Dịch vụ đăng ký kết hôn độc lạ ở Trung Quốc

Từ ngân hàng, bệnh viện đến sân bay, ga tàu điện ngầm, Trung Quốc liên tục mở các điểm đăng ký kết hôn mới lạ trong nỗ lực khuyến khích người trẻ lập gia đình.

Quán bar, chùa, bệnh viện Trung Quốc thi nhau mở dịch vụ đăng ký kết hôn  - Ảnh 1.

Một cặp vợ chồng mới cưới tạo dáng chụp ảnh tại văn phòng đăng ký kết hôn ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Vào tháng 5-2025, Trung Quốc cập nhật quy định đăng ký kết hôn, cho phép các cặp đôi đăng ký ngoài nơi thường trú và không cần xuất trình sổ hộ khẩu, giúp quy trình trở nên tinh gọn đáng kể.

Thay đổi này kéo theo sự nở rộ của hàng loạt điểm đăng ký kết hôn độc lạ, từ bệnh viện, công viên, đền chùa cho đến ga tàu điện ngầm.

Theo báo South China Morning Post ngày 30-8, tháng 8 vừa qua, một chi nhánh của Ngân hàng Tiết kiệm bưu điện Trung Quốc tại thành phố Thiên Tân trở thành ngân hàng đầu tiên toàn quốc triển khai dịch vụ đăng ký kết hôn.

Đến ngày 20-8, đúng dịp Thất tịch - được ví như Valentine của Trung Quốc - Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe mẹ và trẻ quận Lâm Truy ở thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông, cũng thông báo cung cấp dịch vụ này. 

Theo bệnh viện, mô hình mới giúp các cặp đôi hoàn tất nhiều thủ tục tại một nơi, gồm đăng ký kết hôn, khám sức khỏe tiền hôn nhân và tư vấn tiền sản.

Trước đó hồi tháng 1, sân bay quốc tế Bạch Vân (Quảng Châu) đã trở thành sân bay đầu tiên toàn quốc cấp giấy chứng nhận kết hôn, đồng thời miễn phí vé đài quan sát để các cặp đôi ngắm máy bay cất hạ cánh ở cự ly gần.

Tại Bắc Kinh và Nam Kinh, những ngôi đền cổ hàng trăm năm tuổi đón các cặp đôi muốn làm lễ trong trang phục truyền thống. 

Quán bar, chùa, bệnh viện Trung Quốc thi nhau mở dịch vụ đăng ký kết hôn  - Ảnh 2.

Những ngôi đền cổ hàng trăm năm tuổi tại Trung Quốc đón các cặp đôi muốn làm lễ kết hôn - Ảnh: SCMP

Ở thành phố Hợp Phì, một ga tàu điện ngầm trở thành công trình giao thông đầu tiên của Trung Quốc cung cấp dịch vụ đăng ký kết hôn trong tháng 8.

Đặc biệt tại Thượng Hải, một quán bar cũng hợp tác với cơ quan địa phương để tổ chức buổi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn ngay tại khuôn viên quán.

Tính đến tháng 5 năm nay, tròn một năm sau khi quy định mới có hiệu lực, Trung Quốc đã thiết lập hơn 500 điểm đăng ký kết hôn ngoài các cơ quan dân chính truyền thống, cùng hơn 1.300 địa điểm ngoài trời được ủy quyền cấp giấy chứng nhận. 

Dù quy trình đơn giản hóa cũng áp dụng cho ly hôn, phần lớn các điểm này không cung cấp dịch vụ đó vì hồ sơ ly hôn phức tạp hơn.

Công chúng xem sự bùng nổ các điểm đăng ký đa dạng này là nỗ lực cấp bách của chính phủ nhằm vực dậy tỉ lệ kết hôn. 

Năm ngoái, Trung Quốc ghi nhận 6,76 triệu lượt đăng ký kết hôn, tăng 657.000 lượt so với năm trước đó. Nhưng nửa đầu năm nay, con số này giảm 7,5% so với cùng kỳ, chỉ còn 3,28 triệu cặp đôi kết hôn.

Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra hoài nghi trước những sáng kiến "đăng ký kết hôn tiện lợi", cho rằng đó chỉ là "công dã tràng". 

"Điều kìm chân giới trẻ bước vào hôn nhân không phải là thủ tục hành chính phức tạp, mà là sự thiếu tự tin khi đối mặt với áp lực cuộc sống trong nhiều thập kỷ tới", một bình luận nhận định.

Quán bar, sân bay, bệnh viện Trung Quốc thi nhau mở dịch vụ đăng ký kết hôn  - Ảnh 3.Số đăng ký kết hôn của Trung Quốc giảm kỷ lục

Số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc vào năm 2022 giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: kết hôn Trung Quốc

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất