".

Tổng thống Mỹ doạ sẽ tiếp tục đánh thuế Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Trong chương trình 60 Minutes của đài truyền hình CBS phát sóng ngày 14-10, giờ Mỹ, tổng thống Trump khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng sức mạnh của các đòn thuế. 

Đến nay, Washington đã áp thuế lên tổng cộng 250 tỉ USD hàng hoá của Bắc Kinh và nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần để ngỏ khả năng đánh thuế toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

"Tôi muốn họ đàm phát một thoả thuận công bằng với chúng ta. Tôi muốn họ mở cửa các thị trường giống các thị trường của chúng ta" - ông Trump nhấn mạnh luận điểm ông vẫn phát biểu lâu nay và bác bỏ nhận định rằng Washington đang muốn đẩy Trung Quốc vào suy thoái.

Theo ông Trump, dưới sức ép trong thời gian qua, Bắc Kinh đang muốn ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ. "Trung Quốc sẽ rất muốn có được thoả thuận. Nhưng tôi nghĩ họ chưa sẵn sàng. Họ đã kiếm quá nhiều tiền trong một khoản thời gian quá dài" - nhà lãnh đạo Mỹ vẫn giữ cáo buộc như trước đây.

"Tôi nói với chủ tịch Tập Cận Bình rằng chúng tôi không tiếp tục để Trung Quốc lấy đi 500 tỉ USD mỗi năm khỏi nước Mỹ dưới hình thức thương mại và các hình thức khác - tổng thống Mỹ cho biết, tự tin Washington sẽ thắng trong cuộc chiến - Họ có thể đáp trả nhưng họ không đủ đạn để đáp trả. Chúng ta làm ăn 100 tỉ USD với họ còn họ làm ăn 531 tỉ USD với chúng ta".

Ngay sau đó, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải trên kênh Fox News Sunday đáp trả rằng Bắc Kinh sẽ cương quyết phản đòn. "Chúng tôi không bao giờ muốn chiến tranh thương, nhưng nếu có người khai chiến, chúng tôi sẽ đáp trả để bảo vệ lợi ích quốc gia" - đại sứ Trung Quốc vẫn tuyên bố mạnh mẽ.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên