
Hình ảnh các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi thành phố cảng Khasab, phía bắc Oman - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, ngày 28-5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã bắn hạ 5 máy bay không người lái (drone) của Iran, đồng thời phá hủy một trạm điều khiển tại thành phố cảng Bandar Abbas, nơi được cho đang chuẩn bị phóng thêm một drone khác.
"Lực lượng Mỹ đã tấn công một trạm điều khiển mặt đất của Iran tại thành phố cảng Bandar Abbas, nơi được cho đang chuẩn bị phóng chiếc drone thứ năm.
Các quan chức Mỹ nói những hành động này có chừng mực, hoàn toàn nhằm mục đích phòng vệ và vẫn duy trì lệnh ngừng bắn" - Đài CNN tường thuật.
Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) lên tiếng xác nhận đã tấn công một căn cứ Mỹ tại Kuwait để đáp trả.
IRGC cảnh báo sẽ có phản ứng "mạnh mẽ hơn" nếu các cuộc tấn công tiếp diễn.
"Nếu hành động này tái diễn, quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt hơn", IRGC tuyên bố trên trang Sepah News.
Phía Kuwait cùng ngày cũng thông báo đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo của Iran bay về phía nước này. Bộ Ngoại giao Kuwait lên án vụ tấn công, khẳng định đây là "sự leo thang nghiêm trọng và vi phạm trắng trợn chủ quyền và an ninh".
Kuwait yêu cầu Iran chấm dứt "ngay lập tức và vô điều kiện" các cuộc tấn công, tuyên bố Tehran phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc.
Theo Hãng tin Reuters, cũng trong ngày 28-5, Nga đã lên tiếng kêu gọi Mỹ và Iran tránh quay trở lại xung đột vũ trang, đồng thời tiếp tục theo đuổi đối thoại nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Matxcơva sẵn sàng hỗ trợ việc đưa uranium làm giàu ra khỏi Iran, song nhấn mạnh nước này sẽ "không áp đặt các ý kiến của mình".
Theo bà, Washington đến nay vẫn chưa chấp nhận đề xuất của Nga do bất đồng liên quan đến uranium làm giàu của Iran - một sáng kiến đã được Matxcơva đưa ra trong nhiều tháng qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận