Tin tức thế giới 30-5: Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump; Ông Putin nói về chiến tranh với châu Âu

Iran nói những phát biểu mới nhất của ông Trump là 'sự pha trộn giữa sự thật và dối trá'; Ukraine cảnh báo Nga sắp mở đợt tấn công quy mô lớn mới; Ông Putin giải thích lý do nói chiến sự sắp kết thúc... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 30-5.

Tin tức thế giới 30-5: Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump; Ông Putin nói về chiến tranh với châu Âu - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: REUTERS

Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump về thỏa thuận hòa bình

Hãng tin AFP dẫn nguồn Hãng thông tấn Fars của Iran ngày 29-5 cho biết những phát biểu của ông Trump về thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông là "sự pha trộn giữa sự thật và dối trá".

Tehran đặc biệt phản đối khẳng định của nhà lãnh đạo Mỹ rằng Iran phải mở eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế mà không thu phí, nhấn mạnh điều khoản này không xuất hiện trong bất kỳ văn bản thỏa thuận nào.

Các nguồn tin Iran cũng bác bỏ tuyên bố Mỹ và Iran sẽ phối hợp tiêu hủy kho uranium làm giàu của nước này, khẳng định nội dung đó không có trong bản ghi nhớ đàm phán và hoàn toàn thiếu cơ sở.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh khả năng đạt được thỏa thuận với Washington phụ thuộc vào việc Mỹ từ bỏ các "đòi hỏi quá mức" trong quá trình thương lượng.

Trước đó, Tổng thống Trump vào cùng ngày cho biết ông đang cân nhắc quyết định cuối cùng về một thỏa thuận hòa bình với Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Tehran phải từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân, mở eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế và phối hợp với Mỹ cùng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để tiêu hủy lượng uranium làm giàu hiện có.

Iran - Ảnh 3.

Người dân Iran xuống đường biểu tình ngày 29-5 - Ảnh: AFP

Ông Zelensky cảnh báo Nga sắp mở đợt tấn công quy mô lớn mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29-5 cảnh báo Nga đang chuẩn bị một đợt tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Ukraine, dựa trên các thông tin tình báo mà Kiev thu thập được.

Trong thông điệp đăng trên Telegram, ông Zelensky cho biết các cơ quan chức năng Ukraine đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao độ. "Không quân và các lực lượng bảo vệ bầu trời sẽ hoạt động 24/7 như họ vẫn luôn làm", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Ông tiếp tục kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết hỗ trợ phòng không và tăng cường trừng phạt đối với Nga.

Ông Putin bác bỏ cáo buộc chiến tranh với châu Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29-5 cho biết nhận định hôm 9-5 của ông về khả năng cuộc chiến ở Ukraine đang tiến gần đến hồi kết được đưa ra dựa trên những bước tiến mà quân đội Nga đạt được trên chiến trường.

Tuy nhiên ông Putin từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo Nga cũng bác bỏ các cáo buộc từ phương Tây rằng Matxcơva đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với châu Âu, gọi đó là những lời dối trá.

Ông Putin cũng chỉ trích truyền thông phương Tây vì cách đưa tin về vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một khu ký túc xá ở vùng Luhansk do Nga kiểm soát, khiến 21 người thiệt mạng. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc, trong khi Kiev phủ nhận.

Trong khi đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực chiến tranh của Nga, đặc biệt là các cuộc tấn công vào hệ thống hậu cần và ngành công nghiệp dầu mỏ.

Thẩm phán yêu cầu gỡ tên ông Trump khỏi Trung tâm Kennedy

Ngày 29-5, Thẩm phán liên bang Christopher Cooper đã ra phán quyết yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump gỡ bỏ tên ông khỏi Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật Kennedy ở Washington DC, khẳng định việc đổi tên công trình này là trái luật nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Theo phán quyết được công bố, chính quyền Trump phải tháo dỡ toàn bộ biển hiệu mang tên ông Trump và loại bỏ mọi tài liệu chính thức đề cập đến "Trung tâm Trump - Kennedy" (Trump Kennedy Center) trong vòng 14 ngày.

Ông Cooper cho rằng đạo luật thành lập trung tâm quy định rõ nơi đây phải mang tên cố Tổng thống John F. Kennedy và chỉ Quốc hội mới có quyền thay đổi tên gọi này.

Sau phán quyết, ông Trump tuyên bố sẽ làm việc với Quốc hội để chuyển giao quyền kiểm soát trung tâm, đồng thời chỉ trích đây là một "tổ chức đang thất bại".

Vụ kiện do Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Joyce Beatty khởi xướng. Bà cho rằng việc đổi tên công trình là hành động vi phạm pháp luật và đi ngược các nguyên tắc Hiến pháp Mỹ.

Iran - Ảnh 4.

Tên Tổng thống Donald Trump được gắn trên mặt tiền Trung tâm Kennedy ở Washington D.C. ngày 19-12-2025 - Ảnh: REUTERS

Liên hợp quốc đưa Israel và Nga vào danh sách đen

Liên hợp quốc ngày 29-5 đã đưa Israel và Nga vào danh sách các bên bị nghi ngờ thực hiện bạo lực tình dục trong các khu vực xung đột, sau khi hai nước bị đặt trong diện cảnh báo từ năm ngoái.

Trong báo cáo thường niên gửi Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres cho biết Israel và Nga bị đưa vào danh sách các bên "bị nghi ngờ một cách đáng tin cậy" về các hành vi như hiếp dâm và các hình thức bạo lực tình dục khác liên quan đến chiến tranh. Trước đó, hai nước chỉ nằm trong diện cảnh báo.

Israel ngay lập tức phản đối quyết định trên. Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon cho rằng đây là động thái mang động cơ chính trị và chỉ trích việc xếp Israel cùng danh sách với Hamas, đồng thời tuyên bố cắt đứt quan hệ với ông Guterres.

Trong khi đó Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha hoan nghênh động thái của Liên hợp quốc. Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz lên tiếng phản đối, cho rằng thật "vô lý" khi đặt Israel ngang hàng với các tổ chức khủng bố như Hamas.

Tờ 250 USD

Tin tức thế giới 30-5: Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump về thỏa thuận hòa bình - Ảnh 4.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cầm mẫu tờ tiền mệnh giá 250 USD in hình Tổng thống Donald Trump trong buổi họp báo tại Nhà Trắng ngày 28-5. Nếu ông Trump thật sự được xuất hiện trên tờ tiền 250 USD đánh dấu kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ (1776 - 2026), đây sẽ là lần đầu tiên sau một thế kỷ rưỡi hình ảnh của một người còn sống - chưa nói đến một đương kim Tổng thống - xuất hiện trên đồng tiền của Mỹ. (AFP)

Tin tức thế giới 30-5: Iran bác bỏ tuyên bố của ông Trump về thỏa thuận hòa bình - Ảnh 7.Israel tuyên bố cắt đứt quan hệ với Tổng thư ký Liên hợp quốc

Ngày 28-5, Israel tuyên bố cắt đứt mọi liên lạc với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, phản đối việc bị đưa vào danh sách đen liên quan các cáo buộc bạo lực tình dục tù nhân Palestine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất