29/07/2024 07:04 GMT+7

Khả năng Israel tấn công vào Lebanon mạnh hơn

Máy bay của Israel đã tấn công đáp trả các mục tiêu ở miền nam Lebanon vào ngày 28-7, nhưng có thể Israel sẽ còn phản ứng mạnh hơn sau cuộc họp nội các do Thủ tướng Israel Netanyahu triệu tập.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu triệu tập cuộc họp nội các an ninh vào ngày 28-7 để thảo luận về phản ứng của Israel trước cuộc tấn công chết chóc ở cao nguyên Golan một ngày trước đó - Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL/GPO

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu triệu tập cuộc họp nội các an ninh vào ngày 28-7 để thảo luận về phản ứng của Israel trước cuộc tấn công chết chóc ở cao nguyên Golan một ngày trước đó - Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL/GPO

Ngày 28-7, nội các an ninh của Israel đã giao cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyền quyết định về "cách thức và thời điểm" phản ứng trước cuộc tấn công rocket từ Lebanon khiến 12 người thiệt mạng ở cao nguyên Golan, theo Hãng tin Reuters.

Quân đội Israel cho biết hôm 27-7, một quả rocket đã lao thẳng vào sân bóng nơi hàng chục trẻ em và thanh thiếu niên đang chơi ở thị trấn Majdal Shams (thuộc cao nguyên Golan, nơi hiện do Israel kiểm soát), cách Lebanon khoảng 12km về phía nam và gần biên giới với Syria. Có 12 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Israel cáo buộc nhóm vũ trang Hezbollah (nhóm được Iran hậu thuẫn ở Lebanon) đã phóng một rocket Falaq-1 của Iran trong vụ tấn công hôm 27-7, nhưng Hezbollah nói họ "không liên quan" đến vụ việc. 

Quân đội Israel gọi đây là "cuộc tấn công chết chóc nhất vào thường dân Israel" kể từ ngày 7-10-2023 (ngày bắt đầu xung đột Israel - Hamas), còn Nhà Trắng gọi đây là vụ tấn công "khủng khiếp".

Theo Hãng tin AFP, vụ tấn công rocket nói trên đã khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải trở về sớm từ Mỹ. Khi đến nơi, ông đã ngay lập tức tham gia cuộc họp nội các. Ông nói "Hezbollah sẽ phải trả giá đắt" cho vụ tấn công, với "một cái giá mà họ chưa từng trả trước đây".

Ngày 28-7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố nước này sẽ "tấn công mạnh vào kẻ thù", sau khi vụ rocket trúng cao nguyên Golan.

Cùng ngày, Iran cảnh báo Israel rằng bất kỳ "cuộc phiêu lưu" quân sự mới nào ở Lebanon đều có thể dẫn đến "hậu quả không lường trước".

Máy bay của Israel đã tấn công các mục tiêu ở miền nam Lebanon vào ngày 28-7. Tuy nhiên, có thể Israel sẽ có phản ứng mạnh hơn sau cuộc họp nội các an ninh do ông Netanyahu triệu tập tại Tel Aviv.

Sau khi cuộc họp kết thúc, Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu cho biết nội các "đã ủy quyền cho thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng quyết định về cách thức và thời điểm phản ứng".

Thủ tướng Lebanon kêu gọi ngừng bắn

Ngày 28-7, Thủ tướng Najib Mikati của Lebanon đã kêu gọi ngừng bắn toàn diện ở khu vực miền nam nước này, đồng thời thực hiện đầy đủ Nghị quyết 1701 của Liên Hiệp Quốc để tránh tình hình leo thang.

Trong tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Lebanon, ông Mikati nhấn mạnh lập trường của Chính phủ Lebanon lên án mọi hình thức bạo lực chống lại dân thường, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn lâu dài trên mọi mặt trận là giải pháp khả thi duy nhất để ngăn ngừa tổn thất thêm về người và tránh làm tình hình trên thực địa xấu đi.

Tình trạng lo lắng và căng thẳng đã bao trùm khu vực biên giới ở miền nam Lebanon trước những lời đe dọa liên tục của Israel về việc tiến hành một chiến dịch quân sự sẽ khiến lực lượng Hezbollah "phải trả giá đắt", sau khi rocket rơi xuống thị trấn Majdal Shams ở cao nguyên Golan.

Tin tức thế giới 29-7: Israel đòi diệt Hezbollah, Iran lên tiếng; Drone Ukraine tấn công tây nam NgaTin tức thế giới 29-7: Israel đòi diệt Hezbollah, Iran lên tiếng; Drone Ukraine tấn công tây nam Nga

Israel thề trả đũa sau 'cuộc tấn công chết chóc nhất vào thường dân Israel'; Hàng triệu người đi bỏ phiếu bầu tổng thống Venezuela... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 29-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên