29/03/2024 06:00 GMT+7

Tin tức sáng 29-3: Đề xuất bảo hiểm chi trả 7-9 lần khám thai của lao động nữ

Một số tin tức đáng chú ý: Lo ngân sách hụt thu 50.000 tỉ đồng nếu giảm thuế VAT cả năm; Cấp huyện ở Hà Nội, TP.HCM và Nghệ An thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp; VNDirect sẽ đưa hệ thống giao dịch trở lại sớm nhất...

Khách đến làm các thủ tục về thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Khách đến làm các thủ tục về thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế TP.HCM - Ảnh: T.T.D.

Lo ngân sách hụt thu 50.000 tỉ đồng nếu giảm thuế VAT cả năm

Tin tức từ Bộ Tài chính, bộ này vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM trả lời kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 6 (Quốc hội khóa XV).

Theo đó, cử tri cho rằng hiện nay hàng loạt chợ truyền thống đến siêu thị, trung tâm thương mại tại TP.HCM đang rơi vào cảnh ế ẩm, nhiều công nhân, người lao động mất việc làm khiến họ dè dặt chi tiêu sinh hoạt.

Do đó, cử tri TP.HCM đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng cho năm 2024 và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để tái cấu trúc, đầu tư sản xuất, phát triển.

Tuy nhiên, trả lời kiến nghị của cử tri TP.HCM, Bộ Tài chính cho rằng Quốc hội đã quyết nghị giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng với các hàng hóa, dịch vụ đến hết tháng 6-2024.

Thời gian giảm thuế trong 6 tháng đầu năm 2024 đã được Chính phủ xem xét, cân nhắc tính toán kỹ lưỡng. Việc thực hiện giảm thuế là giải pháp để góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng cũng sẽ có áp lực lên thu ngân sách nhà nước.

Nếu giảm thuế 2% cho cả năm 2024, dự kiến sẽ giảm thu ngân sách khoảng 50.000 tỉ đồng, tức là sẽ ảnh hưởng đến cân đối ngân sách năm 2024.

UBND cấp huyện tại Hà Nội, TP.HCM và Nghệ An cấp phiếu lý lịch tư pháp

Thường trực Chính phủ thống nhất phạm vi thực hiện thí điểm tại các tỉnh, thành phố, không quy định cứng số đơn vị thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp mà có quy định linh hoạt, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả.

Trong đó, thí điểm giao một số phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện tại Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Bộ Tư pháp được giao hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết thí điểm nêu trên theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3-2024.

Đồng thời thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Thủ tướng nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Siết tràn lan phân lô bán nền, môi giới bất động sản tự do

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đã được thông qua, hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2025. Trong báo cáo vừa công bố, bà Dương Thùy Dung - giám đốc điều hành CBRE Việt Nam - chia sẻ một số điểm mới quan trọng.

Theo quy định mới, cá nhân được hành nghề môi giới miễn là có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế. 

Tuy nhiên, cá nhân không còn được hành nghề độc lập mà bắt buộc phải hành nghề trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

"Quy định mới đặt ra tiêu chuẩn để môi giới có thể hành nghề, giúp chuyên nghiệp hóa hoạt động môi giới. Thay đổi này đồng thời cũng giúp tránh thất thu thuế cho Nhà nước", bà Dung nhận định.

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 cũng bổ sung đô thị loại II và loại III vào nhóm hạn chế phân lô bán nền, theo đó siết chặt hơn quy định phân lô bán nền hiện hành.

"Việc siết chặt giúp đảm bảo sự phát triển lành mạnh cho thị trường nhà đất, cảnh quan và phát triển đô thị", bà Dung nói. Ngoài ra, quy định mới cũng cụ thể hóa thủ tục cho nhà đầu tư để có cơ sở tiến hành chuyển nhượng.

Cụ thể, trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo về việc quyền sử dụng đất đủ điều kiện gửi cho cơ quan có thẩm quyền. 

Trong 15 ngày, cơ quan có thẩm quyền trả lời về việc có đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo hình thức phân lô bán nền cho cá nhân tự xây dựng nhà ở hay không.

VNDirect sẽ đưa hệ thống giao dịch trở lại sớm nhất

Thông báo từ VNDirect cho hay ngày 28-3 công ty tiến hành kiểm tra thông luồng với các sở giao dịch chứng khoán.

"Hiện tại chúng tôi và các chuyên gia an ninh thông tin vẫn đang song song rà soát các lỗ hổng để đảm bảo hệ thống được bảo vệ an toàn", VNDirect cho biết.

Sàn giao dịch chứng khoán VNDirect trước khi bị tấn công - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sàn giao dịch chứng khoán VNDirect trước khi bị tấn công - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Để thực hiện được các giao dịch, VNDirect nói cần được sự phê chuẩn của hai sở giao dịch và điều kiện ANTT. Từ đó, họ sẽ tiếp tục chuẩn bị để hệ thống giao dịch trở lại sớm nhất.

Trước đó, từ 25-3, sau khi nhận được báo cáo từ VNDirect, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và HoSE đều thông báo tạm thời ngắt kết nối giao dịch của VNDirect. 

Việc ngắt kết nối này sẽ kéo dài cho đến khi VNDirect khắc phục được hoàn toàn sự cố, trong khi các công ty chứng khoán thành viên khác vẫn kết nối và giao dịch bình thường.

Đề xuất lao động nữ được bảo hiểm chi trả 7-9 lần khám thai

Tin tức cho biết, góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam đề xuất bổ sung quy định Quỹ Bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho lao động nữ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc mang thai bệnh lý khi có thời gian nghỉ trên 14 ngày làm việc trở lên trong tháng không có lương nhằm đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho lao động nữ.

Theo công đoàn trên, trong suốt thời gian mang thai và sinh con, lao động nữ đi khám thai nhiều hơn 5 lần.

Các khuyến nghị dưới góc độ y khoa đều cho biết thông thường người phụ nữ mang thai phải trải qua ít nhất khoảng 7 lần đi khám thai định kỳ. Ngoài ra, còn có những lần khám thai theo chỉ định đặc biệt của bác sĩ, để đảm bảo sự phát triển của thai nhi và an toàn sức khỏe cho người mẹ.

Các thai phụ đi khám tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các thai phụ đi khám tại Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Vì thế, Công đoàn ngành giáo dục đề xuất tăng số lần nghỉ việc để đi khám thai lên 7 lần. Ngoài ra, người lao động nữ có thể nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong trường hợp phải đi khám thai nhiều hơn 7 lần theo chỉ định của bác sĩ.

Đồng tình với tăng thời gian, Công đoàn ngành y tế đề xuất người lao động có thể khám thai tối thiểu 5 lần và tối đa 9 lần.

Để thuận tiện, công đoàn cho rằng người lao động có quyền được nghỉ việc đi khám thai và được chi trả trợ cấp cho 7 lần khám thai.

Hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 28-3, tại hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai sửa đổi (Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại TP Quy Nhơn), ông Lê Văn Bình - phó vụ trưởng Vụ Đất đai - cho hay pháp luật đất đai sẽ có quy định mới về hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

 Nhà ở của đồng bào dân tộc Xê Đăng tại khu tái định cư Khe Chữ, Nam Trà My, Quảng Nam - Ảnh: TẤN LỰC

Nhà ở của đồng bào dân tộc Xê Đăng tại khu tái định cư Khe Chữ, Nam Trà My, Quảng Nam - Ảnh: TẤN LỰC

Theo đó, đối với trường hợp đồng bào dân tộc thiểu số không còn đất ở, thì được giao đất ở hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất khác sang đất ở trong hạn mức giao đất và được miễn tiền sử dụng đất.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất mà vượt hạn mức giao đất ở thì phần diện tích vượt hạn mức phải nộp tiền sử dụng đất và được giảm 50% số tiền sử dụng đất phải nộp.

Đối với trường hợp hộ đồng bào dân tộc thiểu số không còn đất nông nghiệp hoặc diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng không đủ 50% diện tích đất so với hạn mức giao đất nông nghiệp thì được Nhà nước hỗ trợ đất nông nghiệp.

Thả 2 tấn cá để tái tạo nguồn giống ở Đồng Tháp Mười

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi tuyên truyền và thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười ở xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước.

Các chư tăng, phật tử thả cá giống xuống khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Các chư tăng, phật tử thả cá giống xuống khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam.

Các đơn vị đã thả gần 2 tấn cá giống như diêu hồng, rô phi vào các kênh của khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Nguồn cá được Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang mua và vận động các phật tử, cá nhân, tổ chức đóng góp.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang, có khoảng 1 triệu con giống thủy sản các loại được thả xuống khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười và trên sông Tiền.

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 29-3. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức chính trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 29-3. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức thời tiết hôm nay 29-3

Tin tức thời tiết hôm nay 29-3

Làng muối Lý Nhơn - Ảnh: NGUYỄN NGỌC HẢI

Làng muối Lý Nhơn - Ảnh: NGUYỄN NGỌC HẢI

Tin tức sáng 28-3: Dự kiến giữa 2026 mới có mức giảm trừ gia cảnh mới áp thuế thu nhập cá nhânTin tức sáng 28-3: Dự kiến giữa 2026 mới có mức giảm trừ gia cảnh mới áp thuế thu nhập cá nhân

Tin tức đáng chú ý: Vẫn phải chờ mức giảm trừ gia cảnh mới để áp lại thuế thu nhập cá nhân đến giữa năm 2026; Các công viên ở trung tâm TP.HCM sẽ được bổ sung tiện ích; Loạt lãnh đạo Chứng khoán Vietcap xin từ nhiệm...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên