30/03/2022 22:13 GMT+7

Tổng doanh thu 200 'Sao vàng đất Việt' đạt trên 747.000 tỉ đồng

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Giải thưởng 'Sao vàng đất Việt' 2021 vừa xướng tên doanh nghiệp Top 10, 100, 200. Trong đó, thương hiệu Top 10 đã đạt doanh thu hơn 554.000 tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 9.000 tỉ đồng, tạo việc làm cho trên 107.000 lao động.

Tổng doanh thu 200 Sao vàng đất Việt đạt trên 747.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại lễ trao thưởng "Sao vàng đất Việt" 2021 - Ảnh: HẢI ĐĂNG

Tối 30-3, tại Hà Nội diễn ra lễ trao giải thưởng "Sao vàng đất Việt" năm 2021 trong khuôn khổ Đại hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tham dự lễ trao giải thưởng có ông Trần Tuấn Anh - ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa - trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; anh Nguyễn Anh Tuấn - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Năm 2021, giải thưởng "Sao vàng đất Việt" đã thu hút 294 doanh nghiệp trong cả nước đăng ký tham gia. Sau 3 vòng bình chọn, hội đồng đã chọn ra những doanh nghiệp xuất sắc nhất để trao Top 10, Top 100, Top 200.

Tổng doanh thu của 200 doanh nghiệp có thương hiệu đạt giải "Sao vàng đất Việt" 2021 là trên 747.000 tỉ đồng, nộp ngân sách trên 40.000 tỉ đồng và tạo việc làm cho hơn 450.000 lao động.

Trong đó, Top 10 "Sao vàng đất Việt" được xướng tên gồm: Công ty cổ phần FPT; Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel; Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín; Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex;

Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến; Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú; Công ty cổ phần kết cấu thép ATAD; Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long; Công ty cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh; Công ty cổ phần Khoáng sản và xây dựng Bình Dương.

Top 10 "Sao vàng đất Việt" đã đạt doanh thu hơn 554.000 tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 9.000 tỉ đồng, tạo việc làm cho trên 107.000 lao động trong năm qua.

Tổng doanh thu 200 Sao vàng đất Việt đạt trên 747.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Trao thưởng cho Top 10 "Sao vàng đất Việt" 2021 - Ảnh: HẢI ĐĂNG

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chia sẻ 2 năm dịch bệnh đã gây ra những tác động sâu sắc chưa từng có tiền lệ với mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó nền kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề.

Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, thách thức đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ giúp cho các doanh nghiệp, doanh nhân đứng vững và tiếp tục vươn lên.

"Trong bối cảnh khó khăn, các doanh nghiệp, doanh nhân đã không ngừng đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh ở từng sản phẩm, dịch vụ của mình, tự tin vững bước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển" - ông nói.

Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025 khai mạc phiên thứ nhất, với sự tham dự của 700 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 11.000 hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước.

Thủ tướng trân trọng và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần phấn đấu vươn lên của các nữ doanh nhân Thủ tướng trân trọng và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần phấn đấu vươn lên của các nữ doanh nhân

TTO - Chiều 7-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên