
Xuồng cao tốc và tàu hải quân của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên vịnh Ba Tư năm 2024 - Ảnh: NYT
Ngày 28-5, Đài phát thanh và truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin các lực lượng Iran đã nổ súng vào 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz, cùng ngày Washington tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào miền nam Iran.
"Bốn tàu đã tìm cách đi qua eo biển Hormuz và tiến vào vịnh Ba Tư mà không phối hợp với lực lượng an ninh Iran" - IRIB đăng trên ứng dụng Telegram.
Đài này tường thuật vụ việc xảy ra vào khoảng 0h35 sáng 28-5 (theo giờ địa phương), song không nêu thông tin chi tiết về các tàu.
"Các tàu này đã được cảnh báo, nhưng lại phớt lờ. Sau khi họ phớt lờ cảnh báo, lực lượng Iran đã bắn về phía họ, buộc các tàu quay đầu" - IRIB cho biết thêm.
Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ không quân của Mỹ vào lúc 4h50 sáng (theo giờ địa phương), sau cuộc tấn công của Mỹ rạng sáng cùng ngày gần sân bay thành phố Bandar Abbas
IRGC không nêu rõ căn cứ này nằm ở đâu. Họ cảnh báo sẽ đáp trả các hành động gây hấn bằng phản ứng "quyết liệt hơn".
Trong diễn biến khác, ngày 28-5, quân đội Kuwait thông báo họ đang phản ứng với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, sau khi Mỹ tấn công miền nam Iran và Tehran tuyên bố đã nổ súng vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz.
"Hệ thống phòng không Kuwait đang đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone mang tính thù địch" - quân đội Kuwait đăng trên nền tảng X, nhưng không nêu rõ tên lửa và drone bay từ hướng nào đến.
Mỹ trừng phạt Cơ quan quản lý eo biển vịnh Ba Tư
Ngày 27-5, Bộ Tài chính Mỹ công bố áp các biện pháp trừng phạt nhằm vào Cơ quan quản lý eo biển vịnh Ba Tư (PGSA) - cơ quan mới của Tehran chuyên thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
"Nỗ lực mới nhất của quân đội Iran nhằm tống tiền hoạt động thương mại hàng hải toàn cầu, cho thấy chiến dịch 'Cơn thịnh nộ kinh tế' của Mỹ đã khiến chế độ này tuyệt vọng vì thiếu tiền" - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bình luận.
Bộ Tài chính Mỹ còn dọa mở rộng trừng phạt đối với bất kỳ bên nào nộp phí cho Iran, với lý do họ "có thể đang hỗ trợ và nhận dịch vụ từ Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận