03/01/2023 05:56 GMT+7

Tin tức thế giới 3-1: Mỹ sợ Trung Quốc chiếm Mặt trăng; Ukraine hạ nhiều drone của Nga

Hoàng tử Harry muốn giảng hòa với cha và anh; NASA lo Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Mặt trăng; Mỹ - Hàn bàn răn đe tăng cường với Triều Tiên... là các tin tức thế giới đáng chú ý ngày 3-1.

Tin tức thế giới 3-1: Mỹ sợ Trung Quốc chiếm Mặt trăng; Ukraine hạ nhiều drone của Nga - Ảnh 1.

Tên lửa Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-15 được chuyển đến khu vực phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền của Trung Quốc - Ảnh: XINHUA

* NASA sợ Trung Quốc sẽ tuyên bố chủ quyền trên Mặt trăng. Giám đốc NASA Bill Nelson cho rằng Trung Quốc có thể tuyên bố chủ quyền trên Mặt trăng nếu các phi hành gia Trung Quốc hạ cánh ở đây.

"Có một thực tế là chúng ta đang trong một cuộc chạy đua vào không gian. Sự thật là tốt hơn hết chúng ta nên cẩn thận họ (Trung Quốc) sẽ không dừng lại ở Mặt trăng với lý do nghiên cứu khoa học. Họ có thể sẽ nói: Tránh xa ra, chúng tôi ở đây, đây là lãnh thổ của chúng tôi", ông Nelson nói với tờ Politico.

Người đứng đầu NASA hy vọng Mỹ sẽ trở lại Mặt trăng trước Trung Quốc. Phát biểu của ông thu hút sự chú ý đến những tiến bộ của Bắc Kinh trong thập kỷ qua về không gian.

Ông thừa nhận ngày Trung Quốc hạ cánh lên Mặt trăng ngày càng gần hơn.

Tháng 3-2021, Nga và Trung Quốc đã ký một biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tạo ra Trạm khoa học quốc tế Mặt trăng.

* Tên lửa của Ukraine đánh vào TP Makiivka do Nga kiểm soát. Theo Hãng tin Reuters, một đoạn phim đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một tòa nhà (được cho là trường cao đẳng dạy nghề) ở Makiivka, thành phố thuộc khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk của Ukraine, đã biến thành đống đổ nát.

Ông Daniil Bezsonov, một quan chức cấp cao tại đây, cho biết ngôi trường bị tên lửa HIMARS (do Mỹ chuyển cho Ukraine) tấn công vào khoảng nửa đêm, đúng vào lúc mọi người đang ăn mừng năm mới trong lúc Tổng thống Vladimir Putin có bài phát biểu trên truyền hình.

* Ukraine tiếp tục bị tấn công bằng máy bay không người lái do Iran sản xuất. Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko viết trên Telegram rằng hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ 22 vật thể bay trên bầu trời Kiev vào sáng sớm ngày 2-1. Có một người bị thương do mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái.

Ngoài ra, Bộ chỉ huy quân sự khu vực miền Đông của Ukraine đã tiêu diệt 9 máy bay không người lái do Iran sản xuất ở Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia.

Ngày 2-1, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine nắm được tin rằng Nga đang lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch tấn công kéo dài bằng máy bay không người lái nhằm "làm cạn kiệt" Ukraine.

Tin tức thế giới 3-1: Mỹ sợ Trung Quốc chiếm Mặt trăng; Ukraine hạ nhiều drone của Nga - Ảnh 3.

Nhân viên y tế sơ tán người dân bị thương trong cuộc tấn công của quân đội Nga ở Berislav tại vùng Kherson, Ukraine ngày 2-1-2023 - Ảnh: REUTERS

* Mỹ - Hàn thảo luận về răn đe tăng cường đối với đe dọa từ Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn đăng ngày 2-1, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận về các cuộc tập trận chung có thể sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Phát biểu này của ông đưa ra sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gọi Hàn Quốc là "kẻ thù hiển nhiên" trong việc làm bùng phát căng thẳng xuyên biên giới và Triều Tiên.

Ông Yoon cho rằng việc lập kế hoạch và các cuộc tập trận chung nhằm mục đích triển khai hiệu quả hơn việc "răn đe tăng cường" (nghĩa là có sử dụng vũ khí hạt nhân của Mỹ) và rằng Washington cũng "khá tích cực" với ý tưởng này.

* Vụ tấn công nhà tù ở Mexico nhằm giải cứu thủ lĩnh băng đảng. Ngày 2-1, Chính phủ Mexico xác nhận các tay súng đã tổ chức một cuộc tấn công quy mô vào một nhà tù ở Ciudad Juarez, gần biên giới với Mỹ.

Vụ việc xảy ra ngày 1-1 làm 19 người chết (gồm 10 lính canh, 7 tù nhân và 2 tay súng) và giúp 25 tù nhân vượt ngục, trong đó có một thủ lĩnh băng đảng.

Tin tức thế giới 3-1: Mỹ sợ Trung Quốc chiếm Mặt trăng; Ukraine hạ nhiều drone của Nga - Ảnh 4.

Ảnh bìa cuốn tự truyện tên Spare của hoàng tử Anh Harry, dự kiến phát hành ngày 10-1 - Ảnh: INDEPENDENT

* Hoàng tử Anh Harry nói muốn thân thiết trở lại với cha và anh. Hoàng tử Anh Harry bắn tin muốn làm hòa với cha và anh, trong cuộc phỏng vấn với Đài ITV nhân dịp cuốn tự truyện của mình sắp sửa phát hành, dự kiến vào ngày 10-1 tới.

Harry cũng nói phía "họ", nhưng không rõ là ai trong hai người, "hoàn toàn không cho thấy thiện chí muốn hòa giải" các mâu thuẫn giữa đôi bên. Toàn bộ cuộc phỏng vấn sẽ phát hành ngày 8-1.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn với Đài CBS, Harry cho rằng mình bị Hoàng gia Anh "phản bội".

Harry đã bán cuốn hồi ký của mình cho Nhà xuất bản Penguin Random House. Dự kiến, cuốn tự truyện sẽ là "một bức chân dung cá nhân trung thực và quyến rũ" về cuộc đời của người đã tạo ra nhiều sóng gió truyền thông cho Hoàng gia Anh trong những năm gần đây.

* Sự cố máy tính làm trục trặc hệ thống kiểm soát không lưu ở Florida. Ngày 2-1, Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết họ đang khắc phục sự cố máy tính đã làm chậm trễ các chuyến bay tại các sân bay lớn ở bang Florida.

Người phát ngôn của sân bay quốc tế Miami cho biết sự chậm trễ bằng khoảng 1/5 khối lượng bình thường trong khoảng 2 giờ qua.

Tắm vỉa hè mùa đông

2023-01-02T092219Z_1051152067_RC23IY98LR3U_RTRMADP_3_INDIA-WEATHER

Cậu bé dùng nước từ vòi trên vỉa hè một khu phố cổ ở Delhi, Ấn Độ để tắm vào sáng 2-1. Nhiều người nghèo ở Ấn Độ thường chọn tắm miễn phí ở vỉa hè có vòi nước công cộng, dẫu đó có là sáng mùa đông trong tiết trời giá rét - Ảnh: REUTERS


Tin tức thế giới 2-1: Tin tức thế giới 2-1: 'Phông nền' của ông Putin bị nghi ngờ; Tin đồn hỏa táng ở Thượng Hải

IMF cảnh báo kinh tế toàn cầu đối mặt với năm khó khăn hơn; Tân ngoại trưởng Trung Quốc điện đàm với đồng cấp Mỹ; Canada cấm hầu hết người nước ngoài mua nhà; Pháp bắt đầu xét nghiệm khách Trung Quốc... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 2-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên