
Chiến đấu cơ MiG-31 của Nga xâm phạm không phận Estonia ngày 19-9. Bức ảnh được quân đội Thụy Điển chụp lại trên Biển Baltic sau khi máy bay Nga rời khỏi không phận Estonia - Ảnh: REUTERS
Estonia tố 3 tiêm kích Nga xâm phạm không phận, yêu cầu họp khẩn NATO
Theo thông báo của lực lượng quốc phòng Estonia, 3 chiếc tiêm kích MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận nước này ngày 19-9, ở gần đảo Vaindloo trên vùng vịnh Phần Lan trong khoảng 12 phút.
Các tiêm kích này không nộp kế hoạch bay, tắt thiết bị phát tín hiệu nhận dạng và không liên lạc với kiểm soát không lưu Estonia, khiến tiêm kích F-35 của Ý trong lực lượng phòng không NATO tại Baltic phải khẩn cấp xuất kích chặn cảnh báo.
Chính phủ Estonia gọi đây là hành vi "liều lĩnh" và "chưa từng có", đồng thời tuyên bố sẽ đề nghị tham vấn khẩn theo Điều 4 của Hiệp ước NATO, cho phép các nước thành viên yêu cầu tham vấn khẩn cấp nếu cảm thấy an ninh bị đe dọa.
Ngoại trưởng Margus Tsahkna cho biết quyền đại sứ Nga tại Tallinn đã bị triệu tập để nhận công hàm phản đối, nhấn mạnh Nga đã 4 lần vi phạm không phận Estonia trong năm nay, song vụ việc lần này đặc biệt trắng trợn, cho thấy mức độ khiêu khích leo thang của Nga.
Chính quyền ông Trump tính bán 6,4 tỉ USD vũ khí cho Israel
Theo Hãng tin Reuters ngày 19-9, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội để bán cho Israel lượng vũ khí và thiết bị hỗ trợ trị giá 6,4 tỉ USD, giữa lúc chiến sự tại Dải Gaza leo thang.
Reuters trích dẫn các nguồn thạo tin cho biết kế hoạch bán vũ khí dự kiến bao gồm 30 trực thăng tấn công AH-64 Apache trị giá 3,8 tỉ USD, 3.250 xe tấn công bộ binh trị giá 1,9 tỉ USD, cùng linh kiện hỗ trợ xe thiết giáp chở quân và nguồn điện trị giá 750 triệu USD.
Thông tin được tiết lộ chỉ vài ngày trước kỳ họp thường niên Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, nơi Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp cấp cao về tình hình Gaza.
Mỹ áp phí 100.000 USD cho visa H-1B trong nỗ lực siết nhập cư
Theo Đài CNN ngày 20-9, Tổng thống Trump đã chính thức ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các công ty chi trả mức phí 100.000 USD mỗi năm cho visa H-1B, nhằm hạn chế việc lạm dụng chương trình và ưu tiên cơ hội việc làm cho lao động Mỹ.
Sắc lệnh nhấn mạnh rằng "việc lạm dụng H-1B đã làm mất cơ hội việc làm của người lao động Mỹ", và sẽ giới hạn quyền nhập cảnh nếu không kèm theo khoản phí này. Động thái này có thể tác động lớn tới ngành công nghệ, vốn phụ thuộc nhiều vào lao động có kỹ năng từ Ấn Độ và Trung Quốc.
Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết các tập đoàn lớn đều đồng ý với mức phí mới và ông cũng nhấn mạnh: "Nếu bạn định đào tạo ai đó, hãy đào tạo sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu của Mỹ. Đào tạo người Mỹ. Đừng mang người khác đến để chiếm việc làm của chúng ta".
Visa H-1B là loại thị thực lao động 3 năm, có thể gia hạn thêm 3 năm, được nhiều công ty Mỹ, đặc biệt là trong ngành công nghệ, sử dụng để tuyển dụng nhân tài nước ngoài.
Trung bình hằng năm, chương trình H-1B cấp khoảng 65.000 visa cho lao động nước ngoài tạm thời trong các lĩnh vực chuyên môn, cùng 20.000 visa cho người có bằng cao học ở Mỹ.

Tổng thống Trump tại buổi ký các sắc lệnh hành pháp ở Phòng Bầu dục ngày 19-9 - Ảnh: REUTERS
Ukraine lên kế hoạch xuất khẩu vũ khí
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19-9 thông báo Kiev sẽ bắt đầu xuất khẩu một số loại vũ khí, trong đó có máy bay không người lái (drone) hải quân, nhằm huy động kinh phí cho sản xuất quân sự trong nước.
Ông cho biết Ukraine hiện sở hữu một số loại vũ khí với số lượng lớn hơn nhu cầu thực tế, bao gồm drone hải quân, vũ khí chống tăng và một số loại khác.
"Nhờ xuất khẩu có kiểm soát, chúng ta sẽ tích lũy kinh phí để sản xuất nhiều hơn những thứ quân đội cần", ông Zelensky nói. Ông nêu các thị trường tiềm năng cho xuất khẩu vũ khí gồm Mỹ, châu Âu và các đối tác quốc tế khác quan tâm đến vũ khí Ukraine.
Nhà lãnh đạo nhấn mạnh ưu tiên của Ukraine lần lượt là: trang bị vũ khí cho các lữ đoàn tuyến đầu, xây dựng kho vũ khí trong nước và cuối cùng là xuất khẩu có kiểm soát.
Thẩm phán bác vụ kiện 15 tỉ USD của ông Trump chống lại báo New York Times
Ngày 19-9, Thẩm phán quận Steven Merryday đã bác đơn kiện 15 tỉ USD của Tổng thống Trump chống lại báo New York Times, bốn nhà báo và Nhà xuất bản Penguin Random House, cho rằng đây là một nỗ lực "không đúng đắn và không được phép" nhằm tấn công các đối thủ.
Thẩm phán chỉ trích đơn kiện dài 85 trang của ông Trump nhồi nhét các công kích không cần thiết và tự ca ngợi thành tích cá nhân.
Ông Merryday cho nhóm luật sư 28 ngày để nộp lại đơn kiện "một cách chuyên nghiệp và trang trọng" với độ dài không quá 40 trang.
Người phát ngôn nhóm pháp lý của Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tiếp tục kiện New York Times và Penguin Random House theo hướng dẫn của thẩm phán, trong khi tờ báo và nhà xuất bản hoan nghênh việc đơn kiện được bác bỏ.
Nông sản "khủng" tranh tài

Giám khảo cuộc thi rau củ khổng lồ cân một cây bắp cải tham gia hạng mục "bắp cải nặng nhất". Sự kiện diễn ra trong ngày khai mạc Triển lãm hoa mùa thu Harrogate gần Ripon miền bắc nước Anh hôm 19-9 - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận