14/06/2024 12:59 GMT+7

Xung đột Israel - Hezbollah leo thang có dẫn đến chiến tranh toàn diện?

Xung đột Israel - Hezbollah dường như đạt đỉnh điểm sau cái chết của chỉ huy cấp cao Hezbollah ngày 11-6. Tuy nhiên, xác suất xảy ra một cuộc chiến toàn diện rất thấp.

Các thành viên của lực lượng Hezbollah tham dự lễ tang của chỉ huy cấp cao Taleb Abdallah ngày 12-6 - Ảnh: REUTERS

Các thành viên của lực lượng Hezbollah tham dự lễ tang của chỉ huy cấp cao Taleb Abdallah ngày 12-6 - Ảnh: REUTERS

Tính đến ngày 13-6, Lực lượng Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon đã phóng 215 quả rocket vào miền bắc Israel nhằm trả thù cho cái chết của chỉ huy cấp cao Taleb Abdallah tối 11-6.

Một nguồn tin an ninh giấu tên của Hãng tin Reuters tiết lộ ông Taleb Abdallah là chỉ huy cao cấp nhất của Hezbollah bị giết trong 8 tháng qua, đồng thời đòn không kích này cũng đánh dấu một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Hezbollah nhằm vào Israel kể từ tháng 10-2023.

Cùng ngày 13-6, nhóm Hezbollah tuyên bố đã phát động "một cuộc tấn công bằng rocket và máy bay không người lái nhắm vào 6 doanh trại và địa điểm quân sự", đồng thời triển khai "các đội máy bay không người lái mang đầy chất nổ" nhắm vào 3 căn cứ khác của Israel.

Rất khó có chiến tranh toàn diện 

Tuy các cuộc xung đột tại biên giới Israel và Lebanon ngày càng leo thang nhưng giới quan sát quốc tế nhận định kịch bản xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực giữa Israel và Hezbollah tương đối thấp, trong bối cảnh Washington đang nỗ lực để kiểm soát tình hình.

Nói cách khác, khả năng một cuộc chiến tranh toàn diện trên mặt trận Israel - Lebanon là khó xảy ra. 

Chia sẻ với tạp chí Responsible Statecraft, một quan chức Hezbollah đề nghị không nêu tên tiết lộ các tuyên bố gần đây của Israel mang tính đe dọa nhiều hơn, thay vì thật sự thay đổi chiến lược theo hướng mở rộng quy mô và tính chất ác liệt của các hoạt động quân sự nhằm vào Hezbollah.

“Trên thực tế, khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực không hề tăng lên”, vị quan chức trên cho biết.

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra vào tháng 10-2023, lực lượng Hezbollah đóng tại Lebanon cũng mở mặt trận giao tranh thường xuyên với Tel Aviv ở biên giới phía bắc của Israel.

Đáng chú ý, cả Israel và Hezbollah đều giới hạn các cuộc tấn công chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự gần khu vực biên giới Israel và Lebanon. 

Theo tạp chí Foreign Policy, cả Hezbollah và Israel đều biết rằng bất kỳ cuộc chiến tranh toàn diện nào giữa 2 quốc gia cũng đều có sức tàn phá kinh khủng.

Vì vậy, nhiều khả năng hai nước này sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát leo thang căng thẳng, dưới mức chiến tranh toàn diện.

Điều này đồng nghĩa rằng mức độ leo thang căng thẳng trong giai đoạn tới có thể tăng hoặc giảm, với phạm vi và quy mô có thể rộng hơn, tuy nhiên sẽ không vượt ra ngoài các mục tiêu quân sự. 

Bất cứ điều gì vượt khỏi các mục tiêu trên đều có thể gây ra một cuộc chiến với hậu quả lan rộng ngoài biên giới Lebanon và Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thời điểm hiện tại nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài cuộc xung đột ở Dải Gaza, ít nhất là đến cuộc bầu cử Mỹ diễn ra vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, không điều gì cho thấy ông Netanyahu sẽ phát động một cuộc chiến tranh tổng lực ở Lebanon trong tương lai gần.

Israel có thể triển khai các cuộc không kích nhằm gây áp lực lên Hezbollah. Ngược lại, Hezbollah sẽ tiếp tục đáp trả các động thái gây hấn của Israel bằng các biện pháp tương tự nhằm mục đích răn đe. Nhưng rõ ràng là cho đến nay, mối đe dọa chiến tranh vẫn là một động thái chiến lược hơn là một thực tế sắp xảy ra.

Lo ngại từ Washington

Về phía Washington, chính quyền Biden đang nỗ lực ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện trên mặt trận Lebanon và Israel.

Truyền thông Lebanon cho biết một số quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có đặc phái viên của tổng thống Mỹ Amos Hochstein được cho là đã tham dự các cuộc gặp gỡ cấp cao nhằm tìm kiếm các giải pháp hòa bình và tránh leo thang xung đột.

Giới chức Mỹ cũng cảnh báo Israel rằng những cuộc tấn công gần đây có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh khu vực, lôi kéo cả Iran, Syria và các đồng minh ở Yemen và Iraq.

“Người Mỹ biết rằng một cuộc chiến lớn hơn trên mặt trận Lebanon sẽ đồng nghĩa với một cuộc chiến tranh khu vực”, một vị quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Cho đến nay, Hezbollah không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào cuộc xung đột cường độ thấp ở biên giới Lebanon - Israel. Giới quan sát quốc tế nhận định những tính toán của Hezbollah về việc mở mặt trận với Israel đều liên quan mật thiết tới tình hình chiến sự ở Dải Gaza.

Chỉ huy cấp cao bị giết, Hezbollah nã 160 quả tên lửa trả thù IsraelChỉ huy cấp cao bị giết, Hezbollah nã 160 quả tên lửa trả thù Israel

Tính đến chiều 12-6 (theo giờ Việt Nam), Hezbollah đã phóng hàng trăm quả tên lửa vào miền bắc Israel để trả đũa cho cái chết của chỉ huy cấp cao tối 11-6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên