18/02/2023 06:37 GMT+7

Tin tức sáng 18-2: TP.HCM cảnh báo cuộc gọi lừa 'phạt nguội'

Một số tin tức đáng chú ý: Nhiều người tông gác chắn, ngành đường sắt kiến nghị Đồng Nai tăng tuần tra giao thông; Xuất khẩu mực, bạch tuộc năm nay dự kiến tăng 15%; TP.HCM nhờ bộ chỉ đạo gửi tin nhắn nhắc người dân tránh bị lừa 'phạt nguội'...

Tin tức sáng 18-2: TP.HCM cảnh báo cuộc gọi lừa phạt nguội - Ảnh 1.

Thanh chắn đã đóng gần hết, người tham gia giao thông thiếu ý thức vẫn cố vượt qua - Ảnh: LÂM HOÀI

Nhiều người tông gác chắn, ngành đường sắt kiến nghị tăng tuần tra giao thông

Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn cho biết vừa có công văn gửi Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai về phối hợp, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra tại vị trí gần khu vực điểm chắn để đảm bảo an toàn giao thông.

Lý do là thời gian qua, tại một số đường ngang có người gác ở Đồng Nai liên tiếp xảy ra các vụ người chạy xe máy đâm vào giàn chắn trong khi nhân viên đang thao tác đóng chắn đón tàu.

Cụ thể, các chắn đường ngang trên đường Võ Thị Sáu, Dương Tử Giang, Đồng Khởi (TP Biên Hòa), tỉnh lộ 766, đường Liên Xã (huyện Xuân Lộc).

Qua trích xuất hình ảnh camera, hầu hết các vụ việc xảy ra về đêm, phần lớn người chạy xe máy trong tình trạng say xỉn. Các vụ việc trên không chỉ gây thương tích cho người đi xe máy (đã xảy ra chết người) mà còn gây thương tích cho nhân viên đường sắt, hư hỏng trang thiết bị, ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu, trật tự khu vực.

Xuất khẩu mực, bạch tuộc năm 2023 dự kiến tăng 15%

Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam trong tháng 1 ước đạt 65,8 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Dự báo cả năm 2023, xuất khẩu mặt hàng này sẽ đạt khoảng 875 triệu USD, tăng 15% so với năm 2022, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Lý do là nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc) vẫn ổn định; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bỏ kiểm dịch đối với thủy sản đông lạnh nhập khẩu để gia công, chế biến sản xuất xuất khẩu nên đa dạng nguyên liệu. Đồng thời, mực, bạch tuộc chế biến ăn liền, tiện lợi với giá "mềm" đang được ưa chuộng trong bối cảnh người tiêu dùng thế giới "thắt chặt hầu bao".

Tuy nhiên, doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt với thách thức về nguồn nguyên liệu và chi phí đầu vào; những xáo trộn thương mại toàn cầu do chiến tranh, giá xăng dầu tăng cao, thẻ vàng IUU chưa được gỡ bỏ và lạm phát toàn cầu.

TP.HCM nhờ bộ chỉ đạo gửi tin nhắn nhắc người dân tránh bị lừa 'phạt nguội'

Tin tức sáng 18-2: TP.HCM cảnh báo cuộc gọi lừa phạt nguội - Ảnh 2.

Thời gian qua xảy ra nhiều vụ giả danh "phạt nguội" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân - Ảnh: LÊ PHAN

UBND TP.HCM vừa có đề xuất gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị hỗ trợ công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.

Theo đó, đề nghị bộ chỉ đạo các nhà mạng gửi tin nhắn khuyến cáo đến người dân: Cảnh sát giao thông không hề gọi điện thoại yêu cầu nộp phạt vi phạm giao thông, việc nộp phạt được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cảnh sát giao thông hoặc thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn.

Đồng thời, khuyến cáo không lái xe sau khi uống rượu bia...

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh tình hình trật tự an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội tại TP có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng giả danh cảnh sát gọi điện yêu cầu nộp 'phạt nguội'; số người lái xe có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở tăng cao...

Cả nước tuyển dụng 258 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Theo Bộ Nội vụ, từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến nay, các bộ, ngành và địa phương đã tuyển dụng 18.867 công chức và 125.104 viên chức. Trong đó tuyển được 258 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Cả nước đã đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 3,2 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức và đặc biệt là quan tâm chú trọng tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài cho đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ của chính quyền địa phương.

Về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bộ đã tham mưu, đề xuất cắt giảm yêu cầu về chứng chỉ không cần thiết trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Cạnh đó, trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2016 - 2021 đã giảm được 8 huyện, 563 xã; đồng thời tập trung giải quyết số lượng người dôi dư sau sắp xếp.

Đến nay, cấp huyện giảm được 361/706 người, đạt 51,1%; cấp xã giải quyết được 6.657/9.705 người, đạt 68,6%; đã giải quyết được 7.956/8.448 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đạt 94,2%.

Đề xuất xây Trung tâm xử lý và tái chế rác thải cho TP.HCM

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM cho biết sẽ đề xuất UBND TP dự án xây dựng một trung tâm xử lý và tái chế rác thải tại TP. Theo đó, tất cả các loại rác sau khi từ trung tâm này trở ra sẽ là nguyên liệu cho ngành sản xuất khác...

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 80% rác được xử lý bằng phương pháp tái chế và đốt rác phát điện, hạn chế rác chôn lấp.

13 ca COVID-19 mới

Bộ Y tế cho biết ngày 17-2 cả nước ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó; còn 7 bệnh nhân nặng đang điều trị và tiếp tục không có ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.526.799 ca mắc, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.487 ca mắc).

Tổng số ca được điều trị khỏi của cả nước đến nay là 10.614.716 ca. Tổng số ca tử vong là 43.186 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca mắc.

Tin tức sáng 18-2: TP.HCM cảnh báo cuộc gọi lừa phạt nguội - Ảnh 4.

Báo Tuổi Trẻ ngày 18-2 đặt vấn đề "nóng" về giá sách giáo khoa

Tin tức sáng 18-2: TP.HCM cảnh báo cuộc gọi lừa phạt nguội - Ảnh 5.

Dự báo thời tiết hôm nay TP.HCM có mưa vài nơi

Tin tức sáng 18-2: TP.HCM cảnh báo cuộc gọi lừa phạt nguội - Ảnh 6.

Học sinh đi học giữa mùa hoa cải

3 số điện thoại dưới đây thường gọi dọa phạt nguội để moi thông tin3 số điện thoại dưới đây thường gọi dọa phạt nguội để moi thông tin

TTO - Sở Giao thông vận tải TP.HCM có văn bản đề nghị Công an TP.HCM vào cuộc xác minh sự việc số điện thoại giả mạo Sở Giao thông vận tải TP gọi thông báo vi phạm cho người dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên