
Khói bốc lên phía sau một tòa nhà bị hư hại tại thành phố Tyre, Lebanon, ngày 15-5, sau cuộc không kích của Israel - Ảnh: REUTERS
Israel, Lebanon gia hạn ngừng bắn thêm 45 ngày
Sau hai ngày đàm phán do Mỹ làm trung gian tại Washington, Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.
Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết lệnh ngừng bắn thiết lập từ ngày 16-4 sẽ được kéo dài thêm 45 ngày, để tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng tiếp theo. Thỏa thuận cũ dự kiến hết hiệu lực ngày 18-5.
Dù có lệnh ngừng bắn trong thời gian qua, hai bên vẫn tiếp tục giao tranh nhỏ lẻ tại miền nam Lebanon, nơi quân đội Israel duy trì "vùng an ninh" của mình.
Lebanon cho biết mục tiêu ưu tiên là chấm dứt hoàn toàn giao tranh, trong khi Israel yêu cầu Hezbollah phải giải giáp trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình lâu dài nào.
Mỹ cũng thông báo sẽ mở thêm một "kênh đàm phán an ninh" tại Lầu Năm Góc cuối tháng 5 và tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán chính trị vào đầu tháng 6.
Ông Trump cảnh báo Đài Loan không nên tuyên bố độc lập
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15-5 đã tuyên bố phản đối việc Đài Loan tuyên bố độc lập chính thức, sau chuyến thăm Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình hai ngày qua, Hãng thông tấn AFP đưa tin.
Trả lời Đài Fox News trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump cho biết ông không muốn Mỹ bị kéo vào một cuộc chiến vì Đài Loan.
"Tôi không muốn thấy ai đó tuyên bố độc lập, để rồi khiến chúng tôi phải đi 9.500 dặm (hơn 14.000km) để tham chiến. Tôi không muốn điều đó", ông nói, kêu gọi cả Bắc Kinh lẫn Đài Bắc nên "hạ nhiệt".
Phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Tập cảnh báo vấn đề Đài Loan có thể đẩy Mỹ và Trung Quốc vào "xung đột" nếu xử lý sai cách.
Mỹ vẫn duy trì quan hệ không chính thức chặt chẽ với Đài Loan và đã bán cho hòn đảo này lượng vũ khí hiện đại trị giá hàng tỉ USD với sự ủng hộ của cả hai đảng, song vẫn giữ thái độ "mập mờ" về việc liệu có can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công hòn đảo hay không.

Ông Trump trả lời báo giới trên chuyên cơ Air Force One trong chuyến bay trở về Mỹ ngày 15-5 - Ảnh: REUTERS
Ông Zelensky tuyên bố đáp trả Nga sau vụ tấn công khiến 24 người chết ở Kiev
Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15-5 tuyên bố sẽ đáp trả Nga sau vụ tấn công bằng tên lửa vào một khu chung cư ở Kiev khiến 24 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em.
Đây là đợt oanh kích dữ dội nhất của Nga nhằm vào Ukraine trong năm nay.
Ông Zelensky đã đến hiện trường tại quận Darnytskyi để đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân, đồng thời họp với giới chức quân sự và tình báo về kế hoạch phản công bằng các đòn tấn công tầm xa.
Giới chức Ukraine cho biết Nga đã phóng hơn 1.500 máy bay không người lái (drone) cùng hàng chục tên lửa vào nước này trong hai ngày liên tiếp. Kiev tuyên bố ngày 15-5 là ngày quốc tang, với nhiều sự kiện giải trí bị hủy hoặc hoãn lại.

Tổng thống Zelensky đặt hoa tại hiện trường vụ không kích chung cư ở Kiev khiến 24 người thiệt mạng - Ảnh: AFP
Anh dự kiến tăng mạnh chi tiêu quốc phòng
Thủ tướng Anh Keir Starmer được cho là sẽ phê duyệt kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm 18 tỉ bảng Anh (24 tỉ USD) ngay trong tuần tới, trong bối cảnh ông đối mặt áp lực chính trị ngày càng lớn, theo báo The Times ngày 15-5.
Chính phủ Anh cho biết kế hoạch vẫn đang được hoàn thiện và sẽ sớm công bố. Gói đầu tư mới được kỳ vọng giúp quân đội nhanh chóng tiếp cận thiết bị và công nghệ hiện đại, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Động thái này diễn ra sau một tuần đầy biến động với ông Starmer, khi Bộ trưởng Y tế Wes Streeting từ chức và chỉ trích ông thiếu tầm nhìn lãnh đạo. Hiện có khoảng 100 nghị sĩ đang gây sức ép yêu cầu Thủ tướng Starmer từ chức.
Theo The Times, kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng từng bị trì hoãn nhiều tháng do lo ngại về khả năng tài chính, dù một nguồn tin khẳng định kế hoạch này "hoàn toàn khả thi".
Boeing xác nhận Trung Quốc cam kết mua 200 máy bay
Tập đoàn Boeing ngày 15-5 xác nhận Trung Quốc đã cam kết mua 200 máy bay, sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Hãng tin AFP.
Trong tuyên bố, Boeing cho biết chuyến đi đã giúp hãng "mở lại thị trường Trung Quốc" cho các đơn đặt hàng máy bay. CEO Boeing Kelly Ortberg cũng tham gia phái đoàn Mỹ tới Trung Quốc.
Theo Boeing, đây mới là cam kết ban đầu và hãng kỳ vọng sẽ có thêm các đơn hàng tiếp theo. Công ty gửi lời cảm ơn đến chính quyền ông Trump vì đã góp phần thúc đẩy thỏa thuận.
Trước đó, ông Trump tiết lộ Trung Quốc có thể đặt mua tới 750 máy bay nếu Boeing hoàn thành tốt đợt giao 200 chiếc đầu tiên.
Ông gọi đây có thể là "đơn hàng lớn nhất từ trước đến nay".
Đơn hàng gần nhất của Trung Quốc với Boeing diễn ra năm 2017, khi Bắc Kinh đặt mua 300 máy bay trong thương vụ trị giá khoảng 37 tỉ USD.
Niềm vui tự do

Một tù binh chiến tranh Ukraine quấn quốc kỳ và quỳ gối sau khi được trả tự do tại một địa điểm bí mật ở vùng Chernihiv ngày 15-5, sau khi Nga và Ukraine trao đổi 205 tù binh chiến tranh cùng ngày - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận