23/07/2023 06:14 GMT+7

Tin tức thế giới 23-7: Campuchia bầu cử Quốc hội sáng nay, Đảng CPP vẫn ưu thế nhất

Người Campuchia đi bỏ phiếu bầu Quốc hội từ 7h sáng hôm nay; Ông Putin gặp ông Lukashenko bàn về nâng tầm hợp tác; Người đàn ông đốt quán bar sau khi bị đuổi ở Mexico... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 23-7.

Đại tướng Hun Manet (phía trên, ngoài cùng bên phải), con trai Thủ tướng Campuchia Hun Sen, tham dự buổi vận động cuối trước thềm tổng tuyển cử ở Phnom Penh, ngày 21-7. Ông Hun Manet là ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đồng thời là ứng cử viên của CPP tại khu vực bầu cử thành phố Phnom Penh - Ảnh: REUTERS

Đại tướng Hun Manet (phía trên, ngoài cùng bên phải), con trai Thủ tướng Campuchia Hun Sen, tham dự buổi vận động cuối trước thềm tổng tuyển cử ở Phnom Penh, ngày 21-7. Ông Hun Manet là ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đồng thời là ứng cử viên của CPP tại khu vực bầu cử thành phố Phnom Penh - Ảnh: REUTERS

Campuchia bầu cử Quốc hội khóa VII

* Campuchia đi bầu cử Quốc hội ngày 23-7. Theo Hãng tin Reuters, rất có khả năng Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền sẽ tiếp tục lãnh đạo sau kỳ bầu cử lần này.

Hôm nay, hơn 9,7 triệu cử tri Campuchia sẽ bỏ phiếu bầu 125 nghị sĩ Quốc hội khóa VII tại 23.789 điểm bầu cử, thuộc 25 khu vực bầu cử ở thủ đô và đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Tiến trình tổ chức bầu cử ở Campuchia có 4 giai đoạn gồm lập danh sách cử tri, đăng ký danh sách chính đảng và ứng cử viên, vận động tranh cử và cuối cùng là cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 23-7 cùng các phần việc kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử sau đó.

Ngày 21-7 là ngày cuối cùng trong chiến dịch vận động tranh cử diễn ra 3 tuần (từ 1-7) của 18 đảng chính trị ở Campuchia.

Ngày 22-7 là "ngày trắng" cấm mọi hoạt động vận động tranh cử. Ngày 23-7 sẽ có 23.789 điểm bỏ phiếu trên cả nước sẽ mở cửa từ 7h đến 15h để các cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu.

Ông Putin gặp ông Lukashenko

* Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong ngày 23-7. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau khoảng 2 ngày sau khi Matxcơva cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào chống lại Belarus cũng là chống lại Nga.

Hồi đầu tuần, Ba Lan đã đưa quân đến gần biên giới với Belarus, nhằm đáp trả việc lực lượng đánh thuê Wagner đến nước này. Ông Putin tuyên bố ngay là Matxcơva sẽ sử dụng mọi biện pháp họ có để đáp trả bất kỳ hành động thù địch nào hướng vào Minsk.

Hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Điện Kremlin cho biết ông Lukashenko đang có chuyến thăm và làm việc tại Nga. Nhà lãnh đạo Belarus sẽ nói chuyện với tổng thống Nga về vấn đề phát triển hơn nữa "quan hệ đối tác chiến lược" giữa hai nước.

Ông Lukashenko không gửi quân đến Ukraine, nhưng cho phép Nga dùng lãnh thổ để đặt vũ khí hạt nhân. Các diễn biến xung quanh Belarus làm dấy lên lo ngại Nga sẽ mở hướng tấn công mới từ quốc gia này, trong lúc chiến sự Ukraine có phần chững lại.

Ngày 20-7, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết tập đoàn Wagner đã bắt đầu huấn luyện lực lượng Belarus tại địa điểm chỉ cách biên giới Ba Lan vài km.

Tàu hải quân Nga vận chuyển ô tô qua eo biển Kerch, di chuyển gần cầu Crimea, ngày 17-7 - Ảnh: REUTERS

Tàu hải quân Nga vận chuyển ô tô qua eo biển Kerch, di chuyển gần cầu Crimea, ngày 17-7 - Ảnh: REUTERS

* Ukraine xác nhận máy bay không người lái tấn công kho đạn dược ở Crimea. Theo Hãng tin Reuters, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào kho đạn dược ở bán đảo Crimea ngày 22-7 đã khiến các nhà chức trách phải sơ tán dân trong bán kính 5km và tạm dừng giao thông trên cầu Crimea nối với Nga.

Ukraine cho biết họ đã thực hiện vụ tấn công, cụ thể là phá hủy một kho chứa dầu và các nhà kho của quân đội Nga ở trung tâm Crimea.

Ông Sergei Aksyonov, lãnh đạo người Nga của Crimea, cho biết vụ tấn công đã khiến một kho đạn phát nổ, hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hay thương vong.

* NATO và Ukraine sẽ thảo luận về an ninh ở Biển Đen vào tuần tới. Theo Hãng tin Reuters, cuộc thảo luận diễn ra theo yêu cầu từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Người phát ngôn của NATO, bà Oanu Lungescu, cho biết Hội đồng NATO - Ukraine (thành lập tại Hội nghị thượng đỉnh NATO mới đây) sẽ thảo luận về tình hình sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine.

Trong bài phát biểu qua video ngày 22-7, ông Zelensky nói rằng hội đồng đã đưa vấn đề hợp tác với NATO "lên một tầm cao mới, tiên tiến hơn".

Nga trước đó cho hay họ rút khỏi thỏa thuận ngũ vốc vì các nước phương Tây phớt lờ yêu cầu của Nga trong việc đảm bảo xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Matxcơva. Nga cũng tuyên bố các tàu hướng tới các cảng trên Biển Đen của Ukraine có thể bị coi là mục tiêu quân sự.

Những vụ việc hy hữu

* Vỡ đường ống nước nóng ở Matxcơva, 4 người chết, 10 người bị thương. Vụ việc xảy ra tại một trung tâm mua sắm ở phía tây thủ đô Matxcơva của Nga, ngày 22-7.

Cụ thể đó là trung tâm mua sắm Vremena Goda (The Seasons), mở cửa vào năm 2007 và có hơn 150 cửa hàng.

Thị trưởng Matxcơva, ông Sergei Sobyanin cho biết một số người bị thương đã bị bỏng khá nặng. "Chúng tôi đang hỗ trợ y tế cho tất cả nạn nhân", ông Sobyanin khẳng định.

* Người đàn ông đốt quán bar sau khi bị đuổi ở Mexico. Một người đàn ông bị đuổi khỏi quán bar ở Mexico vì có hành vi không đúng mực với phụ nữ đã quay lại và đốt quán bar, khiến 11 người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra từ đêm 21-7 đến rạng sáng 22-7, tại thị trấn San Luis Rio Colorado, thuộc bang Sonora ở phía bắc, giáp biên giới Mỹ.

Vụ hỏa hoạn khiến 7 người đàn ông và 4 phụ nữ thiệt mạng, đồng thời làm bị thương 6 người.

Văn phòng công tố cho hay kẻ tấn công bị đuổi khỏi quán bar vì "đối xử thiếu tôn trọng với phụ nữ", sau đó hắn ném vật gây cháy vào quán bar, có lẽ là bom xăng.

Thiên nhiên và thể thao

Các tay đua trong chặng 18 của giải đua xe đạp Tour de France lần thứ 110, dài 184km giữa Moutiers và Bourg-en-Bresse, trên dãy núi Alps của Pháp, ngày 20-7 - Ảnh: AFP

Các tay đua trong chặng 18 của giải đua xe đạp Tour de France lần thứ 110, dài 184km giữa Moutiers và Bourg-en-Bresse, trên dãy núi Alps của Pháp, ngày 20-7 - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 22-7: Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình từ sáng sớm; Mỹ tăng vị thế CIATin tức thế giới 22-7: Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình từ sáng sớm; Mỹ tăng vị thế CIA

Mỹ tìm mọi cách giải cứu binh nhì xâm nhập Triều Tiên; cố vấn Nhà Trắng nói Wagner hiện không chiến đấu ở Ukraine; Nhà Trắng ra mắt văn phòng đại dịch mới... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 22-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên