Tin tức thế giới 1-9: Ông Trump nhận phán quyết có lợi; Ukraine chuẩn bị cho khả năng Nga tấn công lớn

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll nộp đơn từ chức; Ukraine tăng cường an ninh, bố trí hầm trú ẩn cho các nghị sĩ; Bộ trưởng Tài chính Nga bất ngờ xuất hiện tại cuộc họp G20... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 1-9.

Ukraine chuẩn bị cho khả năng Nga tấn công lớn - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 31-8-2026 - Ảnh: AFP

Tòa án Tối cao Mỹ cho phép tiếp tục dự án phòng khiêu vũ

Theo Hãng tin AFP, ngày 31-8, Tòa án Tối cao Mỹ đã cho phép Tổng thống Donald Trump tiếp tục xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng, trao cho ông thắng lợi lớn trước những người phản đối dự án.

Tòa án đã bỏ phiếu với tỉ lệ 5 ủng hộ - 4 phản đối, để dỡ bỏ lệnh của tòa cấp dưới vốn yêu cầu đình chỉ việc xây dựng. 

Dự án đã gây tranh cãi tại Washington. Những người chỉ trích cho rằng ông Trump hành động trái luật khi đơn phương ra lệnh phá dỡ toàn bộ Cánh Đông của Nhà Trắng.

Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ đồng nghĩa với việc công trình sẽ tiếp tục được triển khai, trong khi vụ kiện do Quỹ Quốc gia bảo tồn di tích lịch sử (NTHP) đệ trình sẽ tiếp tục được giải quyết tại các tòa cấp dưới - quá trình có thể kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Cùng ngày, Tổng thống Trump hoan nghênh động thái của Tòa án Tối cao Mỹ về dự án phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng, nói rằng phán quyết đã loại bỏ mọi mối đe dọa đối với dự án và công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2028.

"Tôi vui mừng thông báo rằng Tòa án Tối cao Mỹ vừa ra phán quyết ủng hộ việc xây dựng Phòng khiêu vũ/Khu phức hợp Quân sự mà không còn bất kỳ rủi ro, nghi ngờ hay mối đe dọa nào" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Mỹ - Brazil nối lại đàm phán về thuế quan

Ngày 31-8, chính quyền Brazil thông báo nước này đã nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ về mức thuế quan cao mà Washington áp đặt, theo Hãng tin AFP.

Hồi tháng 7, Washington áp hai mức thuế mới đối với quốc gia Nam Mỹ này, với lý do Brazil có các hành vi thương mại không công bằng và sử dụng lao động cưỡng bức. Một số mặt hàng chịu mức thuế 25%, trong khi các mặt hàng khác chịu mức 12,5%.

Trong cuộc điện đàm gần đây với ông Trump, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva của Brazil nói rằng những lý do được đưa ra để áp thuế là "dựa trên lời nói dối".

Trong cuộc điện đàm tiếp theo vào ngày 31-8 với Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, Ngoại trưởng Mauro Vieira và Bộ trưởng Thương mại Marcio Elias Rosa của Brazil nhắc lại nước này phản đối các mức thuế "phân biệt đối xử", đồng thời cho biết Brasilia sẵn sàng tiếp tục đàm phán.

Bộ trưởng Tài chính Nga bất ngờ xuất hiện tại cuộc họp G20

Theo Hãng tin AFP, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã bất ngờ xuất hiện trực tiếp tại cuộc họp của các lãnh đạo tài chính nhóm G20 do Mỹ chủ trì vào ngày 31-8.

Cùng ngày, ông Siluanov cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, theo Bộ Tài chính Mỹ.

Ukraine chuẩn bị cho khả năng Nga tấn công lớn - Ảnh 2.

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov (thứ ba từ trái sang) tham dự cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 tại bang North Carolina, Mỹ ngày 31-8-2026 - Ảnh: AFP

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang nhóm họp trong hai ngày tại Asheville, bang North Carolina, Mỹ, trong bối cảnh Washington vận động ủng hộ gia tăng sức ép kinh tế lên Iran và tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên sự xuất hiện của ông Siluanov đã khiến một số nhà lãnh đạo không hài lòng. Theo một nguồn tin châu Âu, đây là lần đầu tiên ông trực tiếp tham dự cuộc họp như vậy kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra năm 2022.

Ukraine tăng cường an ninh, bố trí hầm trú ẩn cho các nghị sĩ

Ngày 31-8, Ukraine công bố các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn đối với hệ thống giao thông công cộng, trường học và thậm chí cả Quốc hội nước này, trong bối cảnh Ukraine cho rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đang tăng mạnh nhằm "làm tê liệt" thủ đô Kiev, theo Hãng tin AFP.

Trẻ em Ukraine sẽ trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè vào ngày 1-9. Chính quyền vùng Kiev nêu rõ không được tổ chức các sự kiện lớn "tại những khu vực có mức độ rủi ro cao".

"Quan trọng là ngăn chặn việc tập trung đông trẻ em, phụ huynh và nhân viên các cơ sở giáo dục" - ông Tymur Tkachenko, quan chức cấp cao ở Kiev, cho biết.

Chính quyền thành phố cũng thông báo đang chuẩn bị các thay đổi, gồm cả việc chuyển sang học trực tuyến. Một hầm trú ẩn dưới lòng đất cũng đã được bố trí cho Quốc hội Ukraine.

"Trong trường hợp có nguy hiểm, các nghị sĩ sẽ có 10 phút để xuống hầm trú ẩn. Cơ sở vật chất tại đó đã được chuẩn bị, với ghế ngồi dành cho 330 nghị sĩ" - nghị sĩ Olga Vasyliuk-Smaglevska thông tin.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll nộp đơn từ chức

Ngày 31-8, Nhà Trắng xác nhận Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã nộp đơn từ chức, sau khi có thông tin về những căng thẳng giữa ông và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, theo Hãng tin AFP.

Khi được hỏi về thông tin trên báo Wall Street Journal rằng ông Driscoll đã từ chức, Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly không phủ nhận.

Bà nói: "Ông Driscoll đã đóng vai trò rất hiệu quả trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự 'Làm cho nước Mỹ mạnh mẽ trở lại' của Tổng thống Trump tại Lục quân, thể hiện vai trò lãnh đạo xuất sắc trong các chiến dịch quân sự lịch sử, khôi phục trọng tâm vào khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến, hỗ trợ các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, cùng nhiều nhiệm vụ khác".

Lãnh đạo Trung Quốc, Nga trao đổi các vấn đề song phương và quốc tế

Theo TTXVN, ngày 31-8, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.

Tại cuộc gặp ở Bishkek của Kyrgyzstan, Tổng thống Nga hoan nghênh mối quan hệ song phương giữa hai nước, khẳng định quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia khi phát triển tốt đẹp trên mọi phương diện, trong bối cảnh địa chính trị diễn biến phức tạp hiện nay. 

Về các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ quan tâm đến trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới kỹ thuật số. Về chính sách đối ngoại của hai nước, Tổng thống Putin nhận định hai bên có cách tiếp cận cơ bản "hoàn toàn tương đồng” và cùng có những hoạt động tích cực trên trường quốc tế.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng nhận định quan hệ Nga - Trung ngày càng vững chắc, ổn định và có tương lai tươi sáng hơn bao giờ hết, trong bối cảnh trật tự quốc tế ngày càng gia tăng những yếu tố bất định và khó lường. 

Ông Tập Cận Bình nhắc lại trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Putin tới Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua, hai bên đã nhất trí đưa quan hệ song phương lên tầm cao chất lượng mới từ tầm nhìn chiến lược dài hạn, và đã đạt được đồng thuận về việc làm sâu sắc quan hệ Trung - Nga trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với bối cảnh mới. 

Trong thời gian qua, hai bên đã triển khai những đồng thuận này và đạt được nhiều kết quả thực chất.

Quốc khánh Malaysia

Ukraine chuẩn bị cho khả năng Nga tấn công lớn - Ảnh 3.

Máy bay 18D Hornet trình diễn trong lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 69 tại thành phố Putrajaya, Malaysia ngày 31-8-2026, đánh dấu sự kiện Liên bang Malaya giành độc lập từ Anh vào năm 1957 - Ảnh: AFP

Tin tức thế giới 1-9: Ông Trump nhận phán quyết có lợi; Ukraine chuẩn bị cho khả năng Nga tấn công lớn - Ảnh 8.Tin tức thế giới 31-8: Mỹ - Iran tấn công 'ăn miếng trả miếng'; Giá dầu thế giới tăng

Trung Quốc gửi viện trợ khẩn cấp và cử chuyên gia cứu hộ tới Nepal; Tàu thuyền qua eo biển Hormuz giảm còn 5 tàu/ngày; Lũ quét tại Vườn quốc gia Grand Canyon của Mỹ... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 31-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Điểm tin thế giới

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất