30/07/2024 06:41 GMT+7

Tin tức thế giới 30-7: Israel giục NATO khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ; Venezuela trục xuất 7 đại sứ

Israel muốn tránh cuộc chiến toàn diện ở Lebanon; Nợ quốc gia Mỹ lần đầu vượt mốc 35.000 tỉ USD; Đâm dao ở Anh làm hơn 10 trẻ em thương vong... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 30-7.

Tin tức thế giới 30-7: Israel giục NATO khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ; Venezuela trục xuất 7 đại sứ- Ảnh 1.

Quan tài của những đứa trẻ thiệt mạng trong vụ rocket tấn công vào sân bóng ở cao nguyên Golan (hiện do Israel kiểm soát) hôm 28-7 - Ảnh: REUTERS

Israel muốn tránh chiến tranh toàn diện ở Lebanon

Theo Hãng tin Reuters, ngày 29-7, hai quan chức Israel (đề nghị không nêu tên) cho biết nước này muốn gây thiệt hại lực lượng Hezbollah (đóng tại Lebanon) nhưng không muốn kéo Trung Đông vào một cuộc chiến toàn diện.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh nguy cơ Israel chuẩn bị trả đũa sau vụ rocket bắn vào sân bóng khiến 12 trẻ em và thanh thiếu niên thiệt mạng ở cao nguyên Golan (hiện do Israel kiểm soát) vào hôm 27-7. Israel cáo buộc Hezbollah đứng sau vụ tấn công này.

Hai quan chức Israel khác cho biết nước này đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra giao tranh trong một vài ngày sau vụ việc nêu trên.

"Ước tính là phản ứng (của Israel) sẽ không dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện. Điều đó sẽ không có lợi cho chúng tôi vào thời điểm này", các nguồn tin ngoại giao không nêu tên nói với Reuters.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến thăm địa điểm xảy ra vụ tấn công và sau đó văn phòng thủ tướng ra tuyên bố: "Nhà nước Israel sẽ không và không thể bỏ qua vụ việc. Chúng tôi sẽ phản ứng và sẽ rất khắc nghiệt".

Ngoại trưởng Israel giục NATO khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 29-7, ngoại trưởng Israel đã thúc giục NATO khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Tổng thống Tayyip Erdogan đe dọa nước này có thể "tiến vào" Israel như đã từng làm với Libya và Nagorno-Karabakh trong quá khứ.

"Trước những lời đe dọa xâm lược Israel và lời lẽ nguy hiểm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Ngoại trưởng Israel Katz đã chỉ thị cho các nhà ngoại giao... khẩn trương hợp tác với tất cả các thành viên NATO, kêu gọi lên án Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu khai trừ nước này khỏi liên minh khu vực", Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố.

Ông Erdogan, một người chỉ trích gay gắt cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ở Gaza, phát biểu hôm 28-7: "Chúng ta phải rất mạnh mẽ để Israel không thể tấn công Palestine. Giống như chúng ta đã tiến vào Karabakh và như cách chúng ta đã tiến vào Libya, có lẽ chúng ta sẽ làm điều tương tự với họ (Israel)", ông nói nhưng không nêu rõ cách thức can thiệp mà ông đề xuất.

"Erdogan đang đi theo bước chân của Saddam Hussein và đe dọa tấn công Israel. Ông ta nên nhớ những gì đã xảy ra ở đó và kết cục của nó.

Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đặt trụ sở của Hamas chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công khủng bố chống lại Israel, đã trở thành thành viên của trục ma quỷ Iran, cùng với Hamas, Hezbollah và Houthis ở Yemen", Ngoại trưởng Katz nêu trong tuyên bố.

Từng là đồng minh thân thiết trong khu vực, quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi trong hơn một thập niên qua.

Tháng này, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ dừng mọi hoạt động thương mại song phương với Israel cho đến khi chiến sự kết thúc và viện trợ có thể vào Gaza mà không bị cản trở.

Venezuela trục xuất đại sứ 7 quốc gia Mỹ Latin

Ngày 29-7, Bộ Ngoại giao Venezuela thông báo trục xuất đại sứ Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panama, Cộng hòa Dominicana và Uruguay, sau khi chính phủ các nước này không công nhận kết quả bầu cử tổng thống hôm 28-7.

Ngoại trưởng Yván Gil cho biết đã yêu cầu rút tất cả quan chức ngoại giao tại đại sứ quán 7 quốc gia Mỹ Latin nói trên về nước, đồng thời yêu cầu đóng cửa trụ sở các cơ quan ngoại giao các nước này bởi hành vi "can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela", đặc biệt là cuộc bầu cử tổng thống nước này mà theo đó Tổng thống Nicolas Maduro đã tái đắc cử nhiệm kỳ 6 năm thứ ba.

Ông Gil cũng khẳng định Chính phủ Venezuela sẽ "đảm bảo mọi hành động pháp lý và chính trị để buộc tôn trọng, bảo tồn và bảo vệ quyền tự quyết bất khả xâm phạm" của quốc gia Nam Mỹ, cũng như "sẽ đối đầu với mọi hành động đe dọa bầu không khí hòa bình và cùng tồn tại mà người dân Venezuela đã phải rất nỗ lực thực hiện".

Mỹ công bố gói viện trợ an ninh 200 triệu USD cho Ukraine

Vũ khí của Mỹ và các quốc gia phương Tây đã giúp Ukraine đương đầu với Nga trong thời gian dài - Ảnh: REUTERS

Vũ khí của Mỹ và các quốc gia phương Tây đã giúp Ukraine đương đầu với Nga trong thời gian dài - Ảnh: REUTERS

Ngày 29-7, Mỹ công bố gói viện trợ an ninh mới cho Ukraine trị giá lên tới 200 triệu USD, trong đó có các loại vũ khí chống tăng và phòng không.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby xác nhận gói hỗ trợ mới của Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa đánh chặn phòng không, đạn cho các Hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo và đạn cối, tên lửa chống tăng Javelin và các loại vũ khí chống tăng khác.

Theo ông Kirby, Lầu Năm Góc cũng sẽ công bố các khoản tiền lớn thuộc khuôn khổ sáng kiến hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong dài hạn nhằm "tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, hỏa lực tầm xa và vũ khí chống tăng, cũng như duy trì các thiết bị mà Mỹ đã cam kết trước đó".

Kể từ tháng 4-2023, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép cung cấp 9 gói hỗ trợ an ninh dành cho Ukraine. Tính từ năm 2022 đến nay, tổng giá trị viện trợ quân sự của Washington cho Kiev đã lên tới hơn 50 tỉ USD.

Nợ quốc gia Mỹ lần đầu vượt mốc 35.000 tỉ USD

Ngày 29-7, Bộ Tài chính Mỹ công bố dữ liệu cho thấy tổng nợ công của chính phủ liên bang đã lần đầu tiên vượt mốc 35.000 tỉ USD vào hôm 26-7.

Nợ quốc gia của Mỹ ở mức 34.000 tỉ USD vào cuối tháng 12-2023. Khoảng ba tháng trước đó, nợ công Mỹ đã vượt mức cao lịch sử 33.000 tỉ USD.

Trong một tuyên bố, bà Maya MacGuineas, chủ tịch Ủy ban vì một ngân sách liên bang có trách nhiệm, khẳng định trong khi chi phí vay mượn tiếp tục tăng mạnh bất chấp mọi rủi ro và cảnh báo, nước Mỹ sẽ sớm phải đối mặt với tình hình nghiêm trọng. Theo bà MacGuineas, năm bầu cử không thể là ngoại lệ trong việc ngăn chặn hoàn toàn các mối nguy nhãn tiền, và nợ công lớn chính là một trong những mối nguy mà nước Mỹ đang phải đối mặt.

Còn theo Quỹ Peter G. Peterson, một tổ chức phi đảng phái tập trung giải quyết những thách thức tài khóa dài hạn của Mỹ, mức nợ quốc gia 35.001 tỉ USD đồng nghĩa mỗi người dân Mỹ sẽ phải gánh khoản nợ 103.945 USD. 

Quỹ này nhận định nguyên nhân có tính cấu trúc gây ra mức thâm hụt cao này đều có thể đoán được trước: dân số già, chi phí y tế tăng, và một hệ thống thuế không mang lại đủ tiền để cấp ngân sách cho các khoản chi mà chính phủ cam kết dành cho người dân.

Anh: Đâm dao làm 2 trẻ em thiệt mạng

Sáng 29-7 (giờ địa phương), hai trẻ em đã bị đâm chết tại một sự kiện theo chủ đề Taylor Swift ở Southport, một thị trấn ven biển gần thành phố Liverpool, miền bắc nước Anh. 9 trẻ em khác bị thương, trong đó 6 em bị thương nặng, và 2 người lớn trong tình trạng nguy kịch.

Cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ một nam nghi phạm 17 tuổi.

Tin tức thế giới 30-7: Israel giục NATO khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ; Venezuela trục xuất 7 đại sứ- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ đâm dao khiến 2 trẻ em thiệt mạng ở Anh - Ảnh: FOX NEWS

"Chúng tôi tin rằng những người lớn bị thương đã dũng cảm cố gắng bảo vệ những đứa trẻ", cảnh sát trưởng Serena Kennedy của Sở Cảnh sát Merseyside cho biết.

Một quảng cáo đăng tải trên mạng mô tả sự kiện này là một workshop yoga và khiêu vũ dành cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi.

Cảnh sát Merseyside cho biết chưa rõ động cơ của vụ tấn công nhưng tin rằng vụ việc không liên quan đến khủng bố.

Cảnh sát vũ trang đã bắt giữ nghi phạm và thu giữ một con dao sau khi được gọi lúc khoảng 11h50 sáng 29-7 (giờ địa phương) đến một địa chỉ ở Southport, phía bắc Liverpool.

Thủ tướng Keir Starmer và Vua Charles đều bày tỏ họ bị sốc trước vụ tấn công và gửi lời chia buồn đến những người bị ảnh hưởng.

Vua Thái mừng tuổi 72

Tin tức thế giới 30-7: Israel giục NATO khai trừ Thổ Nhĩ Kỳ; Venezuela trục xuất 7 đại sứ- Ảnh 5.

Xe chở Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida rời Cung điện Hoàng gia ở Bangkok, sau một nghi lễ tôn giáo mừng sinh nhật 72 tuổi của ông hôm 28-7 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 29-7: Israel đòi diệt Hezbollah, Iran lên tiếng; Drone Ukraine tấn công tây nam NgaTin tức thế giới 29-7: Israel đòi diệt Hezbollah, Iran lên tiếng; Drone Ukraine tấn công tây nam Nga

Israel thề trả đũa sau 'cuộc tấn công chết chóc nhất vào thường dân Israel'; Hàng triệu người đi bỏ phiếu bầu tổng thống Venezuela... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 29-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên