Công viên Thủ Lệ được đề xuất mở cửa tự do khoảng 70% diện tích, cải tạo khu nuôi thú theo mô hình bán tự nhiên, bổ sung không gian ngầm và cầu đi bộ kết nối ga metro.
Công viên Thủ Lệ được đề xuất mở cửa tự do khoảng 70% diện tích, cải tạo khu nuôi thú theo mô hình bán tự nhiên, bổ sung không gian ngầm và cầu đi bộ kết nối ga metro.
Lễ khánh thành, khởi công và triển khai các công trình, dự án tiêu biểu chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô diễn ra chiều 9-10, tại trụ sở UBND TP Hà Nội.
Sau một năm khởi công, dự án cầu Trần Hưng Đạo vượt sông Hồng (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công kết cấu quan trọng. Những trụ cầu đã vươn lên giữa dòng, nhiều đốt dầm thép đồng loạt được lắp dựng.
Trên công trường cầu Ngọc Hồi, hàng loạt hạng mục nền móng đã hoàn thành, phần thân trụ chính và cầu dẫn được triển khai đồng thời. Trong khi đó, nhà thầu đang tận dụng thời tiết thuận lợi để tăng ca, đưa công trình về đích theo mục tiêu.
Ngày 22-9, tại buổi tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại UBND xã Phù Đổng, một số cử tri đã nêu ý kiến, đóng góp về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.
Ưu tiên các trục kết nối, biến không gian ven sông thành khu vực phát triển kinh tế, văn hóa... là vấn đề Hà Nội cần nghiên cứu trong quá trình quy hoạch, khai thác không gian sông Hồng.
Chiều 21-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đi kiểm tra thực địa một số công trình, dự án đầu tư hạ tầng quan trọng trên địa bàn.
Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội dài 1,12km đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-9-2026.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh công tác quy hoạch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, yêu cầu Sở Xây dựng tập trung hoàn thành các quy hoạch theo Kế hoạch số 331 để cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Lãnh đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đang xin ý kiến UBND TP để điều chỉnh dự án metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, trong đó nghiên cứu phương án ngầm hóa lưỡng dụng; hướng tuyến cụ thể chưa được quyết định.
Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết hiện mới lấy ý kiến lần đầu về mặt bằng không gian quy hoạch hồ Gươm.
Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Người dân đề nghị điều chỉnh hướng tuyến, hạn chế giải phóng mặt bằng, bảo tồn làng xóm, di tích và làm rõ phương án tái định cư.
Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên cho biết những hình ảnh công trình trong hồ sơ lấy ý kiến quy hoạch khu vực hồ Gươm chỉ nhằm minh họa định hướng tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, chưa phải phương án kiến trúc được quyết định.
Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị - người trực tiếp tham gia nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch quanh hồ Gươm - nói như vậy với Tuổi Trẻ về đề xuất đặt biểu tượng Khải hoàn môn cạnh hồ.
Người dân cho rằng quy hoạch khu vực hồ Gươm là cần thiết để tạo diện mạo đô thị mới. Tuy nhiên về thiết kế và vị trí đặt biểu tượng Khải hoàn môn, vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.
Nhiều hộ dân trong khu vực đất xen kẹt nằm giữa vành đai 1 (Hà Nội) và đường La Thành đang gấp rút dọn nhà, bàn giao lại đất để phục vụ dự án bãi đỗ xe - nhà để xe kết hợp cây xanh, vườn hoa.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO