
Lực lượng chức năng cứu hộ người dân ở vùng lũ xã Tân Định (Ninh Quang cũ) - Ảnh: Công an Khánh Hòa
Chiều 19-11, Đài khí tượng thủy văn Khánh Hòa cho biết mực nước trên sông Dinh đang lên nhanh và có khả năng tiến gần mức lũ lịch sử năm 1986.
Lúc 13h cùng ngày, mực nước ghi nhận tại các trạm như trạm Dục Mỹ đạt 17,94m, vượt báo động 3 là 0,44m, trạm Ninh Hòa đạt 6,29m, vượt báo động 3 là 0,59m.
Dự báo trong 24 giờ tới, nước lũ trên sông Dinh tiếp tục dâng, đỉnh lũ có thể vượt báo động 3 từ 0,6 - 1m.
Hiện một số hồ chứa trên thượng nguồn gia tăng lưu lượng xả, mực nước tại trạm Ninh Hòa có thể tiệm cận mức kỷ lục 6,58m, từng ghi nhận trong trận lũ lịch sử năm 1986.
Đài cũng cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các phường, xã như Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Nam Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Trí, Hòa Thắng… Mực nước có thể ngập từ 1,5 - 2,5m, đặc biệt các khu vực thấp trũng có thể ngập sâu hơn.
Cùng ngày, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết trên tuyến quốc lộ 1 đoạn từ phường Ninh Hòa đến xã Vạn Ninh đã có nhiều điểm ngập lụt, nước đang tiếp tục dâng lên do mưa lớn, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông.
Lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa cũng khuyến cáo tài xế khi qua lộ trình tuyến quốc lộ này cần chú ý quan sát, đồng thời giảm tốc độ.
Cảnh báo 39 khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá
Ngày 19-11, cùng với các thông tin về tình hình mưa lũ, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa liên tục cập nhật thông tin cảnh báo về các khu vực thuộc 39 xã, phường trong toàn tỉnh Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, uy hiếp tính mạng cư dân.
1- Vạn Hưng: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, sườn núi phía nam.
2- Vạn Thắng: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, sườn núi Bàu Rừng, núi Hòn Am.
3- Đại Lãnh: Các đường tràn, sông, suối nhỏ Đèo Cả.
4- Tây Ninh Hòa: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, sườn núi Chai Lay, Chai Ma Bai, đèo Phượng Hoàng quốc lộ 26.
5- Đông Ninh Hòa: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, sườn núi Hòn Nhọn, Hòn Răng, Hòn Cỏ.
6- Nha Trang: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, sườn núi Chụt, chân núi chùa Kỳ Viên.
7- Bắc Nha Trang: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần khu vực Lương Sơn), đèo Lương Sơn, đường sắt qua đoạn Cát Lợi, Lương Sơn, sườn núi Hòn Sạn, Hòn Thơm, Hòn Dung, Cô Tiên, Bãi Tiên, sườn Đồi 82, sườn đồi La San.
8- Tây Nha Trang: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, sườn núi Chín Khúc, Hòn Sạn, Hòn Nghê, Hòn Thơm, Hòn Dung, sườn Đồi 82, Hòn Ngang.
9- Nam Nha Trang: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, sườn núi Hòn Xanh , sườn núi Hòn Rớ, Hòn Thị, đèo Cù Hin, núi Chụt, núi Chín Khúc.
10- Suối Hiệp: Sườn núi Hòn Chuông.
11- Cam Lâm: Sườn núi Hòn Trọc, ven đường đại lộ Nguyễn Tất Thành.
12- Cam An: Sườn núi ven đường tỉnh lộ 9.
13- Suối Cát: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, sườn núi Hòn Bà, Hòn Xuân.
14- Suối Tân: Sườn núi Hòn Câu.
15- Cam Hiệp: Sườn núi Đa Ma.
16- Nam Cam Ranh: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, sườn núi Ba Tu.
17- Bắc Khánh Vĩnh: Sườn núi Vạn Coi.
18- Tây Khánh Vĩnh: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, vách núi Hòn Giao đèo Khánh Lê, sườn núi Cây Sáo chân đèo Khánh Lê.
19- Trung Khánh Vĩnh: Các đường tràn, sông, suối nhỏ.
20- Nam Khánh Vĩnh: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, vách núi Hòn Giao, đèo Khánh Lê, sườn núi Trà Liên, sườn núi Ông Vua, Tà Len.
21- Khánh Vĩnh: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt, quốc lộ 27C.
22- Khánh Sơn: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, sườn núi thị trấn Tô Hạp.
23- Đông Khánh Sơn: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, sườn núi ven đường tỉnh lộ 9, sườn núi ven đường xã Đông Khánh Sơn.
24- Tây Khánh Sơn: Các đường tràn, sông, suối nhỏ.
25- Anh Dũng: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, các thôn Tà Nôi, Hà Dài, Ú, Gia Hoa.
26- Lâm Sơn: Các đường tràn, sông, suối nhỏ ở những đoạn đường đèo Ngoạn Mục, thác Sa Kai, các thôn Lâm Hòa, Lâm Quý, Lâm Bình, Tầm Ngân.
27- Bác Ái Tây: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, tuyến đường Phước Hòa - Phước Bình, các sông, suối nhỏ.
28- Bác Ái: Các đường tràn, sông, suối nhỏ, tuyến đường Phước Trung - Phước Chính, các sông, suối nhỏ.
29- Bác Ái Đông: Các đường tràn, sông, suối nhỏ.
30- Mỹ Sơn: Tuyến đường Phước Trung - Phước Chính, các sông, suối nhỏ.
31- Phước Hậu: Các sông, suối nhỏ.
32- Phước Hữu: Các sông, suối nhỏ.
33- Phước Hà: Các sông, suối nhỏ.
34- Thuận Nam: Các sông, suối nhỏ.
35- Phước Dinh: Tuyến đường Phước Dinh - Cà Ná.
36- Cà Ná: Tuyến đường Cà Ná - Phước Dinh.
37- Công Hải: Đường tỉnh 706, các sông, suối nhỏ, tuyến đường Vĩnh Hy - Bình Tiên.
38- Thuận Bắc: Các sông, suối nhỏ; thôn Đá Mài Trên, các suối nhỏ.
39- Vĩnh Hải: Các sông, suối nhỏ, tuyến đường Vĩnh Hy - Bình Tiên.
Nhiều hồ chứa dự kiến xả lũ 5 ngày
Cũng trong ngày 19-11, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa cho biết đã điều chỉnh phương án vận hành hai hồ chứa lớn trên địa bàn.
Tại hồ Am Chúa (xã Diên Điền), tại hồ Am Chúa (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh), hồ sẽ xả điều tiết từ 9h ngày 19-11 đến 14h ngày 24-11, với lưu lượng dao động từ 10 - 60m³/s. Lượng xả lớn được ưu tiên thực hiện vào ban ngày (7h - 17h), ban đêm giảm lưu lượng để hạn chế ảnh hưởng tới khu dân cư hạ du.
Tại hồ Đá Bàn (xã Bắc Ninh Hòa) mực nước lúc 8h30 đạt cao trình 61,66m, lưu lượng nước về hồ từ 200 - 250m³/s. Dự kiến hồ sẽ xả điều tiết với lưu lượng từ 50 - 250m³/s, thời gian từ 9h ngày 19-11 đến 15h ngày 24-11.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận