
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One tại sân bay quốc tế Bắc Kinh ngày 15-5, kết thúc chuyến thăm Trung Quốc - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin AFP, chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cất cánh từ sân bay quốc tế Bắc Kinh vào khoảng 14h40 (giờ địa phương), kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài ba ngày từ 13 đến 15-5.
Trước khi lên máy bay, Tổng thống Trump đã giơ nắm tay chào quyết tâm thay cho lời tạm biệt, giữa đoàn người vẫy cờ Mỹ và Trung Quốc tiễn đoàn. Chuyến công du của ông Trump lần này bao gồm quốc yến, tham quan các địa danh lịch sử, dùng trà song phương và tiệc trưa làm việc với ông Tập.
Sau cuộc dạo bộ cùng ông Tập trong khu vườn tại Trung Nam Hải, ông Trump nói chuyến thăm đã mang lại "rất nhiều điều tốt đẹp".
"Chúng tôi đã đạt được những thỏa thuận thương mại tuyệt vời, tốt cho cả hai nước", ông Trump nói nhưng không nêu chi tiết. Ông cũng cho biết hai bên đã giải quyết "nhiều vấn đề mà người khác không thể giải quyết được".
Hai nước cũng nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp về các vấn đề quốc tế, khu vực, đồng thời xử lý các quan ngại chung "một cách phù hợp", theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Về xung đột Trung Đông
Trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News sau ngày đầu tiên của hội nghị, ông Trump cho biết ông Tập đã đồng ý với một số đề xuất từ phía Mỹ, trong đó có vấn đề eo biển Hormuz.
Theo ông, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh không có kế hoạch hỗ trợ quân sự cho Iran và bày tỏ mong muốn tuyến hàng hải chiến lược này sớm được mở lại.
"Ông ấy nói sẽ không cung cấp thiết bị quân sự... ông ấy nói điều đó rất dứt khoát", ông Trump nói về ông Tập. Tổng thống Mỹ cũng cho biết nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng "nếu có thể giúp đỡ điều gì" để mở lại eo biển Hormuz thì Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ.
Sau đó, phía Trung Quốc ra tuyên bố kêu gọi "một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài" liên quan xung đột Iran, đồng thời nhấn mạnh các tuyến hàng hải cần được khôi phục càng sớm càng tốt theo mong muốn của cộng đồng quốc tế.
Về vấn đề Đài Loan
Đặc biệt về Đài Loan, ông Tập nói đây là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ Trung - Mỹ, cảnh báo các sai lầm liên quan hòn đảo này có thể đẩy hai cường quốc vào "xung đột".
Đáp lại, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định chính sách của Washington với Đài Loan "không thay đổi", trong khi ông Trump không trả lời các câu hỏi của báo giới về hòn đảo này.
Phát biểu với NBC News, ông Rubio cho biết phía Trung Quốc "luôn nêu vấn đề này... chúng tôi luôn làm rõ lập trường của mình và chuyển sang việc khác".
Boeing, dầu mỏ, đậu nành, AI
Ông Trump cũng tiết lộ Trung Quốc đã đồng ý đặt mua 200 chiếc máy bay Boeing cỡ lớn, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến dầu mỏ và đậu nành Mỹ. Trước đó, Trung Quốc là khách hàng lớn của dầu mỏ Iran và cũng giảm mạnh việc mua đậu nành của Mỹ mà thay vào đó chuyển sang mua từ Brazil.
Ngoài ra hai bên còn thảo luận về trí tuệ nhân tạo (AI). Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington và Bắc Kinh đã đề cập việc xây dựng các "hàng rào an toàn" cho AI, trong bối cảnh hai nước được xem là "hai siêu cường AI của thế giới".
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo đã đạt được "một loạt nhận thức chung mới" và được xem là "cột mốc quan trọng" trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, bộ này cho biết ông Tập và ông Trump đã nhất trí thúc đẩy "mối quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định chiến lược", định hướng quan hệ song phương "trong ba năm tới và xa hơn nữa".
Về phần mình, ông Tập gọi đây là "chuyến thăm mang tính cột mốc", đồng thời cho biết hai bên đã xây dựng "một mối quan hệ song phương mới dựa trên ổn định chiến lược mang tính xây dựng".
Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng hứa sẽ gửi hạt giống cho ông Trump để trồng tại Vườn Hồng Nhà Trắng, khi hai lãnh đạo đi dạo trong vườn Trung Nam Hải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận