14/06/2023 06:28 GMT+7

Tin tức sáng 14-6: Thêm 540MW điện tái tạo; TP.HCM rà soát trụ quảng cáo

Một số tin tức đáng chú ý: Thêm 540MW điện tái tạo hòa lưới điện quốc gia; TP.HCM rà soát trụ quảng cáo trên đất công, đất giao thông; Nghiên cứu giải pháp giảm nhẹ thiên tai phía Nam...

Tin tức sáng 14-6: Thêm 540MW điện tái tạo; TP.HCM rà soát trụ quảng cáo - Ảnh 1.

Công nhân điện lực đang thi công trên lưới điện - Ảnh: VĂN THỎA

Lưới điện quốc gia có thêm 540MW từ điện tái tạo

Ngày 13-6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết có 11 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã gửi hồ sơ công nhận ngày vận hành thương mại (COD), trong đó có 10 dự án, phần dự án với tổng công suất gần 540MW được phát điện lên lưới.

Trong đó, riêng ngày 11-6, sản lượng điện phát của các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp là hơn 3,2 triệu kWh, chiếm 0,43% sản lượng điện toàn hệ thống.

Theo EVN, hiện đã có 68/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 3.790MW gửi hồ sơ cho EVN để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện. 

Có 59 dự án đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá theo quy định, hiện EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng mua bán điện với 55/59 dự án. Trong khi đó, Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 43 dự án.

EVN cho hay hiện vẫn còn 17 dự án với tổng công suất 943MW chưa gửi hồ sơ đàm phán.

Phạt đến 200 triệu đồng nếu vi phạm hành chính về phân bón

Tin tức sáng 14-6: Thêm 540MW điện tái tạo; TP.HCM rà soát trụ quảng cáo - Ảnh 2.

Xuất khẩu phân bón tăng cao kỷ lục, có thể lần đầu vượt mốc 1 tỉ USD - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 31/2023/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt.

Theo nghị định này, mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về phân bón đối với cá nhân là 100 triệu đồng. Đối với tổ chức, mức phạt gấp 2 lần cá nhân, tương ứng 200 triệu đồng.

Đối với vi phạm về sản xuất phân bón, hành vi không có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Trường hợp người trực tiếp điều hành sản xuất phân bón không có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học sẽ bị phạt tiền 10-15 triệu đồng...

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28-7.

Thị trường ô tô điện Việt Nam tăng nhanh

Ngày 13-6, tại buổi giới thiệu Triển lãm Thương mại ngành công nghiệp dịch vụ ô tô 2023 (Automechanika Ho Chi Minh City), ông Calvin Lau - giám đốc Công ty TNHH Messe Frankurt-Hong Kong, đại diện ban tổ chức - đánh giá Việt Nam có tiềm năng trở thành một trong những quốc gia thành viên ASEAN đầu tiên đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và sản xuất xe điện đang tăng nhanh. 

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam dự báo quyền sở hữu ô tô điện sẽ đạt 1 triệu vào năm 2028 và đạt 3,5 triệu vào năm 2040.

Tuy thị trường nhiều tiềm năng nhưng ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam vẫn còn non trẻ về mặt thị trường, thương hiệu cũng mới. Do đó, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp Việt cần chủ động tìm kiếm cơ hội để thu hút các nhà đầu tư xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Đồng thời nâng cao năng lực, chú trọng đào tạo chuyên môn.

Automechanika Ho Chi Minh City năm 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 25-6 tại TP.HCM, thu hút khoảng 450 đơn vị tham gia đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan…

Khởi tố vụ xả gần 412 tấn chất thải chưa qua xử lý ra môi trường

Tin tức sáng 14-6: Thêm 540MW điện tái tạo; TP.HCM rà soát trụ quảng cáo - Ảnh 4.

Lực lượng công an kiểm tra dây chuyền sản xuất và hệ thống xả thải của chi nhánh Công ty TNHH xây dựng giao thông Long Nguyệt - Ảnh: TRUNG DŨNG

Tối 13-6, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Hà Nam) cho biết đã khởi tố vụ án "gây ô nhiễm môi trường" tại chi nhánh Công ty TNHH xây dựng giao thông Long Nguyệt, địa chỉ xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm.

Trước đó, chi nhánh công ty trên bị bắt quả tang đã đổ, thải gần 412 tấn chất thải công nghiệp trái phép ra môi trường. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ông Phạm Quang Sơn (54 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), phó giám đốc công ty, và ông Nguyễn Hữu Tuấn (43 tuổi, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), quản lý trạm trộn công ty, là người trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố bị can đối với ông Tuấn và ông Sơn về hành vi xả chất thải trái quy định ra môi trường. 

TP.HCM rà soát trụ quảng cáo trên đất công, đất giao thông

Tin tức sáng 14-6: Thêm 540MW điện tái tạo; TP.HCM rà soát trụ quảng cáo - Ảnh 5.

TP.HCM rà soát, thống kê các trụ, bảng quảng cáo ngoài trời trên đất công, đất giao thông - Ảnh: LƯU DUYÊN

Sở Giao thông vận tải TP.HCM yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp các địa phương và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát thống kê, phân loại đầy đủ các trụ quảng cáo, cổ động chính trị đang được lắp đặt trên đất công, đất giao thông, hành lang đường bộ, đường thủy, công viên, bến bãi xe buýt, bờ sông kênh rạch…

Ngoài ra, giao Phòng Quản lý vận tải đường bộ nghiên cứu đề xuất giải pháp, hình thức quảng cáo phù hợp trên thân phương tiện xe cơ giới để báo cáo UBND TP.

Giao Phòng Tài chính cập nhật thông tin các trụ quảng cáo, cổ động chính trị trong phạm vi đất công, đất giao thông để bổ sung, từ đó hoàn chỉnh dự thảo đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Nghiên cứu giải pháp giảm nhẹ thiên tai phía Nam

Tin tức sáng 14-6: Thêm 540MW điện tái tạo; TP.HCM rà soát trụ quảng cáo - Ảnh 6.

Người dân quận 7, TP.HCM bì bõm trong triều cường - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Cơ quan khí tượng phụ trách địa bàn phía Nam và văn phòng đại diện phía Nam Công ty TNHH Khoa học tự nhiên (thuộc Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã ký biên bản hợp tác nghiên cứu nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn nhằm có giải pháp giảm nhẹ thiên tai phía Nam.

Các dự án hợp tác sẽ tập trung vào nội dung dự báo sớm để có giải pháp phòng chống và giảm nhẹ thiên tai như hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn…

Khu vực Nam Bộ tuy thời tiết khá ôn hòa nhưng những năm gần đây do biến đổi khí hậu nên thường xuất hiện nhiều hình thái thời tiết cực đoan. Tần suất mưa lớn, bão, triều cường vượt đỉnh cũng xuất hiện nhiều hơn. Việc dự báo sớm và chính xác giúp người dân chủ động trong phòng tránh, giảm thiệt hại về người và tài sản.

Tin tức COVID-19: Gần 200 ca mới trong ngày 13-6

Bộ Y tế cho biết ngày 13-6 cả nước có 199 ca mắc COVID-19 mới, tiếp đà tăng nhẹ của ngày trước đó. Hôm nay có 54 bệnh nhân khỏi. 

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 11.618.184 ca nhiễm, trong đó 10.639.501 ca khỏi và 43.206 ca tử vong. Hiện cả nước còn 27 bệnh nhân nặng, trong đó 3 bệnh nhân phải thở máy xâm lấn.

Tin tức sáng 14-6: Thêm 540MW điện tái tạo; TP.HCM rà soát trụ quảng cáo - Ảnh 7.

Tin tức đáng chú ý trên Tuổi Trẻ nhật báo hôm nay 14-6. Để đọc Tuổi Trẻ báo in phiên bản E-paper, mời bạn đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY.

Tin tức sáng 14-6: Thêm 540MW điện tái tạo; TP.HCM rà soát trụ quảng cáo - Ảnh 8.

Dự báo thời tiết ngày 14-6

Tin tức sáng 14-6: Thêm 540MW điện tái tạo; TP.HCM rà soát trụ quảng cáo - Ảnh 9.
Phó cục trưởng sẵn sàng công khai số điện thoại gỡ vướng điện tái tạoPhó cục trưởng sẵn sàng công khai số điện thoại gỡ vướng điện tái tạo

Một dự án điện khi đưa vào vận hành đều phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật liên quan như quy định về sử dụng đất, phòng cháy chữa cháy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên