
Thượng tướng Nga Alexander Lapin - Ảnh: REUTERS
Hãng tin Reuters ngày 21-9 dẫn nguồn báo RBC của Nga cho biết quân đội nước này vừa cho thượng tướng Alexander Lapin (61 tuổi) giải ngũ.
Thượng tướng Lapin từng là một trong những tướng lĩnh cấp cao nắm giữ nhiều vị trí chỉ huy quan trọng trong giai đoạn đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên danh tiếng của ông đã bị tổn hại nặng nề sau nhiều thất bại lớn.
Khi chiến sự vừa bùng nổ, ông là chỉ huy cánh quân trung tâm của Nga tại Ukraine. Trong vị trí này, ông đã để mất thành phố Lyman cùng hàng loạt vị trí chiến lược khác.
Điều đó dẫn đến việc Nga mất quyền kiểm soát tại 10 thành phố ở vùng Kharkov, và Ukraine giành lại khoảng 3.000km² lãnh thổ trong cuộc phản công mùa thu. Chính thất bại này đã buộc Nga phải tuyên bố động viên một phần.
Ngay lập tức, nhiều gương mặt có tiếng trong giới quân sự Nga khi đó, bao gồm lãnh đạo Cộng hòa Chechen Ramzan Kadyrov và người sáng lập Wagner Yevgeny Prigozhin (đã qua đời tháng 8-2023), lên tiếng chỉ trích gay gắt tài cầm quân của ông.
Trước sức ép trên, ông Lapin đã bị điều về nước và nhận nhiệm vụ mới: chỉ huy cánh quân phía bắc đóng gần biên giới với Ukraine.
Tuy nhiên tại vị trí này, ông Lapin tiếp tục để mất một vùng lãnh thổ rộng lớn của Kursk vào quân đội Ukraine khi Kiev phát động chiến dịch tấn công bất ngờ hồi tháng 8-2024.
Vào lúc cao nhất, Ukraine đã kiểm soát được 74 khu định cư và hơn 1.300km² đất đai Nga, trở thành cuộc xâm nhập lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến 2.
Tuy nhiên ông Lapin không bị trừng phạt nặng nề sau cả hai thất bại trên. Theo một số blogger quân sự Nga, đầu tháng 8-2024, ông xin từ chức vì lý do sức khỏe. Đến cuối tháng 9, ông chính thức giải ngũ.
Theo thông tin từ hãng tin địa phương Tatar Inform, ông Lapin được bổ nhiệm về làm cố vấn cho lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan, phụ trách công tác hỗ trợ cựu chiến binh và gia đình.
Ngày 21-9, Thống đống vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov thông báo cuộc tấn công trong đêm của Ukraine đã làm chết hai thường dân và làm bị thương bốn người khác.
Ông Gladkov khẳng định một trong hai nạn nhân tử vong là phụ nữ, qua đời khi một viên đạn pháo bắn trúng nhà mình. Nạn nhân còn lại là người đàn ông chết do máy bay không người lái (drone).
Ukraine chưa phản hồi với cáo buộc này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận