Tin tức thế giới 19-12: Ông Trump hối Ukraine hành động gấp; Nga đưa tên lửa Oreshnik đến Belarus

Mexico, Brazil đề nghị làm trung gian hòa giải cho căng thẳng Mỹ - Venezuela; Mỹ áp lệnh trừng phạt với hai thẩm phán ICC; Ông Trump hối Ukraine hành động “nhanh chóng” để chấm dứt chiến tranh... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 19-12.

Tin tức thế giới 19-12: Ông Trump hối Ukraine hành động gấp; Nga đưa tên lửa Oreshnik đến Belarus - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tại Phòng Bầu dục ngày 18-12 - Ảnh: AFP

Ông Trump hối Ukraine hành động “nhanh chóng” để chấm dứt chiến tranh

Ngày 18-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc Ukraine hành động “nhanh chóng” để đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga, trước khi các cuộc đàm phán mới diễn ra tại Miami vào cuối tuần này.

“Họ đang tiến rất gần tới một điều gì đó, nhưng tôi hy vọng Ukraine sẽ hành động nhanh chóng. Tôi hy vọng Ukraine sẽ hành động nhanh chóng, bởi vì Nga đang ở đó”, ông chủ Nhà Trắng phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Giải thích cho hành động trên, ông Trump cho biết mỗi khi các bên tốn quá nhiều thời gian, “Nga lại thay đổi quyết định của mình”.

Theo một quan chức Nhà Trắng, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể của ông Trump - dự kiến sẽ gặp phái đoàn Nga tại Miami vào cuối tuần này, sau khi có cuộc thảo luận với phái đoàn Ukraine vào ngày 14 và 15-12 tại thủ đô Berlin (Đức).

Nga triển khai tên lửa Oreshnik đến Belarus

Ngày 18-12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Matxcơva đã triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik mới nhất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới nước này, trong bối cảnh đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine đang bước vào giai đoạn then chốt.

Theo ông Lukashenko, tên lửa Oreshnik đã được đưa đến Belarus từ ngày 17-12 và đang bắt đầu giai đoạn trực chiến. Tuy nhiên ông không nêu rõ số lượng tên lửa được triển khai, cũng như những thông tin chi tiết khác.

Trước đó trong cuộc họp với giới chức quốc phòng ngày 17-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo hệ thống tên lửa Oreshnik sẽ bước vào trạng thái trực chiến trong tháng này,

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng cảnh báo Matxcơva sẽ giành quyền kiểm soát các "vùng đất Ukraine từng thuộc về Nga bằng biện pháp quân sự" nếu “quốc gia bên kia (Ukraine) và các đồng minh nước ngoài từ chối tham gia các cuộc thảo luận mang tính thực chất”.

Mexico, Brazil đề nghị làm trung gian hòa giải cho căng thẳng Mỹ - Venezuela

Ukraine - Ảnh 3.

Một chiếc thuyền di chuyển cạnh tàu chở dầu đang neo đậu tại bang Zulia, Venezuela ngày 18-12 - Ảnh: AFP

Ngày 18-12, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết bà sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải nhằm ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào Venezuela.

“Cùng với tất cả các quốc gia mong muốn tham gia ở Mỹ Latin hoặc các châu lục khác, chúng tôi sẽ tìm kiếm một giải pháp hòa bình để không xuất hiện sự can thiệp của Mỹ”, nhà lãnh đạo Brazil nói với các phóng viên.

Theo Hãng tin AFP, đề xuất của bà Sheinbaum được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cùng ngày tuyên bố ông sẵn sàng đóng vai trò cầu nối trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Venezuela.

Theo Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, Brazil đã đề nghị hỗ trợ cả hai nhà lãnh đạo để “tránh một cuộc xung đột vũ trang tại Mỹ Latin”, nhằm đạt được một thỏa thuận ngoại giao, thay vì một cuộc xung đột đe dọa an ninh khu vực.

“Tôi sẵn sàng phục vụ cả Venezuela và Mỹ để góp phần vào một giải pháp hòa bình cho khu vực của chúng ta”, nhà lãnh đạo Brazil nhấn mạnh.

Venezuela cho hai siêu tàu chở dầu rời cảng đi Trung Quốc

Hãng tin Reuters ngày 19-12 dẫn lời hai nguồn thạo tin cho biết Venezuela đã cho phép hai tàu chở dầu thô cỡ lớn (VLCC) khởi hành đi Trung Quốc. Đây sẽ là siêu tàu chở dầu thứ hai và thứ ba rời Venezuela kể từ khi Mỹ thu giữ một tàu chở dầu của nước này vào tuần trước.

Hai tàu này hiện không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Theo tài liệu nội bộ của công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA, mỗi tàu chở khoảng 1,9 triệu thùng dầu thô.

Một nguồn tin tiết lộ các tàu này sẽ di chuyển mà không bật tín hiệu theo dõi, được biết đến với tên gọi “hạm đội bóng đêm”. Hiện Washington đã trừng phạt 38 tàu trong tổng số 75 tàu chở dầu của Venezuela thuộc “hạm đội này”. Trong số đó, ít nhất 15 tàu đang chở dầu thô và nhiên liệu.

Liên quan đến “hạm đội bóng đêm”, Bộ Tài chính Mỹ ngày 18-12 đã áp lệnh trừng phạt với 29 tàu chở dầu và đơn vị quản lý trong ngành dầu mỏ của Iran.

Mỹ áp lệnh trừng phạt với hai thẩm phán ICC

Ukraine - Ảnh 4.

Trụ sở ICC tại The Hague, Hà Lan - Ảnh: REUTERS

Ngày 18-12, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt với thêm hai thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), vì liên quan đến vụ kiện chống lại Israel trong cuộc xung đột tại Dải Gaza.

“Việc ICC tiếp tục tham gia vào các hành động mang tính chính trị nhằm vào Israel sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho tất cả các quốc gia.

Chúng tôi sẽ không dung thứ cho việc ICC lạm dụng quyền lực, xâm phạm chủ quyền của Mỹ và Israel, cũng như áp đặt sai thẩm quyền tài phán đối với công dân Mỹ và Israel”, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục phản ứng cứng rắn với vấn đề này.

Động thái này nâng tổng số thẩm phán ICC bị chính quyền Tổng thống Trump trừng phạt lên ít nhất 8 người, cùng với ít nhất 3 công tố viên, trong đó có công tố viên trưởng Karim Khan. Ngay sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi Mỹ khi đưa ra động thái trên.

Marathon bên Kim tự tháp

Tin tức thế giới 19-12: Ông Trump hối Ukraine hành động gấp, Nga gửi tên lửa Oreshnik đến Belarus - Ảnh 4.

Các vận động viên tham gia Giải bán marathon Kim tự tháp tại Giza, Ai Cập. Sự kiện mang chủ đề “Chạy xuyên lịch sử”, thu hút người chạy từ khắp thế giới với các cự ly 21km, 10km và 5km, diễn ra ngày 13-12 - Ảnh: ANSA

Tin tức thế giới 19-12: Ông Trump hối Ukraine hành động gấp, Nga gửi tên lửa Oreshnik đến Belarus - Ảnh 5.Thủ tướng Israel hầu tòa vì cáo buộc nhận hối lộ, gian lận

Ngày 1-12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra hầu tòa, lần đầu tiên kể từ khi ông đề nghị Tổng thống Israel Isaac Herzog ân xá trong vụ xét xử tham nhũng kéo dài nhiều năm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga Mỹ Ukraine Israel

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất