
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp nội các ngày 27-5 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, một nguồn thạo tin ngày 28-5 cho biết Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày.
Tuy nhiên thỏa thuận vẫn đang chờ Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt.
Theo Reuters, thông tin trên được trang Axios (trang web tin tức của Mỹ) đăng tải đầu tiên. Axios cho biết trong thời gian ngừng bắn, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.
Thỏa thuận cũng dự kiến quy định hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz sẽ không bị cản trở, áp phí hay quấy rối. Đồng thời Iran phải tháo gỡ toàn bộ thủy lôi trong vòng 30 ngày.
Về phía Mỹ, Washington sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Tehran sau khi hoạt động vận tải thương mại được khôi phục.
Ngoài ra, Axios cho biết thỏa thuận bao gồm cam kết của Tehran về việc không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Một trong những vấn đề then chốt cần giải quyết là phương án xử lý lượng uranium làm giàu mà Iran đang dự trữ.
Thông tin về khả năng đạt được thỏa thuận đã khiến giá dầu đảo chiều đi xuống, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng eo biển Hormuz có thể sớm được mở cửa trở lại.
Trước đó, ông Trump nhiều lần tuyên bố chiến sự sắp kết thúc, tuy nhiên tại cuộc họp nội các ngày 27-5, ông cho biết vẫn chưa hài lòng với tiến trình đàm phán.
Cũng trong ngày 28-5, Washington và Tehran tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã bắn hạ 5 máy bay không người lái (drone) của Iran, đồng thời phá hủy một trạm điều khiển tại thành phố cảng Bandar Abbas.
Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) lên tiếng xác nhận đã tấn công một căn cứ Mỹ tại Kuwait để đáp trả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận