
Ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 14-8 - Ảnh: AFP
Ông Trump muốn tổ chức thượng đỉnh ba bên tại Alaska
Ngày 14-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ lạc quan về tiến trình hòa bình giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
“Ngày mai chúng tôi sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Putin. Tôi nghĩ đó sẽ là một cuộc gặp tốt. Nhưng cuộc gặp quan trọng hơn sẽ là cuộc gặp thứ hai mà chúng tôi đang lên kế hoạch”, ông Trump nói với các phóng viên.
Nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ sẽ tổ chức cuộc gặp ba bên giữa ông với ông Putin và ông Zelensky, đồng thời úp mở về khả năng có sự tham gia của một số lãnh đạo châu Âu.
Cùng ngày 14-8, Tổng thống Trump cho hay ông muốn cuộc gặp ba bên diễn ra tại Alaska, cùng địa điểm tổ chức thượng đỉnh Trump - Putin, theo Hãng tin Reuters.
“Tôi muốn nói rằng ngày mai, tất cả những gì tôi muốn làm là ‘dọn bàn’ cho cuộc gặp tiếp theo, vốn nên diễn ra sớm... Tôi muốn nó thực sự diễn ra, có thể ở Alaska”, ông chủ Nhà Trắng bày tỏ.
Ukraine không kích trước thềm thượng đỉnh Trump - Putin
Ngày 14-8, giới chức Nga cho biết Ukraine đã tiến hành không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các thành phố phía nam nước Nga, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 16 người bị thương.
Trong một vụ tấn công khác vào ngày 14-8, máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào thành phố Belgorod của Nga đã khiến 3 người bị thương.
Cùng ngày, Ukraine đã ra lệnh sơ tán thêm một số khu vực ở phía đông nước này, nơi quân đội Nga vừa có thêm những bước đột phá trên chiến trường.
“Chúng tôi đã ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với các gia đình có trẻ nhỏ tại thị trấn Druzhkivka”, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Donetsk Vadym Filashkin cho hay.
800 Vệ binh quốc gia có mặt tại Washington theo lệnh của ông Trump

Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ tuần tra tại thủ đô Washington ngày 14-8 - Ảnh: AFP
Ngày 14-8, Lầu Năm Góc cho biết toàn bộ 800 binh sĩ Vệ binh quốc gia do Tổng thống Trump điều động đã có mặt tại thủ đô Washington, nhằm hỗ trợ thực thi pháp luật và trấn áp tội phạm.
“Tính đến hôm nay, toàn bộ 800 binh sĩ Vệ binh quốc gia Lục quân và Không quân đã được huy động. Hiện họ đã có mặt tại thủ đô của chúng ta” - người phát ngôn Lầu Năm Góc Kingsley Wilson cho biết trong một buổi họp báo.
Theo bà Wilson, những binh sĩ này sẽ hỗ trợ cảnh sát Washington và các đối tác liên bang, để thực hiện các nhiệm vụ như tuần tra an ninh hay bảo vệ các cơ sở và lực lượng chính phủ.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay lực lượng này sẽ ở lại cho đến khi pháp luật và trật sự được khôi phục. Nhiệm vụ hàng đầu của Vệ binh quốc gia là tăng cường sự hiện diện tại những khu vực công cộng quan trọng, nhằm mục đích răn đe tội phạm.
Trước đó vào ngày 11-8, ông Trump tuyên bố sẽ triển khai lực lượng Vệ binh quốc gia và đặt lực lượng cảnh sát Washington dưới quyền kiểm soát của liên bang để đối phó với tình trạng tội phạm tại thủ đô Washington.
Iran phối hợp với Nga và Trung Quốc để ngăn chặn lệnh trừng phạt của EU
Ngày 15-8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đang làm việc với Trung Quốc và Nga để ngăn chặn việc khôi phục các lệnh trừng phạt của châu Âu, liên quan đến chương trình hạt nhân Tehran, sau khi Anh, Pháp và Đức đe dọa sẽ tái áp đặt các biện pháp này.
“Chúng tôi đang làm việc với Trung Quốc và Nga để ngăn chặn việc này. Nếu nỗ lực đó không thành và họ (châu Âu) thực thi trừng phạt, chúng tôi có các công cụ để đáp trả. Chúng tôi sẽ thảo luận về chúng vào thời điểm thích hợp”, ông Araghchi tuyên bố.
Trước đó, ba cường quốc châu Âu ngày 13-8 đã thông báo với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres rằng họ sẵn sàng tái áp đặt trừng phạt lên Tehran, nếu không tìm được giải pháp ngoại giao trước cuối tháng 8.
Mưa lớn bất ngờ ở Ấn Độ, 46 người chết

Người dân Ấn Độ tụ tập trên đường sau trận mưa lớn bất ngờ tại Kashmir ngày 14-8 - Ảnh: REUTERS
Ngày 14-8, giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 46 người đã thiệt mạng và hơn 200 người mất tích sau trận mưa lớn bất thường ở khu vực Kashmir, Ấn Độ. Đây là thảm họa thứ hai xảy ra tại dãy Himalaya chỉ trong hơn một tuần.
Sự cố xảy ra ở thị trấn Chasoti thuộc quận Kishtwar, một điểm dừng chân trên tuyến hành hương nổi tiếng tại Ấn Độ. Trước đó hơn một tuần, trận lũ lớn kèm sạt lở đã nuốt trọn một ngôi làng ở bang Uttarakhand.
Chia sẻ với Reuters, một quan chức Ấn Độ cho hay lũ đã cuốn trôi một bếp ăn cộng đồng và chốt an ninh tại điểm nghỉ chân trên đường hành hương đến đền Machail Mata.
“Một số lượng lớn khách hành hương tập trung để ăn trưa và bị cuốn trôi”, vị quan chức này kể lại.
Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba đạt 65 tỉ sau 30 giờ phát động
Tối 14-8, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba” đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt, với số tiền ủng hộ qua tài khoản số 2022 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội đã đạt được mục tiêu tối thiểu 65 tỉ đồng, chỉ sau 30 giờ phát động.
Theo Phó chủ tịch, Tổng thư ký, điều hành công việc của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh, chương trình là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em.
Ngoài ra, đây còn là nguồn lực quý báu góp phần giúp bạn vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và tiếp tục phát triển.
Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn tỏa sáng giá trị tinh thần, góp phần gìn giữ và bồi đắp biểu tượng bất diệt của tình đoàn kết Việt Nam - Cuba trong mọi hoàn cảnh.
Lễ hội Janmashtami

Một bé gái hóa trang thành thần Krishna - một trong những vị thần quan trọng nhất của Ấn Độ giáo - để tham gia lễ hội Janmashtami tại Amritsar, Ấn Độ ngày 14-8. Lễ hội Janmashtami là sự kiện kỷ niệm ngày sinh của thần Krishna - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận