08/10/2023 06:31 GMT+7

Tin tức thế giới 8-10: Lính Israel giao chiến với Hamas ở hàng chục điểm

Quân đội Israel đang giao chiến với hàng trăm tay súng Hamas xâm nhập; Nhiều hãng hàng không hủy bay đến Tel Aviv; An ninh Ba Lan phụ thuộc vào liên minh với Mỹ... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 8-10.

Người dân thành phố Tel Aviv của Israel hứng chịu cuộc tấn công bằng rocket từ dải Gaza, ngày 7-10 - Ảnh: REUTERS

Người dân thành phố Tel Aviv của Israel hứng chịu cuộc tấn công bằng rocket từ dải Gaza, ngày 7-10 - Ảnh: REUTERS

Tình hình dải Gaza

* Hamas bắt sống nhiều người Israel. Người phát ngôn của nhóm vũ trang Hamas thông tin trong đoạn ghi âm phát sóng ngay sau nửa đêm ngày 8-10, rằng tổng số người Israel bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công bất ngờ ngày 7-10 "lớn hơn nhiều lần" so với vài chục người.

Hamas cho biết những người Israel bị bắt sống rải rác khắp các khu vực của dải Gaza. Giới chức Israel chưa bình luận về những thông tin này. 

Hamas, nhóm vũ trang kiểm soát dải Gaza, đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào Israel trong ngày 7-10 khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 250 người bị thương.

Cùng ngày, đặc phái viên hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Trung Đông Tor Wennesland đã lên án các cuộc tấn công vào Israel. "Đây là một vực thẳm nguy hiểm và tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy rút lui", ông cảnh báo.

* Quân đội Israel đang chiến đấu với hàng trăm tay súng Palestine tại 22 địa điểm. Các phiến quân này xâm nhập vào Israel từ dải Gaza vào rạng sáng 8-10.

"Vẫn còn 22 địa điểm mà chúng tôi đang giao chiến với những kẻ xâm nhập vào Israel bằng đường biển, đường bộ và đường hàng không", ông Richard Hecht - người phát ngôn quân đội Israel - nói với báo giới.

Khi được hỏi có bao nhiêu tay súng đã vào Israel, ông Hecht nói "hàng trăm người", đồng thời có tình trạng bắt giữ con tin ở Beeri và Ofakim, hai cộng đồng người Israel ở sa mạc Negev.

Cũng theo ông Hecht, có hơn 3.000 quả rocket đã bắn từ dải Gaza vào Israel.

Hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel đánh chặn tên lửa phóng từ dải Gaza, ngày 7-10 - Ảnh: REUTERS

Hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel đánh chặn tên lửa phóng từ dải Gaza, ngày 7-10 - Ảnh: REUTERS

* Đại sứ Israel tại Pháp cho biết nước này chưa "chuẩn bị đầy đủ" cho cuộc tấn công Hamas phát động.

"Chúng tôi chưa chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến", Đại sứ Israel Raphael Morav nói trong cuộc phỏng vấn với Đài Europe 1 của Pháp.

Nhà ngoại giao Israel đã chỉ ra một phần nguyên nhân đến từ thất bại của cơ quan tình báo.

* Nhiều hãng hàng không hủy chuyến bay đến Tel Aviv. Tại sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, có thể thấy các chuyến bay của American Airlines, Air France, Lufthansa, Emirates, Ryanair và Aegean Airlines đều bị hủy.

Tuy nhiên, các chuyến bay tới Eilat, sân bay quốc tế thứ hai của Israel và là điểm du lịch trên Biển Đỏ, vẫn hoạt động.

"Với tình hình an ninh hiện tại ở Tel Aviv, Lufthansa sẽ hủy tất cả chuyến bay hai chiều từ thành phố này cho tới hết ngày 9-10", đại diện Hãng bay Lufthansa nói với Hãng tin AFP.

"Khách hàng được hoãn hoặc hủy chuyến bay miễn phí", đại diện Air France cho biết, đồng thời nói thêm rằng hãng sẽ tạm dừng bay tới Tel Aviv cho đến khi có thông báo mới.

Chiến sự Nga - Ukraine

* Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của nước này đã phát hiện và phá hủy 2 tên lửa S-200 của Ukraine ở Crimea, ngày 7-10.

Phía Nga tố Ukraine thực hiện các cuộc tấn công cách nhau 4 tiếng đồng hồ từ chiều cho tới đêm. S-200 là tên lửa phòng không nhưng đã được dùng cho mục đích tấn công.

Người phụ nữ Ukraine đứng trước tòa nhà chung cư và những hố sâu do tên lửa S-300 của Nga để lại ở gần Kharkov, ngày 7-10 - Ảnh: REUTERS

Người phụ nữ Ukraine đứng trước tòa nhà chung cư và những hố sâu do tên lửa S-300 của Nga để lại ở gần Kharkov, ngày 7-10 - Ảnh: REUTERS

* An ninh Ba Lan phụ thuộc vào quân đội và vào liên minh với Mỹ. Đó là lời phát biểu của phó thủ tướng kiêm lãnh đạo đảng cầm quyền ở Ba Lan, ông Jaroslaw Kaczynski, ngày 7-10.

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ trung thành nhất với nước láng giềng phía đông Ukraine sau chiến dịch quân sự của Nga vào đầu năm 2022, coi Matxcơva là mối đe dọa ngày càng tăng. 

Ba Lan cũng ủng hộ sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ ở châu Âu, trong khi ít tin tưởng vào các đồng minh Tây Âu như Đức.

"Cơ sở đầu tiên là quân đội của chúng ta… Cơ sở thứ hai là liên minh, tất nhiên là trong liên minh NATO, nhưng với quốc gia thì là Mỹ, vì đây là quốc gia duy nhất thực sự có thể giúp đỡ", ông Kaczynski nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Ba Lan nói thêm rằng để Mỹ muốn giúp đỡ thì Ba Lan phải có khả năng tự vệ.

Thảm họa thiên nhiên

* Động đất liên hoàn ở Afghanistan khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 45 người bị thương. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra cách thành phố Herat khoảng 35km về phía tây bắc, cường độ 6,3 độ.

Người dân ở Herat vẫn có thể cảm thấy rung chấn. "Mọi người rời khỏi nhà, ra đường đứng", cô Naseema ở Herat kể với Hãng tin Reuters.

Quan chức y tế ở Herat cho biết lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận những khu vực hẻo lánh, do đó thương vong sẽ tăng lên.

Nhiều khu vực ở Afghanistan không thể tiếp cận được bằng đường bộ và các ngôi làng nằm rải rác thường được làm bằng các công trình bằng bùn rất dễ sụp đổ.

Một trận động đất năm ngoái ở miền đông Afghanistan từng giết chết 1.000 người và làm bị thương hàng trăm người. Năm 2005, ít nhất 73.000 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,6 độ xảy ra ở nước này.

Erfanullah Sharafzoi, người phát ngôn của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan, cho biết các đội cấp cứu và tình nguyện viên đang chuẩn bị tới Herat giúp đỡ các nạn nhân.

Cầu nổi mà không nổi

Người dân lái xe trên chiếc cầu nổi bắc qua sông Citarum ở vùng Cihampelas thuộc tỉnh Tây Java, Indonesia hôm 4-10 vừa qua. Nước sông đã cạn khô, làm lộ ra các phần kết cấu trụ nổi của cầu - Ảnh: AFP

Người dân lái xe trên chiếc cầu nổi bắc qua sông Citarum ở vùng Cihampelas thuộc tỉnh Tây Java, Indonesia hôm 4-10 vừa qua. Nước sông đã cạn khô, làm lộ ra các phần kết cấu trụ nổi của cầu - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 7-10: Mỹ sắp viện trợ thêm cho Ukraine; Moldova tố nhóm Wagner xúi giục đảo chínhTin tức thế giới 7-10: Mỹ sắp viện trợ thêm cho Ukraine; Moldova tố nhóm Wagner xúi giục đảo chính

Ukraine tăng chi tiêu quốc phòng; Nga khẳng định không nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân; Mỹ sắp công bố viện trợ cho Ukraine; Moldova tố nhóm Wagner xúi giục đảo chính… là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 7-10.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên