12/05/2023 06:20 GMT+7

Tin tức thế giới 12-5: Nga phủ nhận Ukraine có đột phá quân sự; Vũ khí không thất thoát ở Ukraine

Nga phủ nhận việc Ukraine có đột phá quân sự; Mỹ hoãn họp về trần nợ công sang tuần tới; Quan chức Mỹ, Trung Quốc tìm cách giải quyết khúc mắc... là một số tin tức thế giới đáng chú ý trong ngày 12-5.

Tin tức thế giới 12-5: Nga phủ nhận Ukraine có đột phá quân sự; Vũ khí không thất thoát ở Ukraine - Ảnh 1.

Khẩu lựu pháo tự hành "Dana" của lực lượng Ukraine gần thị trấn Avdiivka ở vùng Donetsk, Ukraine - Ảnh: REUTERS

* Nga phủ nhận việc Ukraine có đột phá quân sự

Ngày 11-5, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ các báo cáo về những đột phá quân sự của Kiev dọc theo các khu vực khác nhau của tiền tuyến ở miền đông Ukraine.

"Tình hình chung trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt đang được kiểm soát", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Trước đó, lực lượng Ukraine khẳng định đã có những đột phá ở điểm nóng Bakhmut và một số điểm giao tranh ở khu vực miền đông Ukraine.

* Mỹ hoãn họp về trần nợ công sang tuần tới

Ngày 11-5, một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết cuộc họp về trần nợ công giữa Tổng thống Joe Biden và các nghị sĩ hàng đầu của Mỹ đã bị hoãn lại sang tuần sau. Cuộc họp này ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 12-5.

Trước đó, nhân viên của chính quyền ông Biden đã có cuộc gặp với các trợ lý của Quốc hội để bàn về trần nợ công trong ngày 11-5. 

Theo Hãng tin Reuters, hai bên đã trao đổi về việc nâng mức trần nợ công 31.400 tỉ USD của Mỹ, để tránh nguy cơ vỡ nợ đang đến gần.

Tin tức thế giới 12-5: Nga phủ nhận Ukraine có đột phá quân sự; Vũ khí không thất thoát ở Ukraine - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) tổ chức đàm phán về trần nợ công với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (trái), lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell (phải) và các lãnh đạo Quốc hội khác tại Nhà Trắng ngày 9-5 - Ảnh: REUTERS

* EU không thấy mức độ buôn lậu vũ khí cao từ Ukraine

Trong chuyến thăm Kiev ngày 11-5, Ủy viên Nội vụ châu Âu Ylva Johansson cho biết Liên minh châu Âu (EU) không nhận thấy bất kỳ vụ buôn lậu vũ khí đáng kể nào vào châu Âu từ Ukraine.

Phát biểu sau cuộc gặp với Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Johansson cũng nói rằng chỉ có một số trường hợp cá nhân đem vũ khí loại nhỏ ra khỏi Ukraine với mục đích "lưu niệm". Những trường hợp này đều đã bị lực lượng hải quan tịch thu.

* Quan chức Mỹ, Trung Quốc tìm cách giải quyết khúc mắc

Ngày 11-5, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Áo thông báo ông Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, và cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có "các cuộc thảo luận thẳng thắn, sâu sắc, thực chất và mang tính xây dựng về quan hệ song phương",

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ ông Sullivan đã nêu tên của những người đang bị giam giữ ở Trung Quốc trong 8 giờ đàm phán với ông Vương tại Vienna.

* Đông đảo người di cư tập trung ở biên giới Mỹ - Mexico

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas cho biết một lượng lớn người di cư đã tập trung tại khu vực biên giới của Mỹ và Mexico, trước khi quy định hạn chế nhập cư COVID-19 hết hạn vào nửa đêm.

"Biên giới của chúng tôi không mở", ông Mayorkas nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng. 

Ông cũng cảnh báo về những hậu quả nặng nề hơn đối với những người cố gắng vượt biên bất hợp pháp sang Mỹ.

Trong khi đó, hai quan chức liên bang tiết lộ Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) trong những ngày gần đây đã giam giữ tới 28.000 người di cư tại các cơ sở của họ. 

Đây cũng được cho là con số kỷ lục và vượt quá khả năng của các cơ sở ở biên giới.

Tin tức thế giới 12-5: Nga phủ nhận Ukraine có đột phá quân sự; Vũ khí không thất thoát ở Ukraine - Ảnh 5.

Người di cư tụ tập sống vất vưởng bên hàng rào chính và phụ của biên giới Mỹ - Mexico ngày 11-5 - Ảnh: REUTERS

* Bạo loạn chống chính phủ bùng phát ở Guinea

Ngày 11-5, Guinea tiếp tục hứng chịu các cuộc biểu tình chống chính phủ. Một ngày trước đó, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 32 người bị thương trong các cuộc biểu tình ở thủ đô Conakry và các thị trấn khác.

Theo đó, lực lượng chống bạo động đã bắn hơi cay vào những người biểu tình ném đá và đốt lốp xe ở Conakry. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt cuộc biểu tình phản đối chính phủ quân sự nắm quyền từ năm 2021.

* Thụy Sĩ sơ tán dân vì sợ lở núi

Chính quyền Thụy Sĩ đã ra lệnh cho cư dân rời khỏi một ngôi làng miền núi nhỏ ở bang Graubunden phía đông, vì lo ngại ngôi làng có thể sớm bị chôn vùi bên dưới một sườn núi sắp lở.

Ngày 11-5, một lớp sương mù dày đặc đã bao phủ đỉnh núi nhìn ra làng Brienz, nơi thảm thực vật đã bị thay thế bằng một sườn dốc chỉ đầy bùn và đá.

Biểu cảm của robot

Phiên bản mới nhất của “cô” robot nổi tiếng Sophia trong khoảnh khắc được thử nghiệm tại công ty Hanson Robotics - doanh nghiệp chuyên về robotics và trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Hong Kong - Ảnh: AFP

Phiên bản mới nhất của “cô” robot nổi tiếng Sophia trong khoảnh khắc được thử nghiệm tại Công ty Hanson Robotics - doanh nghiệp chuyên về robotics và trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Hong Kong - Ảnh: AFP

Nam Phi bị cáo buộc chuyển vũ khí cho Nga, đồng nội tệ mất giáNam Phi bị cáo buộc chuyển vũ khí cho Nga, đồng nội tệ mất giá

Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Reuben Brigety cáo buộc Nam Phi chuyển vũ khí cho Nga hồi tháng 12 năm ngoái, làm dấy lên lo ngại nước này sắp bị phương Tây trừng phạt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên