
Hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Nga ở Odessa, Ukraine, ngày 19-1 - Ảnh: REUTERS
Phát biểu tại một cuộc gặp với Thống đốc vùng Kirov của Nga, ông Alexander Sokolov, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng việc chấm dứt xung đột tại Ukraine đang ở “thời điểm thuận lợi hơn bao giờ hết”, bất chấp sự kháng cự hiện nay từ phía Kiev.
“Chúng ta sẽ giải quyết được cuộc chiến này. Cơ hội hiện nay lớn hơn bao giờ hết”, Hãng tin TASS dẫn lời ông Lukashenko ngày 19-1.
Theo nhà lãnh đạo Belarus, người dân Ukraine cần nhìn nhận vấn đề không chỉ dừng lại ở tranh chấp lãnh thổ, mà “con người mới là yếu tố quyết định, chứ không phải đất đai”.
Việc tiếp tục chiến sự đang khiến hàng nghìn sinh mạng bị tước đoạt mỗi ngày, hàng triệu người buộc phải rời bỏ quê hương.
Ông Lukashenko cảnh báo rằng sau khi chiến sự kết thúc, các đối tác hiện nay của Ukraine sẽ không còn mặn mà hỗ trợ tái thiết.
“Ngoài Nga và Belarus, sẽ không ai giúp Ukraine trong giai đoạn hậu xung đột”, ông nói, đồng thời dự đoán Mỹ sẽ sớm chuyển sự chú ý sang các điểm nóng khác như Iran, Yemen hoặc Đài Loan.
Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến sự tiếp tục leo thang. Rạng sáng 20-1, Nga tiến hành một đợt tấn công kết hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái vào thủ đô Kiev.
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các đòn tấn công ở bờ đông sông Dnipro đã làm gián đoạn nguồn cung điện và nước, khiến một tòa nhà bị trúng đạn và ít nhất một người bị thương.
Theo lãnh đạo Kiev, một kho chứa hàng bị hư hại, nhiều ô tô bốc cháy. Đáng chú ý, khoảng 5.635 tòa nhà cao tầng tại thủ đô đã mất hệ thống sưởi, trong đó gần 80% vốn đang trong quá trình khôi phục sau đợt tấn công trước đó hôm 9-1.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận