04/11/2019 19:32 GMT+7

Tình báo Hàn Quốc: Ông Kim Jong Un sẽ gặp ông Trump trước tháng 12

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhiều khả năng sẽ có những tháng cuối năm bận rộn khi vừa phải đi tới Trung Quốc gặp ông Tập Cận Bình, vừa chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần 4 với ông Trump.

Tình báo Hàn Quốc: Ông Kim Jong Un sẽ gặp ông Trump trước tháng 12 - Ảnh 1.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Việt Nam vào tháng 2-2019 - Ảnh: AFP

Theo Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, thông tin được đưa ra trong báo cáo của Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) tại một phiên họp kín của Quốc hội ngày 4-11. NIS đã đưa ra nhiều đánh giá và dự đoán về tình hình sắp tới trên bán đảo Triều Tiên.

Cụ thể, NIS cho rằng Triều Tiên và Mỹ sẽ nối lại các cuộc đàm phán cấp sự vụ trong tháng này, hoặc muộn nhất là vào đầu tháng 12. 

Cuộc đàm phán gần đây nhất vào đầu tháng 10 đã kết thúc trong bế tắc. Sau cuộc gặp, trong khi Triều Tiên chỉ trích Mỹ đến họp "tay không", Washington lại cho biết đã đề xuất các ý tưởng "sáng tạo" và hai bên đã có các cuộc thảo luận tốt đẹp.

Ngay sau cuộc đàm phán này, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ chỉ kiên nhẫn với các cuộc đàm phán hạt nhân với Washington đến hết năm nay, kêu gọi Mỹ thay đổi cách tiếp cận.

NIS cũng đang thận trọng đánh giá về khả năng nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ thăm Trung Quốc trong năm 2019, vừa là để kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, vừa tranh thủ tham vấn với Chủ tịch Tập Cận Bình về cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một nghị sĩ sau đó xác nhận điều này, cho biết Hàn Quốc đang theo dõi sát khả năng ông Kim Jong Un sẽ gặp ông Trump trước cuối năm nay.

Trong cả 2 lần trước khi gặp ông Trump tại Singapore hồi tháng 6-2018 và Hà Nội vào tháng 2-2019, ông Kim Jong Un đều bí mật hoặc công khai tới Trung Quốc hội đàm với ông Tập.

Bộ Ngoại giao Mỹ và Trung Quốc chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin trên.

Đến nay, các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Triều Tiên vẫn chưa được dỡ bỏ. Dù vẫn chưa đạt được vấn đề phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng, Tổng thống Trump đã luôn ca ngợi mối quan hệ cá nhân giữa ông và ông Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng nếu Triều Tiên từ bỏ hạt nhân, đất nước này sẽ phát triển vượt bậc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong Un.

Ông Trump: Tên lửa không ngăn được đàm phán với Triều Tiên Ông Trump: Tên lửa không ngăn được đàm phán với Triều Tiên

TTO - Bất chấp vụ thử vũ khí mới nhất của Bình Nhưỡng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đàm phán với Triều Tiên vẫn diễn ra như kế hoạch. Mỹ cũng cho rằng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không phải từ tàu ngầm.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên