Tin tức thế giới 22-9: Nga nói Kiev 'tấn công khủng bố' Crimea; Ông Trump nói sẽ bảo vệ châu Âu

Hội đồng Bảo an họp khẩn vụ xâm phạm không phận Estonia; Nga tố Ukraine tấn công gây chết chóc tại khu nghỉ dưỡng Crimea; Ông Trump và hàng chục ngàn người tưởng niệm Charlie Kirk... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 22-9.

Tin tức thế giới 22-9: Nga nói Kiev 'tấn công khủng bố' Crimea; Ông Trump nói sẽ bảo vệ châu Âu - Ảnh 1.

Nga khẳng định Ukraine đã dùng drone được trang bị chất nổ mạnh trong vụ tấn công Crimea - Ảnh minh họa: UNN

Nga tố Ukraine tấn công gây chết chóc tại khu nghỉ dưỡng Crimea

Theo Hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Ukraine đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 15 người bị thương tại một khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Crimea (Nga sáp nhập năm 2014) vào ngày 21-9.

"Vào khoảng 19h30 theo giờ Matxcơva tại khu nghỉ dưỡng ở Crimea, nơi hoàn toàn không có mục tiêu quân sự, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công khủng bố bằng drone tấn công được trang bị chất nổ mạnh. 

Theo thông tin sơ bộ, vụ tấn công khủng bố này đã khiến 2 dân thường thiệt mạng và 15 người khác bị thương với mức độ khác nhau" - Bộ Quốc phòng Nga thông tin trên ứng dụng Telegram.

Bộ Quốc phòng Nga gọi đây là "cuộc tấn công khủng bố có chủ đích nhằm vào mục tiêu dân sự", trong khi giới chức Ukraine chưa lên tiếng.

Ông Sergei Aksyonov, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, trước đó nói rằng một số cơ sở ở thị trấn nghỉ dưỡng Foros đã bị tấn công. Ông Aksyonov nói thêm một trường học trong thị trấn cũng bị hư hại, và cháy rừng đã bùng phát trên các khu vực đất trống gần Yalta, xa hơn về phía đông bắc dọc theo bờ biển phía nam Crimea.

Hội đồng Bảo an họp khẩn vụ xâm phạm không phận Estonia, ông Trump nói sẽ bảo vệ các nước châu Âu

Estonia cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp về vụ máy bay chiến đấu Nga bị tố xâm phạm không phận của nước này - vụ việc mà Nga đã bác bỏ, nhưng bị Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án, theo Hãng tin AFP.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Estonia, Hội đồng Bảo an sẽ triệu tập phiên họp khẩn trong ngày 22-9 "để đáp trả hành vi trắng trợn xâm phạm không phận Estonia của Nga".

Ngày 21-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án vụ xâm phạm không phận, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic trong trường hợp Nga có hành động leo thang. Khi được hỏi liệu ông có giúp bảo vệ các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) nếu Nga gia tăng các hành động thù địch hay không, ông Trump trả lời báo chí: "Có, tôi sẽ làm vậy".

Ông Kim Jong Un nêu điều kiện đối thoại với Mỹ

Sáng 22-9, Hãng thông tin trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết không có lý do gì để nước này né tránh đối thoại với Mỹ nếu Washington ngừng khăng khăng yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. 

KCNA cũng tường thuật tại cuộc họp của Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên vào ngày 21-9, ông Kim nói rằng ông vẫn giữ những ký ức tốt đẹp về Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tin tức thế giới 22-9: Nga nói Kiev 'tấn công khủng bố' Crimea; Ông Trump nói sẽ bảo vệ châu Âu - Ảnh 2.

Các quan chức hoan nghênh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong cuộc họp của Hội đồng Nhân dân tối cao ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, trong ảnh chụp được công bố ngày 22-9 - Ảnh: REUTERS/KCNA

"Nếu Mỹ từ bỏ nỗi ám ảnh vô lý về việc phi hạt nhân hóa chúng tôi và chấp nhận thực tế, đồng thời mong muốn chung sống hòa bình thực sự, thì không có lý do gì để chúng tôi không ngồi xuống bàn với Mỹ" - ông Kim nói.

Ông Kim giải thích việc phát triển vũ khí hạt nhân là vấn đề sống còn đối với Triều Tiên nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trước những mối đe dọa nghiêm trọng từ Mỹ và Hàn Quốc.

Tổng thống Venezuela gửi thư cho ông Trump, đề nghị đối thoại

Theo bức thư được Caracas công bố vào ngày 21-9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng ông là kẻ buôn ma túy và kêu gọi đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Hãng tin AFP đưa tin bức thư gửi Tổng thống Trump, đề ngày 6-9, được gửi đi vài ngày sau khi Mỹ triển khai tàu chiến ngoài khơi bờ biển Venezuela và tiến hành cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào các tàu bị Washington cáo buộc là chở ma túy xuất phát từ Venezuela.

Trong thư, ông Maduro bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng ông cầm đầu một băng đảng ma túy, gọi điều này là "hoàn toàn sai sự thật".

Ông Trump và hàng chục ngàn người tưởng niệm Charlie Kirk

Theo Hãng tin AFP, ngày 21-9, hàng chục ngàn người Mỹ đã cùng nhau tụ họp tại bang Arizona, tây nam nước Mỹ, để tưởng niệm nhà hoạt động thanh niên cánh hữu Charlie Kirk (31 tuổi) sau khi anh bị ám sát. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ dẫn đầu các phát biểu tưởng nhớ Kirk.

Buổi lễ đã thu hút sự chú ý và lực lượng an ninh ở mức đặc biệt cao, với nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump tham dự. Một số phương tiện truyền thông Mỹ đã so sánh sự kiện này với một lễ tang cấp nhà nước.

Tổng thống Trump ngồi lắng nghe các bài phát biểu của Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và nhiều nhân vật khác trước khi đến lượt mình phát biểu.

"Các người nghĩ rằng mình có thể giết Charlie Kirk ư? Các người đã khiến cậu ấy trở nên bất tử và giờ đây hàng triệu người sẽ tiếp nối di sản của cậu ấy" - ông Stephen Miller, cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, phát biểu.

Sự kiện này do Turning Point USA - tổ chức vận động chính trị thanh niên do Kirk sáng lập - đứng ra tổ chức. Hiện Erica Kirk, vợ của Charlie Kirk, điều hành tổ chức này.

Tin tức thế giới 22-9: Nga nói Kiev 'tấn công khủng bố' Crimea; Ông Trump nói sẽ bảo vệ châu Âu - Ảnh 6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Erika Kirk (vợ của Charlie Kirk) trong lễ tưởng niệm nhà hoạt động Charlie Kirk tại sân vận động State Farm ở Glendale, bang Arizona, Mỹ ngày 21-9 - Ảnh: REUTERS

Iran và Nhóm E3 tổ chức vòng đàm phán hạt nhân mới tại New York

Theo phóng viên TTXVN, Iran và 3 nước châu Âu là Pháp, Anh và Đức (được gọi chung là Nhóm E3) dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Tehran tại New York vào đầu tuần này.

Hãng thông tấn Tasnim ngày 21-9 đưa tin các cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức trong ngày 22 hoặc 23-9 ở cấp bộ trưởng ngoại giao, đồng thời sẽ có sự tham dự của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyyed Abbas Araghchi ngày 21-9 đã rời thủ đô Tehran đến New York với tư cách là trưởng đoàn ngoại giao tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc và dự kiến sẽ tham vấn với những người đồng cấp từ các quốc gia khác nhau về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Cáo gỗ đáng yêu

Tin tức thế giới 22-9: - Ảnh 1.

Anh em nghệ sĩ Sue và Pete Hill cùng người cộng sự Hal Silvester chiêm ngưỡng bức tượng con cáo tạc từ gỗ đỗ quyên tại Vườn Heligan, Cornwall (Anh) hôm 11-9. Khu vườn này nổi tiếng với nhiều loại cây cổ thụ quý hiếm và các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. (Atlantic)

Tin tức thế giới 22-9: Nga nói Crimea bị Ukraine tấn công; Ông Kim giữ 'ký ức đẹp' về ông Trump  - Ảnh 4.Tin tức thế giới 21-9: Mỹ giải thích lại về phí xin visa H-1B; Ukraine lập quân chủng xung kích mới

Nhà Trắng giải thích phí thị thực H-1B chỉ đóng 1 lần khi cấp mới; Ông Trump dọa trừng phạt Afghanistan nếu không trả lại căn cứ Bagram; Hà Lan dùng hơi cay, vòi rồng giải tán biểu tình chống nhập cư... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 21-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất