10/05/2023 15:32 GMT+7

Mỹ loại công nghệ nhạy cảm khỏi xe tăng Abrams gửi Ukraine

Đầu năm 2023, Tổng thống Biden đồng ý gửi Ukraine xe bọc thép sát thương mạnh nhất: xe tăng Abrams. Tuy nhiên, phương tiện này sẽ không tham gia kịp cuộc phản công mùa xuân của Kiev.

Mỹ loại công nghệ nhạy cảm khỏi xe tăng Abrams gửi Ukraine - Ảnh 1.

Chiếc xe tăng Abrams M1A2 - Ảnh: MILITARY.COM

Đó là vì các xe tăng Abrams đang được sửa đổi để loại bỏ công nghệ nhạy cảm, nhằm loại trừ khả năng có thể rơi vào tay quân đội Nga, theo báo USA Today.

Các quan chức và chuyên gia quân sự Mỹ cho biết đây là một biện pháp phòng ngừa cần thiết. Chính quyền Mỹ không muốn Nga khai thác công nghệ nhạy cảm trên xe tăng Abrams cho mục đích tình báo. 

Như trường hợp của các loại vũ khí khác, Chính phủ Mỹ thường gửi các phiên bản rút gọn của xe tăng cho các chính phủ nước ngoài. Lầu Năm Góc ưu tiên dành các công nghệ cao cấp nhất cho quân đội Mỹ.

Xe tăng Abrams (nặng 70 tấn) rất mạnh, nhanh và được bọc thép dày. Abrams được phát triển trong chiến tranh lạnh và là những chiếc xe tăng đầu tiên giao cho quân đội Mỹ vào năm 1980. Chúng tham chiến lần đầu tiên vào năm 1991 trong chiến dịch Bão táp sa mạc ở Iraq.

Đối với cuộc chiến Ukraine, những chiếc xe tăng được sơn màu xanh lục, một sự thay đổi so với màu rám nắng quen thuộc sau nhiều thập kỷ tham chiến ở Trung Đông.

Vào tháng 1 năm nay, Lầu Năm Góc đã công bố kế hoạch chuyển 31 xe tăng Abrams M1A2 tới Ukraine, sau khi phía Ukraine kêu gọi Mỹ cung cấp trong nhiều tháng. 

Vào tháng 3, Lầu Năm Góc tăng tốc độ triển khai bằng cách cung cấp một phiên bản xe tăng M1A1 ít phức tạp hơn, và cho biết thêm rằng những chiếc xe này có thể được tân trang nhanh hơn.

Một số quan chức quân sự nói rằng việc trang bị chậm không làm trì hoãn việc Ukraine triển khai chiến dịch mùa xuân. 

Đại tá lục quân Martin O'Donnell, phát ngôn viên của quân đội Mỹ tại châu Âu và châu Phi, cho biết ngay cả khi các xe tăng đã sẵn sàng vào ngày hôm nay, thì Ukraine cũng sẽ không sẵn sàng đưa ngay chúng vào chiến đấu. Quân đội Ukraine cần khoảng 10 tuần huấn luyện và quá trình tập huấn dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 5 tại Đức.

Tại một cuộc họp các đồng minh của Ukraine ở Đức vào tháng 4 vừa qua, ông Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết xe tăng Abrams sẽ mang lại cho Ukraine một lợi thế nhưng không phải là quyết định.

Tin tức thế giới 3-5: Xe lửa bên Nga lại trúng mìn, Nga nói Ukraine tăng phá hoại gần đâyTin tức thế giới 3-5: Xe lửa bên Nga lại trúng mìn, Nga nói Ukraine tăng phá hoại gần đây

Đường ray xe lửa Nga tại khu vực giáp Ukraine bị nổ tung, làm lật đoàn tàu; Mỹ lo ngại luật phản gián mới của Trung Quốc; Sudan đình chiến thêm 7 ngày; Ngoại trưởng Trung Quốc thăm Myanmar... là những tin tức thế giới đáng chú ý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên