11/06/2023 06:47 GMT+7

Tin tức sáng 11-6: Cắt giảm 30% nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm

Tin tức sáng 11-6: Tăng lương, phụ cấp với cán bộ, công chức cơ sở từ 1-8; Cả nước nhập gần 62.000 ô tô; Ca COVID-19 thấp nhất gần 2 tháng qua...

Tin tức sáng 11-6: Cắt giảm 30% nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: HỮU HẠNH

Tăng lương, phụ cấp với cán bộ, công chức cơ sở từ ngày 1-8

Chính phủ vừa có nghị định mới quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. 

Theo đó, tăng mức khoán quỹ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở mỗi đơn vị hành chính cấp xã loại I-II-III tương ứng từ 16 - 13,7 - 11,4 lần mức lương cơ sở lên 21 - 18 - 15 lần mức lương cơ sở.

Ngoài mức khoán quỹ phụ cấp, với những đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số, diện tích tự nhiên cao hơn so với tiêu chuẩn quy định được tăng thêm người hoạt động không chuyên trách thì cứ tăng 1 người hoạt động không chuyên trách so với quy định.

Đồng thời, được tăng quỹ phụ cấp khoán 1,5 lần mức lương cơ sở/1 người tăng thêm.

Nghị định cũng tăng mức khoán quỹ phụ cấp từ 3 - 5 lần mức lương cơ sở đối với mỗi loại thôn, tổ dân phố hiện nay lên mức 4,5 - 6 lần mức lương cơ sở.

Trong đó, mức khoán 6 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã biên giới, hải đảo.

Mức khoán 4,5 lần mức lương cơ sở áp dụng đối với các thôn, tổ dân phố còn lại.

Với đơn vị hành chính cấp huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì thôn, tổ dân phố được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện đó.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-8.

Miền Bắc cắt giảm 30% nhu cầu sử dụng điện vào các giờ cao điểm

Tin tức sáng 11-6: Cắt giảm 30% nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm - Ảnh 2.

Cúp điện nên một nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm ở KCN Lại Yên (Hà Nội) phải ngưng hoạt động - Ảnh: PHẠM TUẤN

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dự kiến sản lượng điện trong bảy tháng cuối năm là 174 tỉ kWh, qua đó khu vực miền Trung, miền Nam có thể đáp ứng được điện trong bảy tháng cuối năm.

Tuy nhiên tại khu vực miền Bắc, do tình trạng hạn hán nghiêm trọng làm suy giảm công suất của các nhà máy thủy điện (giảm hơn 5.000MW) nên trong các tháng 6, 7 sẽ không đáp ứng được công suất đỉnh tại miền Bắc. 

Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đã phải thực hiện tiết giảm nhu cầu phụ tải khu vực miền Bắc để đảm bảo an ninh hệ thống, tương ứng khoảng 30% nhu cầu sử dụng trong các giờ cao điểm. Đến tháng 8-2023, khi lưu lượng nước về các hồ thủy điện được cải thiện sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu phụ tải.

EVN kiến nghị có hỗ trợ để các nhà máy nhiệt điện duy trì được hoạt động, đặc biệt quy định về nhiệt độ nước làm mát. Các cơ quan chức năng sớm xem xét phê duyệt chủ trương nhập khẩu 226MW điện từ Lào cũng như sớm đưa vào vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

5 tháng cả nước nhập gần 62.000 ô tô

Tổng cục Hải quan cho biết số liệu thống kê sơ bộ cho thấy tháng 5-2023, lượng và kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc giảm mạnh so với tháng 4.

Cụ thể, tháng 5 cả nước nhập khẩu 7.608 chiếc, kim ngạch đạt 191,2 triệu USD, giảm tới 38,3% về lượng và giảm 33,6% về kim ngạch so với tháng 4-2023.

Như vậy, đây là tháng thứ hai liên tiếp mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu có chiều hướng giảm mạnh. Trước đó, tháng 4 lượng nhập khẩu chỉ đạt 12.323 chiếc, giảm 19,1% so với tháng 3-2023.

Dù có 2 tháng sụt giảm liên tiếp nhưng tính chung 5 tháng đầu năm, ô tô nhập khẩu vẫn có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, hết tháng 5 cả nước nhập khẩu 61.954 ô tô, tổng kim ngạch đạt 1,4 tỉ USD, tăng 22% về lượng và tăng 10,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

3 thị trường nhập khẩu lớn nhất là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc với kết quả lần lượt là 30.022 chiếc (trị giá hơn 614 triệu USD), 22.014 chiếc (trị giá hơn 296 triệu USD), 4.553 chiếc (trị giá hơn 172 triệu USD).

Khánh Hòa tổ chức đua thuyền buồm quốc tế 

Tin tức sáng 11-6: Cắt giảm 30% nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm - Ảnh 4.

Thuyền buồm tại bến du thuyền quốc tế Ana Marina Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: MINH CHIẾN

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý chủ trương tổ chức cuộc đua thuyền buồm quốc tế Hong Kong - Nha Trang, theo đề xuất của Công ty TNHH dịch vụ lữ hành Saigontourist. Tỉnh đề nghị công ty hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo Bộ VH-TT&DL xin chủ trương của Chính phủ về cuộc đua thuyền buồm quốc tế theo đúng quy định pháp luật.

Cuộc đua thuyền buồm quốc tế Hong Kong - Nha Trang dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 31-10-2023. Cuộc đua do CLB thuyền buồm Hoàng gia Hong Kong (Hong Kong Royal Yacht Club) và Công ty lữ hành Saigontourist, Công ty TNHH Xây dựng Sài Gòn Du Thuyền hợp tác tổ chức và chịu toàn bộ chi phí.

Dự kiến có khoảng 12-15 thuyền buồm theo các tiêu chuẩn quốc tế, thuộc nhiều nước cùng 120-150 vận động viên nhiều quốc tịch tham gia. Điểm xuất phát tại bến du thuyền Hong Kong Royal Yacht Club, ở vịnh Victoria (Hong Kong), vào trưa 24-10-2023. 

Đích đến là bến du thuyền trong vịnh Nha Trang thuộc Công ty TNHH Ana Marina, gần đảo Hòn Rùa (sẽ đón các thuyền lần lượt đến từ ngày 26-10-2023).

Ngày cuối thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Tin tức sáng 11-6: Cắt giảm 30% nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm - Ảnh 5.

Thí sinh dự thi lớp 10 tại Hà Nội ngày 10-6 - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng nay 11-6, 116.000 thí sinh thi vào lớp 10 công lập không chuyên tại Hà Nội sẽ thi môn toán, cũng là môn cuối của kỳ thi. Với môn này, thí sinh thi hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. 

Trước đó, ngày 10-6, các thí sinh đã thi hai môn ngữ văn và ngoại ngữ. Đề thi cả hai môn được nhận xét là dễ với các thí sinh, do đó phổ điểm thi được dự đoán sẽ cao hơn năm trước, tập trung ở mức 7-8 điểm.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong ngày thi 10-6 có 5 thí sinh vi phạm quy chế thi (4 thí sinh mang điện thoại, 1 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi). Tỉ lệ thí sinh dự thi môn ngữ văn đạt 99,5%, vắng 594 thí sinh. Tỉ lệ thí sinh dự thi môn ngoại ngữ đạt 99,5%, có 609 thí sinh vắng thi.

Ngày 12-6, các thí sinh đăng ký vào trường chuyên, lớp chuyên sẽ thi các môn chuyên.

Tin tức COVID-19: 202 ca mới, thấp nhất gần 2 tháng qua

Bộ Y tế cho biết ngày 10-6, cả nước ghi nhận 202 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó và thấp nhất gần 2 tháng qua. 

Trong ngày có 69 bệnh nhân khỏi, 24 bệnh nhân đang thở oxy, không có trường hợp tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.617.497 ca nhiễm, trong đó 10.639.339 ca khỏi, 43.206 ca tử vong.

Tin tức sáng 11-6: Cắt giảm 30% nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm - Ảnh 6.

Để đọc Tuổi Trẻ nhật báo phiên bản điện tử, bạn đọc có thể đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Tin tức sáng 11-6: Cắt giảm 30% nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm - Ảnh 7.

Dự báo thời tiết ngày 11-6

Tin tức sáng 11-6: Cắt giảm 30% nhu cầu sử dụng điện vào giờ cao điểm - Ảnh 8.

Thủy điện Sơn La, Lai Châu chưa thể vận hành trở lại dù có mưaThủy điện Sơn La, Lai Châu chưa thể vận hành trở lại dù có mưa

Dù có mưa, lượng nước về hồ tăng nhưng thủy điện Sơn La, Lai Châu vẫn đang dừng vận hành để dự phòng nếu hệ thống điện lưới có tình huống bất thường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên