
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - Ảnh: AFP
Iran "nói lại" về tuyên bố của Tổng thống Masoud Pezeshkian
IRGC nói tôn trọng chủ quyền các nước láng giềng, nhưng sẽ nhắm vào mọi căn cứ và lợi ích của Mỹ - Israel nếu các cuộc tấn công tiếp diễn.
Đây là tuyên bố từ Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), được đưa ra sau khi Tổng thống Masoud Pezeshkian nói rằng hội đồng lãnh đạo lâm thời của Iran đã chấp thuận việc ngừng tấn công các nước láng giềng, trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của các nước đó.
"Sau phát biểu của tổng thống, các lực lượng vũ trang một lần nữa khẳng định rằng họ tôn trọng lợi ích và chủ quyền quốc gia của các nước láng giềng và cho đến nay chưa thực hiện bất kỳ hành động gây hấn nào đối với họ" - tuyên bố nêu.
Họ lưu ý: "Tuy nhiên, nếu các hành động thù địch trước đó tiếp tục, thì tất cả các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ và chính quyền Israel trên bộ, trên biển và trên không trên khắp khu vực sẽ bị coi là mục tiêu chính, và sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công mạnh mẽ và nghiền nát của lực lượng vũ trang hùng mạnh của Cộng hòa Hồi giáo Iran".

Ảnh chụp màn hình video đăng tải trên mạng xã hội ngày 7-3 cho thấy khói bốc lên từ Sân bay Quốc tế Dubai ở UAE - Ảnh: AFP
Nhiều tiếng nổ vang lên ở Tehran
Nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại Tehran sau khi quân đội Israel thông báo phát động cuộc tấn công mới.Theo các báo cáo tại địa phương, một số vụ nổ đã xảy ra tại thủ đô Tehran.
Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những cột khói dày đặc bốc lên từ khu vực Qarchak, đông nam Tehran, trong bối cảnh có thông tin căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị tấn công.
Trong khi đó, theo Hãng tin Tasnim, lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân Al-Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Phía Iran cho biết một trung tâm liên lạc vệ tinh của Mỹ cùng các hệ thống radar kiểm soát hỏa lực và cảnh báo sớm đã bị đánh trúng.
Mỹ đưa máy bay ném bom B-1 tới Anh
Một máy bay ném bom chiến lược B-1 Lancer của Mỹ đã hạ cánh xuống căn cứ không quân RAF Fairford tối 6-3 (giờ địa phương), sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép Washington sử dụng các căn cứ quân sự tại Anh để thực hiện các hoạt động phòng thủ nhằm vào các bệ phóng tên lửa của Iran.
Quyết định của ông Starmer được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng một số chính trị gia Anh chỉ trích London chậm trễ trong việc cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự.
Trước các chỉ trích, ông Starmer bảo vệ lập trường của mình, cho rằng việc tham gia vào cuộc chiến có thể đặt ra vấn đề pháp lý và chưa có một kế hoạch khả thi, được chuẩn bị đầy đủ.
Việc máy bay ném bom Mỹ hạ cánh tại Anh được xem là dấu hiệu cho thấy Washington và London đang tăng cường phối hợp quân sự trong bối cảnh căng thẳng liên quan Iran tiếp tục leo thang.
Máy bay ném bom B-1 của Mỹ hạ cánh xuống Anh sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer cho phép Washington sử dụng các căn cứ quân sự tại Anh để tấn công các mục tiêu Iran - Nguồn: GB News
Tổng thống Iran: Đừng trở thành "quân cờ của chủ nghĩa đế quốc"
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 7-3 cảnh báo các lực lượng hoặc nhóm vũ trang tại các nước láng giềng không nên trở thành "quân cờ của chủ nghĩa đế quốc" để lợi dụng tình hình tấn công lãnh thổ Iran.
Theo ông, việc trở thành công cụ cho các thế lực bên ngoài là "điều tồi tệ đối với những ai nghĩ họ có thể đạt được tự do và phẩm giá theo cách đó".
Đồng thời, ông Pezeshkian gửi lời xin lỗi tới các quốc gia láng giềng sau các đợt tấn công gần đây, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.
Ông cho biết hội đồng lãnh đạo lâm thời của Iran đã thông qua quyết định không tiến hành các cuộc tấn công hoặc phóng tên lửa nhằm vào các nước láng giềng, trừ trường hợp các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của những quốc gia này.
Internet ở Iran bị cắt toàn quốc đến ngày thứ 8
Tổ chức giám sát Internet NetBlocks cho biết người dân Iran đã không thể truy cập Internet toàn cầu trong suốt 168 giờ, tương đương hơn bảy ngày, khi cuộc chiến với Mỹ và Israel bước sang tuần thứ hai.
Theo NetBlocks, chính quyền Iran đã áp đặt lệnh cắt Internet trên toàn quốc, nhằm hạn chế các kênh thông tin bên ngoài và buộc người dân chủ yếu tiếp cận tin tức thông qua các cơ quan báo chí và dịch vụ nhắn tin do nhà nước kiểm soát.
Dữ liệu của tổ chức này cho thấy kết nối Internet trên cả nước bắt đầu sụt giảm mạnh chỉ vài phút sau khi máy bay chiến đấu ném bom khu trung tâm thủ đô Tehran ngày 28-2.
Cuộc không kích này được cho là đã khiến lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, một số thành viên gia đình và nhiều chỉ huy quân sự cấp cao thiệt mạng.
Sau vài giờ kể từ vụ tấn công, mức độ kết nối Internet tại Iran giảm xuống dưới 1% so với trước đó - vốn đã ở mức hạn chế nghiêm trọng - và tình trạng này vẫn kéo dài cho đến nay.
Iran tấn công Bahrain và Qatar bằng tên lửa, drone
Theo kênh Al Ajazeera, ngày 7-3, Iran bị cáo buộc phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (drone) nhằm vào Bahrain và Qatar, khiến còi báo động vang lên tại Bahrain. Nhà chức trách Qatar phát cảnh báo an ninh khẩn cấp cho người dân.
Tại Doha, chính quyền Qatar gửi thông báo tới điện thoại di động, yêu cầu người dân ở trong nhà, tránh ra ngoài và tránh xa cửa sổ cũng như các khu vực dễ bị phơi lộ để bảo đảm an toàn.
Sau đó, Bộ Quốc phòng Qatar cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran. Nhà chức trách Qatar cho biết "mối đe dọa an ninh đã được loại bỏ và tình hình đã trở lại bình thường".
Cùng thời điểm các cảnh báo được phát đi, truyền thông nhà nước Iran thông báo nước này đã tiến hành một đợt tấn công kết hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Qatar và Bahrain.
Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Bahrain cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy 86 tên lửa cùng 148 máy bay không người lái kể từ khi chiến dịch quân sự phối hợp của Mỹ - Israel nhắm vào Iran hôm 28-2.
Đại sứ quán Mỹ tổ chức xe buýt đưa công dân rời Israel sang Ai Cập
Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem đã tổ chức các chuyến xe buýt đưa công dân Mỹ từ Israel sang thị trấn Taba của Ai Cập nhằm hỗ trợ những người muốn rời khỏi Israel trong bối cảnh an ninh căng thẳng.
Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ đăng trên mạng xã hội X, dịch vụ xe buýt này dành cho các công dân Mỹ "cần hỗ trợ" trong việc rời khỏi Israel. Cơ quan cũng đính kèm một biểu mẫu đăng ký trực tuyến dành cho những người muốn tham gia chuyến rời đi có hỗ trợ được tổ chức ngay trong ngày.
Mỹ có thể điều tàu sân bay thứ ba tới Trung Đông
Mỹ được cho là đang chuẩn bị triển khai thêm một tàu sân bay tới Trung Đông, nâng tổng số tàu sân bay hoạt động tại khu vực này lên ba chiếc trong bối cảnh căng thẳng và xung đột với Iran leo thang.
Theo Fox News, tàu sân bay USS George H.W. Bush dự kiến sẽ sớm được điều động tới phía đông Địa Trung Hải sau khi hoàn tất chương trình huấn luyện trước khi triển khai.
Hải quân Mỹ cho biết tàu USS George H.W. Bush đã kết thúc đợt huấn luyện vào ngày 6-3. Viện Hải quân Mỹ cho hay tàu sân bay này cùng các tàu hộ tống và không đoàn trên tàu đã hoàn thành cuộc diễn tập huấn luyện tổng hợp - bước kiểm tra bắt buộc trước khi một nhóm tác chiến tàu sân bay được chứng nhận sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
Fox News nhận định nhóm tác chiến tàu sân bay này "dự kiến sẽ sớm triển khai" và di chuyển tới phía đông Địa Trung Hải, nơi tàu sân bay USS Gerald R. Ford - tàu sân bay lớn nhất thế giới - đã được điều động tới gần đây.
Theo các hình ảnh do quân đội Mỹ công bố, tàu USS Gerald R. Ford đã di chuyển qua kênh đào Suez ngày 6-3 và hiện đang hoạt động tại khu vực Biển Đỏ.
Trong khi đó, tàu sân bay USS Abraham Lincoln vẫn đang được triển khai tại Biển Ả Rập để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran giữa lúc chiến sự tiếp diễn.

Tàu sân bay lớp Nimitz USS George H.W. Bush di chuyển trên Đại Tây Dương ngày 6-2 - Ảnh: TIMES OF ISRAEL
Israel nói đã phá hủy nhiều mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon
Quân đội Israel cho biết các cuộc không kích đêm 6-3 đã nhắm vào nhiều mục tiêu của lực lượng Hezbollah tại miền nam Lebanon và thung lũng Bekaa, bao gồm bệ phóng tên lửa, kho vũ khí và các cơ sở quân sự khác.
Trong tuyên bố đăng trên Telegram, quân đội Israel cho biết các mục tiêu bị tấn công thuộc hạ tầng quân sự của Hezbollah tại khu vực này.
Ngoài ra, Israel cũng nói trước đó một ngày, lực lượng của họ đã tấn công các chỉ huy chưa xác định danh tính của Radwan Force và đánh trúng hai trung tâm chỉ huy của đơn vị tinh nhuệ này tại khu vực Majdal Selem ở miền nam Lebanon.
Video do quân đội Israel công bố cho thấy các “cơ sở của Hezbollah” bị ném bom trong làn sóng không kích đêm 6-3 tại Lebanon - Nguồn: RT
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận