03/06/2023 11:38 GMT+7

Toàn bộ lãnh đạo Sóc Trăng 'cà phê sáng' nghe doanh nghiệp phàn nàn bị đăng kiểm làm khổ

Đây là kỳ thứ hai lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức 'cà phê với doanh nghiệp' vào thứ bảy tuần đầu của tháng. Toàn bộ lãnh đạo tỉnh đều tham dự.

Toàn bộ lãnh đạo Sóc Trăng cà phê sáng nghe doanh nghiệp phàn nàn bị đăng kiểm làm khổ - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Phục (giữa) phản ảnh về tình trạng đăng kiểm đang làm khổ dân - Ảnh: KHẮC TÂM

Sáng 3-6, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức gặp gỡ cà phê sáng với trên 20 doanh nghiệp. 

Ông Lâm Văn Mẫn - bí thư Tỉnh ủy, bà Hồ Thị Cẩm Đào - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, ông Trần Văn Lâu - chủ tịch UBND tỉnh, 3 phó chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành tham dự.

'Cà phê sáng', bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo gỡ khó ngay cho doanh nghiệp

Tại buổi gặp gỡ, ông Võ Văn Phục - tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam -  phản ảnh khá gay gắt về tình hình đăng kiểm xe. 

Ông Phục cho biết không hiểu sao ngành đăng kiểm khó khăn gần một năm nay mà chưa có giải pháp khắc phục. Nhiều xe của công ty tới kỳ đăng kiểm hẹn tới 1 - 2 tháng, dẫn tới thiếu xe để chở tôm nguyên liệu của nông dân.

“Trong khi người dân nóng lòng chờ đợi, xe xếp hàng dài, nhưng ngành giao thông vẫn ung dung, làm việc nghỉ thứ bảy, chủ nhật, làm đúng giờ hành chính… rất vô cảm đối với sự khó khăn của doanh nghiệp, người dân. 

Doanh nghiệp sản xuất phải tăng ca, đi ca 3. Tại sao ngành đăng kiểm lại không làm vậy để giải quyết nhanh cho dân nhờ", ông Phục đặt vấn đề.

Liên quan đến việc hoàn thuế cho doanh nghiệp, ông Trần Khắc Tâm - chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng - cho biết theo phản ảnh của doanh nghiệp, ngành thuế đang thực hiện nhỏ giọt, không đúng với tinh thần chỉ đạo của cấp trên. 

"Lúc thu thuế của doanh nghiệp, họ làm rất nhanh, ai nộp chậm còn bị phạt. Nhưng khi hoàn thuế rất đủng đỉnh, như vậy là không sòng phẳng, không đồng hành với doanh nghiệp", ông Tâm nói.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cho biết rất chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Tỉnh luôn tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất tốt hơn. Theo ông Mẫn, doanh nghiệp bức xúc về đăng kiểm chậm chạp là hoàn toàn đúng.

Ông Mẫn chia sẻ đã chứng kiến cảnh doanh nghiệp chịu đựng, xe xếp hàng tháng này qua tháng kia, rất sốt ruột. Một số bạn bè cũng cầu cứu, gửi gắm nhưng ông cũng đành chịu, không can thiệp được. 

"Cảnh này rất khổ cho doanh nghiệp nên họ rất bức xúc. Tỉnh sẽ có kiến nghị mạnh mẽ hơn. Ngành đăng kiểm phải tổ chức đăng kiểm làm sao đảm bảo giải quyết cho doanh nghiệp và người dân nhanh nhất, không để tồn đọng, tăng chi phí cho xã hội và người dân", ông Mẫn nói.

Doanh nghiệp Đồng Nai phản ánh: Xe nằm ì vì kẹt đăng kiểm mà vẫn phải đóng đủ loại phíDoanh nghiệp Đồng Nai phản ánh: Xe nằm ì vì kẹt đăng kiểm mà vẫn phải đóng đủ loại phí

Xe đến hạn nhưng chưa thể đăng kiểm ngay, doanh nghiệp không thể đưa phương tiện vận tải vào sản xuất kinh doanh nhưng vẫn phải chi nhiều khoản phí.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên