Nga tố Ukraine lên kế hoạch phóng drone từ Baltic và các nước NATO sẽ không tránh khỏi bị đáp trả; Anh cho phép 'ngoại lệ' với sản phẩm từ dầu thô Nga; Mỹ tính thu hẹp lực lượng sẵn sàng hỗ trợ NATO... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 20-5.
Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzya - Ảnh: TASSNga cáo buộc Ukraine định phóng drone từ Latvia, Kiev bác bỏ
Theo Hãng tin Reuters, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình an ninh ở Ukraine, Đại sứ Nga Vasily Nebenzya tuyên bố nước này có thông tin về việc Ukraine đang lên kế hoạch phóng máy bay không người lái (drone) quân sự từ Latvia và các nước Baltic khác.
Ông cho biết tình báo Nga có thể xác định các địa điểm phóng drone và cảnh báo tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không bảo vệ các nước này khỏi bị đáp trả.
Đại diện Latvia tại Hội đồng Bảo an, bà Sanita Pavluta-Deslandes, lập tức bác bỏ phát biểu trên, gọi đó là hoàn toàn hư cấu. Đại diện Ukraine tại Liên hợp quốc, ông Andriy Melnyk, cũng bác bỏ các cáo buộc của Nga, gọi đây là hoang đường.
Phó đại sứ Mỹ Tammy Bruce cảnh báo rằng Liên hợp quốc "không phải nơi để đưa ra các lời đe dọa nhằm vào một thành viên hội đồng", đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ mọi cam kết với NATO.
Điều 5 của hiệp ước NATO quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một thành viên NATO sẽ được xem là tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh.
Phát biểu của ông Nebenzya được đưa ra sau khi Ukraine cáo buộc Nga điều hướng một drone Kiev vào không phận Estonia. Drone này sau đó bị máy bay NATO bắn rơi và Bộ Ngoại giao Ukraine đã xin lỗi Estonia về vụ việc này. Kiev cũng khẳng định không sử dụng lãnh thổ Latvia hay Estonia để tiến hành tấn công drone vào Nga.
Anh cho phép "ngoại lệ" nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay từ dầu thô Nga
Theo Hãng tin Reuters ngày 19-5, Anh sẽ cho phép nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay được tinh chế ở nước ngoài từ dầu thô Nga theo một ngoại lệ trừng phạt. Quy định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20-5 và có thời hạn không xác định, song sẽ được rà soát định kỳ.
Chi phí nhiên liệu tăng mạnh một phần do xung đột ở Trung Đông đã gây áp lực lên các hãng hàng không và chi phí sinh hoạt ở Anh.
Việc này diễn ra ngay sau khi Mỹ tiến hành gia hạn miễn trừ trừng phạt cho phép mua dầu Nga vận chuyển bằng đường biển, nhằm hỗ trợ các nước dễ tổn thương và đang chịu ảnh hưởng bởi xung đột ở Iran.
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, phương Tây đã tung các đòn trừng phạt nhằm hạn chế nguồn thu năng lượng của Nga, tuy nhiên dầu thô Nga vẫn tiếp tục được đưa ra thông qua các bên trung gian.
Cũng trong ngày 19-5, Anh đã cấp giấy phép cho hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) bằng đường biển từ các dự án Sakhalin-2 và Yamal của Nga và các dịch vụ liên quan theo quy tắc trừng phạt Nga, có hiệu lực đến ngày 1-1 năm sau.
Mỹ tính thu hẹp lực lượng sẵn sàng hỗ trợ NATO trong khủng hoảng
Một trực thăng của Lục quân Mỹ trong cuộc tập trận quân sự cùng các đồng minh NATO tại Ba Lan - Ảnh: AFP
Theo ba nguồn thạo tin của Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định thông báo với các đồng minh NATO trong tuần này về việc Washington sẽ thu hẹp quy mô lực lượng quân sự sẵn sàng hỗ trợ châu Âu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn.
Theo "Mô hình lực lượng NATO", các nước thành viên xác định một nhóm lực lượng có thể được kích hoạt khi xảy ra chiến tranh hoặc khủng hoảng nghiêm trọng. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc được cho là đã quyết định cắt giảm đáng kể cam kết của Mỹ trong khuôn khổ này.
Các nguồn tin cho biết Mỹ có thể công bố kế hoạch tại cuộc họp các lãnh đạo chính sách quốc phòng NATO ở Brussels ngày 22-5, trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7.
Động thái này phản ánh yêu cầu từ ông Trump về việc châu Âu tự đảm nhận vai trò đảm bảo an ninh lục địa thay vì phụ thuộc vào Mỹ.
NATO hiện đối mặt nhiều sức ép, trong bối cảnh một số nước châu Âu lo ngại Washington có thể giảm dần cam kết quân sự với châu lục này. Chính quyền Trump đã công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ tại châu Âu.
Các Bộ trưởng Tài chính của các nước G7 đang nhóm họp tại Paris (Pháp) để thảo luận về tác động kinh tế từ cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.
Họ thống nhất cần hành động trước tình trạng mất cân bằng thương mại trong một nền kinh tế toàn cầu phân mảnh, sự cần thiết của việc mở lại eo biển Hormuz và hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, Reuters cho biết G7 đã căng thẳng do Mỹ quyết định gia hạn miễn trừ trừng phạt mua dầu Nga vận chuyển qua đường biển thêm 30 ngày.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết đã cảnh báo phía châu Âu cần có biện pháp bảo hộ chống lại làn sóng xuất khẩu của Trung Quốc, đồng thời cho rằng Bắc Kinh đang xuất khẩu nhiều hơn do tiêu dùng nội địa suy yếu.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure cho biết G7 còn thảo luận về việc đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm và khoáng sản quan trọng, cũng như xử lý tình trạng mất cân bằng kinh tế toàn cầu. Các bộ trưởng G7 nhất trí rằng chương trình nghị sự của mỗi nước cần bao gồm kế hoạch tăng đầu tư, cải thiện năng suất và hạn chế các chính sách gây méo mó thị trường.
Hãy để mắt đến con
Những tác phẩm điêu khắc có hình smartphone dựng trước trụ sở châu Âu của LHQ tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 17-5, trong triển lãm The Lost Screen Memorial - sự kiện do Quỹ Archwell và WHO đồng tổ chức. Màn hình hiển thị ảnh các em nhỏ đã qua đời vì bị bắt nạt mạng và bạo lực kỹ thuật số - Ảnh: EPA
Ông Trump nói vừa ra lệnh hoãn tấn công Iran; Mỹ gia hạn miễn trừ cấm vận dầu Nga thêm 30 ngày; Nga cảnh báo đỏ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia; Cuba cảnh báo "tắm máu" nếu Mỹ tấn công quân sự... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 19-5.
Thêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận