
Quốc lộ 29, nước lũ tràn qua đường, dâng qua kênh thủy nông khiến xe cộ đi lại khó khăn, nguy hiểm - Ảnh: MINH CHIẾN
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào sáng 19-11, tại phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) sau cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 18-11 đến sáng nay toàn bộ tuyến đường nội thị như Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ... đều ngập nặng, có nơi ngập sâu đến gần 2m.
Bà Lê Thị Đào (42 tuổi, người dân phường Tuy Hòa) cho hay: "Sáng nay tôi không đi làm được vì đường ngập quá nặng. Tôi cũng đã đoán từ trước vì tối đêm qua mưa rất lớn kéo dài đến sáng nay mà vẫn chưa ngưng. Toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị nước vô hết".
Để chủ động đảm bảo tài sản, nhiều người dân đưa xe tải, ô tô, gia súc lên cầu, đường cao... để tránh lũ.
Tại xã Đồng Xuân, ông Huỳnh Tuấn Ân - Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân - cho hay nước sông Kỳ Lộ và sông Cô lên nhanh, gây ngập lụt chia cắt nhiều nơi.
"Chiều và tối hôm qua, nước lũ đã gây ngập một số vùng. Lực lượng chức năng xã đã xuyên đêm hỗ trợ khoảng 2.000 hộ sơ tán, đến các nhà văn hóa thôn, nơi cao tránh trú bão", ông Ân nói.
Lãnh đạo UBND xã Hòa Thịnh cũng cho hay khu vực xã Hòa Thịnh cũ gần như bị cô lập do nước sông dâng cao từ chiều tối qua và hiện nước vẫn tiếp tục dâng.
Tại các phường ven biển phía đông bắc tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) như Sông Cầu, Xuân Đài... nước lũ gây ngập các khu vực trũng thấp, có nơi nước ngập gần tới nóc nhà. Các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 29 nhiều đoạn bị ngập sâu phải giăng dây cấm phương tiện qua lại.

Đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa ngập sâu - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhiều người dân thuê xe ba gác chở qua chỗ lụt - Ảnh: MINH CHIẾN

Một ô tô chết máy giữa dòng nước - Ảnh: MINH CHIẾN
Lũ các sông ở Phú Yên cũ hầu hết trên báo động 3, thủy điện Sông Ba Hạ tăng lượng xả nước điều tiết.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 10 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 18-11 đến 5h ngày 19-11 phổ biến 100 - 240mm, có nơi lớn hơn như Hòa Mỹ Tây 401,4mm, Hòa Đồng 273,4mm.
Dự báo từ ngày 19-11 đến 21-11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi lớn hơn 300mm. Phía Tây tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.
Mực nước lũ lúc 8h tại Củng Sơn (sông Ba) trên báo động 3 là 1,86m; Phú Lâm (sông Ba) trên báo động 3 là 0,4m; tại Hà Bằng (sông Kỳ Lộ) trên báo động 3 là 3,66m; tại Hòa Mỹ Tây (sông Bàn Thạch) trên báo động 3 là 0,05m. Lũ sông Kỳ Lộ còn 30cm nữa bằng đỉnh lịch sử 2009.
Trong khi đó theo thông báo của Thủy điện Sông Ba Hạ lúc 9h sáng nay, hồ xả nước điều tiết và chạy máy về hạ du sông Ba là 10.200m3/s, xấp xỉ với mức nước lũ đang đổ về hồ, đảm bảo duy trì hồ chứa ở mực nước dâng bình thường 105m.
Với lưu lượng xả này, lũ vùng hạ du sông Ba còn tiếp tục tăng trong trưa nay.

Người dân lái ô tô lên đường cao tránh lũ - Ảnh: MINH CHIẾN

Thậm chí đưa cả gia súc lên đường - Ảnh: MINH CHIẾN

Nhiều khu dân cư ngập sâu đến 2m - Ảnh: MINH CHIẾN

Xã Đồng Xuân chìm trong biển nước - Ảnh: T.T.

Nhiều hộ dân trèo lên mái nhà cầu cứu - Ảnh: T.T.
Lũ lụt gây ngập đường sắt tạm dừng chạy qua Gia Lai, Đắk Lắk
Sáng 19-11, ông Lê Quang Vinh - Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh - cho biết do mưa lớn, gây ngập nhiều tuyến đường sắt đi qua tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Gia Lai (Bình Định cũ), buộc nhiều đoàn tàu Bắc - Nam phải dừng để chờ nước rút mới có thể lưu thông.
Ngoài ra hiện ngành đường sắt đã lên phương án trung chuyển giữa hai ga Diêu Trì và Tuy Hòa. Tuy nhiên tuyến quốc lộ 1 qua hai tỉnh này đang bị ngập, các phương tiện hạn chế di chuyển nên không thực hiện được.
"Các chuyến tàu hiện tại đang dừng nhiều ở các ga Tuy Hòa và Diêu Trì. Từ tối 18-11, nước đã dâng cao khiến nhiều khu vực như ga Chí Thạnh, khu vực qua xã Đồng Xuân... bị ngập rất nặng, không thể lưu thông. Các chuyến tàu cũng đã có thông báo sự cố đến hành khách", ông Vinh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận