
Người nuôi tôm hùm phường Xuân Đài điêu đứng do tôm sốc nước lũ chết hàng loạt - Ảnh: T.T.
Sáng 20-11, ông Phạm Văn Nguyên - Chủ tịch UBND phường Xuân Đài (Đắk Lắk) - cho hay do mưa lớn kéo dài, kèm nước lũ trong đất liền chảy ra vịnh Xuân Đài, hàng loạt người nuôi tôm hùm bị thiệt hại do tôm chết hàng loạt, có hộ nuôi thiệt hại gần như toàn bộ.
"Tôm chết quá nhiều, một số hộ dân kéo lồng bán tháo tôm, số khác vẫn chưa thể ra biển do có sóng to gió lớn. Địa phương đã khuyến cáo yêu cầu người dân hạn chế ra biển vào thời điểm này. Đồng thời đưa các hộ dân ở khu phố An Thạnh, dưới chân Gành Đỏ đến nơi an toàn. Sáng nay mưa vẫn còn rất to, các khu vực trên địa bàn vẫn còn ngập sâu trong nước", ông Nguyên nói.
Theo ông Nguyên, thiệt hại do bão trước đó không lớn, nhưng đợt lũ này có thể gây tổn thất nặng nề.
Một số hộ nuôi tôm hùm phường Xuân Đài cũng cho hay từ ngày 19-11 tôm liên tục chết do sốc nước lũ, người dân phải lặn vớt tôm đưa vào bờ bán gấp. Ngày thường giá tôm khoảng 950.000 đồng/kg, hiện tại giá bán giảm đến hơn một nửa. Thương lái cũng hạn chế thu mua do thiếu đá bảo quản vì cúp điện và đã mua tôm dân bán tháo trước đó trong đợt bão số 13.
Ông Huỳnh Tuấn Ân - Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân - cho hay đến sáng nay nước sông Kỳ Lộ và sông Cô bắt đầu rút. Việc đưa các hộ dân vùng ngập lụt đã hoàn thành xong vào đêm qua. Địa phương hiện đang điều động lực lượng đến khu vực xã Xuân Sơn Nam, Xuân Sơn Bắc cũ để ứng cứu, dọn dẹp sau lũ. Người dân ở các nhà tránh bão, nhà văn hóa được thông báo ở lại đến khi nước rút.

Tôm hùm chết được người dân mang vào bờ - Ảnh: T.T.

Nhiều hộ dân chủ động đến những khu vực nhà cao để tránh lũ - Ảnh: T.T.

Lực lượng chức năng dùng ca nô liên tục đưa người dân đến nơi an toàn - Ảnh: T.T.
Bà Nguyễn Thị Huyền Trân - Phó chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh - cho hay nước lũ vẫn chưa rút, do xã Hòa Thịnh cũ nằm ở khu vực sát sông và có nhiều vùng trũng thấp nên đến sáng nay vẫn còn ngập sâu.
"Lực lượng cứu hộ triển khai đưa người dân đến nơi cao xuyên đêm và đến sáng nay. Khi nước rút địa phương sẽ thống kê thiệt hại ban đầu", bà Trân nói.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, tính đến ngày 19-11, tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra có 1 người chết ở phường Sông Cầu.
Có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi tại buôn Tơng Rang A và Thôn Ra Hăn, xã Yang Mao. Có 22.938 lượt nhà bị ngập; số hộ bị cô lập 1.123 hộ; số hộ phải di dời khẩn cấp 7.765 hộ, đã sơ tán đến nơi an toàn, do nước đang tiếp tục dâng nên khả năng số nhà ngập tăng cao.
Có 43 hộ dân có nguy cơ sạt lở (xã Cư Pui 33 nhà và xã Krông Bông 10 nhà) đã được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn.
Có 39 điểm (trong đó có 3 vị trí sạt lở và 36 vị trí ngập nước) trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh.
Mưa lũ cũng gây thiệt hại về nông nghiệp như tại xã Đức Bình, nước lũ cuốn trôi hơn 100.000 bầu keo, diện tích cây hằng năm bị ngập chưa được thống kê. Hơn 300 con heo; 4.900 con gà bị nước cuốn trôi (hiện địa phương tiếp tục thống kê).
Ngoài ra để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, ngành điện lực buộc phải cắt điện khẩn cấp một số khu vực trên toàn tỉnh.
Trong ngày 19-11, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra ngập lụt tại Tuy An Bắc, yêu cầu sơ tán khẩn cấp, bảo đảm an toàn tính mạng. Tỉnh huy động toàn bộ lực lượng quân đội, công an, hỗ trợ từ Quân khu V và các tỉnh bạn, cùng phương tiện dân sự để đưa dân đến nơi cao ráo; lương thực dự trữ đã sẵn sàng và đề nghị bổ sung thêm cho các khu sơ tán, vùng bị cô lập.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk huy động 12.323 cán bộ, chiến sĩ, 60 ô tô, 57 ca nô - xuồng máy, hàng nghìn phao cứu sinh, nhà bạt và chuẩn bị bãi đáp trực thăng. Công an tỉnh triển khai 122 xe ô tô và 40 ca nô để hỗ trợ địa phương ứng phó mưa lũ và giữ gìn trật tự tại các khu vực ngập sâu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận